Bale bị cô lập vì người đại diện... nói quá nhiều

Bale đã sa sút rất nhiều kể từ tháng 1.
Bale đã sa sút rất nhiều kể từ tháng 1.
TPO - HLV Carlo Ancelotti nói rằng, không hề có chuyện Gareth Bale bị cô lập tại Real Madrid. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không nhiều đồng đội muốn nói chuyện với tiền vệ người xứ Wales, ngay cả bản thân chiến lược gia người Italia cũng nhiều lần phải than phiền.

Thời gian gần đây, phong độ của Gareth Bale sa sút thảm hại. Anh mới chỉ ghi 3 bàn thắng kể từ tháng 1 tới nay. Trong trận Real Madrid thua Juventus 1-2 ở lượt đi bán kết Champions League, Bale chính là cầu thủ chơi tệ nhất. 

Các CĐV áo trắng chỉ trích tiền vệ 25 tuổi này, trong khi những người yêu bóng đá ở Vương Quốc Anh, đặc biệt là xứ Wales thì một mực bảo vệ ngôi sao của mình. Họ nói rằng Bale không thể tỏa sáng vì bị cô lập tại Bernabeu.

Trước những luồng dư luận như thế, HLV Carlo Ancelotti buộc phải lên tiếng. Ông khẳng định không có chuyện Bale bị cho ra rìa tại Real Madrid. “Chúng tôi hài lòng với những gì mà Gareth đã thể hiện ở mùa giải năm nay. Tôi đã nói chuyện này với cậu ấy, và cậu ấy cũng rất vui khi được cống hiến cho Real. Mùa trước Gareth từng ghi bàn trong những trận đấu quan trọng. Tôi tin mùa này điều đó có thể được lặp lại”, vị thuyền trưởng của Real Madrid quả quyết.

Thế nhưng thực tế lại không diễn ra như những gì Ancelotti nói. Tờ El Mundo cho hay, không nhiều đồng đội ở Real Madrid muốn nói chuyện với Bale. Ngoài những bất đồng về ngôn ngữ, vấn đề còn đến từ những khác biệt trong sinh hoạt và cả tư duy bóng đá. 

Sau mỗi trận đấu hoặc mỗi buổi tập, các ngôi sao của “Kền kền trắng” thường thích tụ tập tại các quán bar hay nhà hàng, nhưng Bale thì thường phóng thẳng xe về nhà. Trên sân đấu, anh cũng chính là một trong những người chơi cá nhân nhất, cá nhân đến mức mà có lúc Cristiano Ronaldo đã phải phát bực.

Thêm vào đó, chuyện người đại diện của Bale là Jonathan Barnett nói quá nhiều, thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi cũng khiến các ngôi sao khác dè dặt, không muốn bị cuốn vào những chuyện không đâu. 

Ngay cả HLV Ancelotti cũng đã nhiều lần nóng mắt với Barnett. Chiến lược gia người Italia bảo rằng chưa bao giờ Barnett coi Bale tập luyện một lần và ông ta toàn nói những chuyện đâu đâu, chỉ cố nói cho sướng miệng. Rõ ràng, Bale bị kỳ thị cũng một phần do Barnett không biết cách đối nhân xử thế.

MỚI - NÓNG