Ba phương án thay HLV Hữu Thắng trên 'ghế nóng' đội tuyển

VFF sẽ chọn ai để thay HLV Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?
VFF sẽ chọn ai để thay HLV Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?
TPO - HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, hoặc HLV tuyển nữ Mai Đức Chung đều có thể là lựa chọn để Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cân nhắc, trong trường hợp cần người thay HLV Nguyễn Hữu Thắng.  

Sau thất bại 0-3 trước Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức và có đến 99%, VFF sẽ không giữ lại. Vấn đề không chỉ là thành tích, quan trọng hơn, các đội tuyển Việt Nam đều chưa cho thấy sự chuyển biến tích cực trong lối chơi.

Dù sở hữu trong tay lực lượng rất mạnh, gồm nhiều tài năng trong độ chín của HAGL, nhưng HLV Hữu Thắng không để lại dấu ấn rõ ràng trong quá trình dẫn dắt các đội bóng. Vấn đề là hợp đồng của VFF với HLV Hữu Thắng có thời hạn tới tận tháng 3/2018. Trước mắt, ông Thắng còn khá nhiều việc với các ĐTQG, gần nhất là trận đấu với Campuchia ở Asian Cup, diễn ra ngày 5/9 tới.

Trong trường hợp đã nói lời chia tay, ít có khả năng HLV Hữu Thắng chấp nhận tiếp tục làm nốt trận đấu này. Tâm trạng của cựu trung vệ xứ Nghệ ắt cũng không tốt để làm việc. VFF vì vậy sẽ phải cân nhắc phương án tạm thời thay HLV Hữu Thắng chỉ đạo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trên.

Phương án đầu tiên có thể là HLV Hoàng Anh Tuấn, đang dẫn dắt tuyển U19 Việt Nam. Trên cương vị thuyền trưởng U19 Việt Nam, ông Tuấn đã đem lại những thành công rất đáng tưởng thưởng. Đó là chiến tích đi vào sâu VCK U19 châu Á, và sau đó đoạt vé dự FIFA World Cup U20. Ông Tuấn thuộc số HLV trẻ của Việt Nam hiện nay, có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở V-League và cũng kinh qua các khoá học HLV, có bằng cấp.

Phương án thứ 2 chính là trợ lý của ông Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U19 Việt Nam, chuyên gia Jurgen Gede. Chuyên gia người Đức đã để lại dấu ấn đậm nét trong thành công của các đội tuyển trẻ, như U19 hay U16. Ông Gede qua Việt Nam đã lâu, nắm khá rõ bóng đá Việt Nam.

Một trường hợp khác đang được nhắc tới là đương kim HLV trưởng tuyển nữ, Mai Đức Chung. Ông Chung từng là Trưởng bộ môn bóng đá (Tổng cục TDTT), dẫn dắt nhiều đội bóng ở V-League và vừa đưa nữ Việt Nam giành HCV SEA Games. Mới đây trên báo chí, HLV Mai Đức Chung khẳng định hoàn toàn có thể cân nhắc dẫn dắt đội nam, nếu VFF đặt vấn đề.

Đây chỉ là ba phương án tạm thời, về lâu dài VFF buộc phải tính toán phương án thay HLV Nguyễn Hữu Thắng. Một quan chức cấp cao VFF hôm nay cho biết, VFF sẽ phải làm việc với HLV Hữu Thắng trước khi đi tới quyết định. Vị này cho biết: “Hiện tại đội vừa thi đấu xong, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ đã rất vất vả. Chúng tôi cũng muốn để anh Thắng nghỉ ngơi. Về lâu dài, dĩ nhiên VFF sẽ phải cân nhắc để có giải pháp thích hợp. Tuy nhiên đây là vấn đề quan trọng, cần tham khảo ý kiến chuyên môn của Hội đồng HLV quốc gia trước khi quyết định”. 

Ba phương án thay HLV Hữu Thắng trên 'ghế nóng' đội tuyển ảnh 5
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".