Bán Kaka, Milan ế vé

Bán Kaka, Milan ế vé
TPO - Vé mùa 2009 - 2010 của AC Milan đang giảm thê thảm so với mùa giải trước, xuống mức thấp nhất trong vòng ¼ thế kỷ qua. Lý do chính được cho là AC Milan đã bán đi ngôi sao sáng giá nhất, Kaka.
Bán Kaka, Milan ế vé ảnh 1

Bán Kaka, lượng vé mùa của AC Milan giảm thảm hại

Mới đây, tờ Thể thao Milan (Italia) có bài phân tích về tình hình vé mùa giải 2009 - 2010 của các đại diện đến từ Serie A.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, khi mùa giải khởi tranh được gần một tháng, tổng cộng 20 CLB Serie A mới bán được 335.000 vé mùa, giảm 15.000 vé so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm được thể hiện rõ nét tại AC Milan. Mùa trước, họ bán được 41.606 vé, trong khi mùa giải mới chỉ dừng lại ở con số 25.984 vé. Như vậy, sức mua vé mùa của các cổ động viên đội bóng sọc đỏ đen giảm đến mức đáng kinh ngạc, 15.622 vé, tương đương 38%.

Trong vòng 25 năm qua, chỉ có ba mùa giải, vé mùa của Milan bán ra dưới mức 40.000 (mùa giải 1985 - 1986 là 36.624, mùa giải 2006 - 2007: 37.297 và mùa giải 1998 - 1999 là 39.489).

Như vậy, vé mùa 2009 - 2010 của Milan hiện ở mức thấp nhất trong lịch sử đội bóng suốt ¼ thế kỷ qua. Đáng chú ý là trong khi vé mùa của Milan đang liên tục giảm thì các đối thủ lớn như Inter Milan, Juve đều có lượng vé mùa bán khá chạy. Inter hiện đạt mức tương đương mùa giải trước và tiếp tục dẫn đầu Serie A, trong khi vé mùa của Juve tăng 5,4%.

Với Lazio và AS Roma, trong khi lượng vé của Lazio tăng 12,5%, đạt mức 26.500 thì Roma chỉ có 25.000 vé, giảm 4% so với mùa trước. Đây là tình trạng hiếm thấy trong mối quan hệ so sánh giữa hai CLB thủ đô.

Các đội bóng nhỏ do nhiều nguyên nhân cũng có lượng vé mùa tăng đáng kể như Bari (tăng 52,2%), Parma (27,8%), Livorno (16%), Cagliari (10%), Siena (7,93%), Udinese (9,96%), Bologna (15%),

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG