Bale thành người thừa trên băng ghế dự bị Real

Bale đang phải làm quen dần với băng ghế dự bị. Ảnh: Reuters
Bale đang phải làm quen dần với băng ghế dự bị. Ảnh: Reuters
Ngôi sao Xứ Wales không còn đóng vai trò quan trọng ở sân Bernabeu, trong khi HLV Zinedine Zidane ưu ái Vazquez và Asensio hơn.

Gareth có số thời gian thi đấu giảm sút mạnh trong màu áo Real. Dù không dính chấn thương, ngôi sao Xứ Wales chỉ có một lần xuất phát trong bốn trận gần nhất. Cũng trong trận đó, Bale rời sân ở phút 73 sau khi không đóng góp được nhiều vào chiến thắng 5-3 trên sân của Betis tại La Liga.

Theo tờ AS, sự thất sủng của Bale còn thể hiện qua việc không được thi đấu trong khi Cristiano Ronaldo vắng mặt. Để chọn người thay thế, HLV Zidane đặt niềm tin nhiều hơn vào Marco Asensio. Bên cánh phải, Bale cũng không còn chiếm được vị trí đá chính do phải nhường cho Lucas Vazquez.

Thực tế trên sân cũng đang gây bất lợi cho Bale. So với "số 11", Asensio và Vazquez phối hợp với các đồng đội tốt hơn. Hai cầu thủ người Tây Ban Nha cũng có khả năng dứt điểm tốt, đồng thời nhỉnh hơn về thể lực.

Bale thành người thừa trên băng ghế dự bị Real ảnh 1

HLV Zidane hài lòng với Asensio và Vazquez, đồng thời bỏ Bale trên ghế dự bị.

Với việc thi đấu ngày càng ít, cầu thủ 28 tuổi đang trở thành một gánh nặng cho Real. Đội bóng vẫn phải đều đặn trả hàng chục triệu đôla tiền lương mỗi mùa cho ngôi sao có giá kỷ lục thế giới vào năm 2013.

Nếu tình hình không cải thiện, Real có thể sẽ bán Bale trong kỳ chuyển nhượng hè tới. "Trong trường hợp Real muốn mua Harry Kane, Bale sẽ là một món hàng để đem ra trao đổi cho Tottenham. Còn nếu đội chủ sân Bernabeu cần tiền hơn, Man Utd có thể là một khách hàng tiềm năng", tờ AS nhấn mạnh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.