Bán kết 1 AFF Cup: Singapore cầm chân Malaysia

Bán kết 1 AFF Cup: Singapore cầm chân Malaysia
TPO - Dù đã dẫn trước nhưng cuối cùng đội chủ nhà Malaysia đã bị đội khách Singapore gỡ hòa 1-1 trong trận bán kết lượt đi  AFF Cup 2007.
Bán kết 1 AFF Cup: Singapore cầm chân Malaysia ảnh 1
Niềm vui không trọn vẹn của Malaysia

Với kết quả hòa có bàn thắng tại sân khách, nhà ĐKVĐ Singapore sẽ có lợi thế rất lớn trong trận lượt về sau đó 3 ngày trên sân nhà SVĐ Quốc gia.

Với lợi thế sân nhà, ngay ở những phút đầu, Malaysia đã chiếm ưu thế, tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm.

Sau hiệp một không bàn thắng với nhiều tình huống bị bỏ lỡ, vào phút 57, chủ nhà đã cụ thể hóa được một bàn thắng dù có phần may mắn.

Pha lật bóng từ cánh trái của Hardi Jaafar đã biến thành một cú sút vào góc cao khung thành. Dù tình huống này thủ môn Lionel Lewis bay hết cỡ nhưng vẫn bó tay, tỷ số là 1-0 cho Malaysia.

Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà chưa được bao lâu thì đến phút 73, tỷ số được san hòa 1-1 cho Singapore. Nhận đường chuyền của Indra Daud, Noh Alam Shah dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Syamsuri.

Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo này tại giải năm nay, trong đó có 7 bàn đốt lướt Lào tại vòng bảng (Singapore thắng Lào 11-0).

Những phút cuối cùng, chủ nhà còn được thi đấu hơn người khi Iskandar nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Với trận hòa 1-1 ngay trên sân khách, đoàn quân của HLV Avramovic đang có lợi thế để chơi trận chung kết. Chiều nay, Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan ở trận bán kết lượt đi còn lại, lúc 19h trên sân Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG