Balotelli- xứng danh ngựa chứng

Balotelli- xứng danh ngựa chứng
TP - Mario Balotelli dọa sẽ bỏ ra khỏi sân nếu bị phân biệt chủng tộc, nhưng chính HLV Cesare Prandelli mới là người tống cổ ngựa chứng khỏi đường đua.

> Balotelli: "Kẻ nào sỉ nhục màu da của tôi sẽ phải chết!"

Ở tuổi 21, cầu thủ con gia đình nhập cư người Ghana được một gia đình Italia nhận làm con nuôi này được đặt rất nhiều kỳ vọng ở cả CLB lẫn ĐTQG. Thế nhưng, thay vì chứng tỏ tài năng, ngôi sao này luôn là đề tài hot về thói cư xử kỳ dị hơn là góp sức cho cả Man City lẫn ĐTQG Italia.

Là mũi nhọn chơi cao nhất trong đội hình Italia khi đối đầu Tây Ban Nha, Balotelli lại bị người đồng đội Antonio Cassano che mờ bằng những pha dứt điểm tinh tế, buộc thủ thành Iker Casillas phải vất vả cản phá. Đổi lại, Balotelli tiếp tục thể hiện mình là siêu quậy thiên tài, nhận thẻ vàng của trọng tài Viktor Kassai vì hành động phản ứng đấm thùm thụp xuống mặt sân và sau đó là phạm lỗi với Jordi Alba trong hiệp đầu.

Trò hề lên đến đỉnh điểm trong hiệp hai. Tỏ ra vô cùng quyết tâm và nỗ lực trong pha lao vào cướp bóng từ chân Sergio Ramos, Siêu quậy lại khiến CĐV và đồng đội như phát điên bằng cách lững thững như đi dạo dẫn bóng vào khu 16m50 dù trước mặt chỉ còn thủ thành Casillas, giúp Ramos kịp quay về phá bóng ngay trong chân.

Sự kiên nhẫn của Prandelli đến giới hạn, và Balotelli ngay lập tức bị thay thế bằng lão tướng Antonio Di Natale, người đóng dấu ấn bằng bàn mở tỷ số cho Italia chỉ vài phút sau khi vào sân. Trên băng ghế dự bị, Balotelli ngồi đó thẫn thờ, như một diễn viên không thuộc vở.

Và nếu có sự an ủi nào đó, thì chính là Fernando Torres với màn trình diễn còn tệ hại hơn, phung phí nhiều cơ hội ngon ăn có thể mang lại chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.