Bà Rịa-Vũng Tàu suýt gây sốc trước TPHCM

TPHCM giành chiến thắng kịch tính. Ảnh: CTV
TPHCM giành chiến thắng kịch tính. Ảnh: CTV
TP - Chiều 11/9, CLB TPHCM ngược dòng ngoạn mục thắng Bà Rịa-Vũng Tàu với tỷ số 3-2, sau khi bị đối thủ dẫn trước 2-0, ở trận cầu tâm điểm tứ kết Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020. 

Sau thời gian dài tạm hoãn lần 2 , bóng đá Việt Nam trở lại với các trận đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020. Do tình hình dịch COVID-19, tất cả các trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn đồng ý cho phép 5.000 CĐV đến sân trong trận đấu mở màn tiếp đón TPHCM. Đây là trận duy nhất tại tứ kết Cúp quốc gia mở cửa cho khán giả, đồng thời cũng là tâm điểm của vòng đấu, nên diễn ra tình trạng “cháy” vé. 

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Bà Rịa-Vũng Tàu khiến người hâm mộ choáng váng khi ghi hai bàn thắng liên tục vào lưới TPHCM chỉ trong vòng 10 phút. Ngay phút thứ 2, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến có bàn mở tỷ số nhờ pha đánh đầu cận thành của Ngọc Hùng, sau cú đá phạt từ Văn Giang. Không dừng lại ở đó, 9 phút sau, lại là Văn Giang treo bóng hợp lý để Văn Đức bật cao đánh đầu làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về phía TPHCM, việc không được sử dụng các ngoại binh theo quy định của Cúp Quốc gia, ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi toàn đội. Hàng công đội khách dù kiểm soát bóng nhiều, nhưng  phối hợp thiếu ăn ý và sắc sảo. Thống kê cho thấy, CLB TPHCM kiểm soát bóng 62% trong hiệp 1, tung 3 cú sút nhưng không một lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có 4 lần dứt điểm và  được 2 bàn thắng.

Thế trận chỉ bắt đầu đảo chiều khi HLV Chung Hae Soung quyết định tung tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân ở đầu hiệp 2. Công Phượng vừa bình phục chấn thương gót chân, kết hợp với Huy Toàn, đã lập tức tạo ra sự khác biệt. Phút 62, Huy Toàn thực hiện đường chuyền để Công Phượng đánh đầu, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho CLB TPHCM.

Không chỉ kiến tạo ghi bàn, Huy Toàn còn có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho TPHCM ở phút 79, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến phút bù giờ thứ 4, TPHCM hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ “khó chơi”. Đó là tình huống Công Phượng đi bóng và buộc hậu vệ Bà Rịa-Vũng Tàu phạm lỗi sát vòng cấm địa. Huy Toàn thực hiện quả đá phạt khiến thủ môn đội chủ nhà đẩy bóng ra. Văn Thuận lao vào đá bồi ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho CLB TPHCM. Với kết quả này, CLB TPHCM có mùa thứ hai liên tiếp vào bán kết Cúp Quốc gia. 

MỚI - NÓNG