Bài test đầu tiên cho Bà đầm già

Bài test đầu tiên cho Bà đầm già
(TPO) Mục tiêu giành danh hiệu Champions League mùa này của nhà ĐKVĐ Serie A Juventus sẽ được bắt đầu bằng chuyến làm khách tại Bỉ trước chủ nhà FC Brugge tối nay.

Tuy mùa bóng mới bắt đầu nhưng Juventus đã có nhưng chấn thương dài hạn, mà đáng chú ý là chấn thương của hậu vệ phải Jonathan Zebina, thủ môn Gianluigi Buffon và tiền vệ Alessandro Birindelli. 

Trung vệ Lilian Thuram cũng sẽ ngồi ngoài vì chấn thương trong trận đấu của đội tuyển Pháp tại Dublin. Nhiều khả năng Bà đầm già sẽ thiếu vắng thêm đội truởng Alessandro Del Piero dù đã có tên trong danh sách đăng ký.

Tuy nhiên đối với HLV Fabio Capello, những chấn thương đó không đáng lo ngại. Bởi vì cũng chính đội hình sứt mẻ đó, Juventus đã đè bẹp Empoli 4 bàn không gỡ trong khuôn khổ vòng hai Serie A, đồng thời leo lên ngôi đầu sau hai trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và chưa hề để thủng lưới.

Các trận đấu tối nay (14/9)

Bảng A:
Club Brugge - Juventus
Rapid Vienna - Bayern  

Bảng B:
Arsenal - Thun 
Sparta Prague - Ajax 

Bảng C:
Udinese - Panathinaikos
Bremen - Barcelona (VTV3 - TTTT)

Bảng D:
Benfica - Lille 
Villarreal - Man United

"Các cầu thủ vắng mặt không làm tôi lo lắng. Tôi có chính sách quay vòng vì vậy đội bóng sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng tồi tệ nhất vì chấn thương" Capello nói.

Tiền vệ Patrick Vieira sẽ chơi trận đấu đầu tiên tại Champions League trong màu áo Juventus. Sự xuất hiện của Patrick Vieira sẽ tái khẳng định tham vọng xưng vương của CLB vốn nổi tiếng là chi tiêu hà tiện trên thị trường chuyển nhượng.

Cùng với tiền vệ người Brazil Emerson, bộ đôi ở hai cánh Camoranesi và Neved, Juventus đang sở hữu hàng tiền vệ có sức công phá lớn nhất châu Âu. 

Juventus sẽ mang hương vị chiến thắng ra châu Âu. "Tinh thần chiến thắng sẽ được lan toả từ Serie A ra châu Âu", Capello nói. Ngoài ra, ông thầy lão luyện này còn mong chờ sự toả sáng của bộ đôi David Trezeguet và Zlatan Ibrahimovic trên hàng công.

Trezeguet đã ghi đuợc 3 bàn trong hai trận đấu tại Serie A, còn Ibrahimovic, người đã kiến thiết một cơ hội cho tuyển thủ người Pháp đã có bàn thắng quyết định giúp Thuỵ Điển vượt qua Hungary 1-0 cách đây một tuần. Điều đó có nghĩa cơ hội ra sân của Del Piero và Adrian Mutu là hạn chế.

Để chống chọi là Bà đầm già, chủ nhà Brugge lại có thể thiếu vắng một loạt trụ cột như thủ môn người Croatia Tomislav Butina bị viên phổi, đội trưởng Gert Verheyen bị cấm thi đấu, tiền đạo Rune Lange, Manasseh Ishiaku và trung vệ Michael Klukowski vì các lý do khác nhau.

Các CĐV tại SVĐ Breydel với sức chứa 29.000 chỉ còn trông chờ vào Bosko Balaban trên hàng công. Tiền đạo người Croatia đã ghi được 5 bàn cho Brugge tại giải VĐQG Bỉ, mà trận đấu gần đây nhất, đã ghi được hai bàn vào lưới Sint Truiden.

27 năm trước, chính Brugge đã giật mất một xuất tham dự trận chung kết cúp C1 (Champions League ngày nay) của Juve. Nhưng thời thế đã thay đổi, đây là thời điểm để thầy và trò Capello trả nợ.

Dự đoán: FC Brugge - Juventus: 0-2

Đội hình dự kiến:

Brugge: Stijn Stijnen, Marek Spilar, Olivier De Cock, Birger Maertens, Joos Valgaeren, De Oliveira, Vermant, Duffer, Leko, Balaban, Portillo

Juventus: Abbiati, Pessotto, Thuram, F.Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Emerson, Vieria, Nedved, Trezeguet, Ibrahimovic.

MỚI - NÓNG