Bán kết Nations League: Italia đấu Tây Ban Nha

Pháp gặp Bỉ ở bán kết UEFA Nations League 2020-21
Pháp gặp Bỉ ở bán kết UEFA Nations League 2020-21
TPO - Lá thăm may rủi đã khiến Pháp phải gặp đối thủ rất khó nhằn là Bỉ ở bán kết UEFA Nations League. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa Italia và Tây Ban Nha.
Italia, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp là 4 đội bóng đã giành ngôi đầu bảng ở League A UEFA Nations League 2020-21. Phần thưởng cho 4 đội bóng này là tấm vé dự vòng bán kết tranh chức vô địch. Đêm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng bán kết.

Kết quả, Pháp và Bỉ đã trở thành đối thủ của nhau ở bán kết. Đây là cặp đấu được đánh giá rất cân bằng. Pháp hiện là nhà đương kim vô địch của bóng đá thế giới nhưng Bỉ là đối thủ đáng gờm nhờ sở hữu thế hệ cầu thủ rất tài năng. Cả 2 đội tuyển này đều góp mặt ở bán kết FIFA World Cup 2018.

Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Italia và Tây Ban Nha. Dưới triều đại HLV Roberto Mancini, Italia đã hồi sinh rực rỡ với chuỗi 22 trận bất bại trên mọi đấu trường. Với những gì đang thể hiện, Azzurri là thử thách lớn với Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau ở một giải đấu lớn là vòng 1/8 EURO 2016. Khi đó, đội bóng áo thiên thanh đã giành chiến thắng 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Chiellini và Pelle.
Bán kết Nations League: Italia đấu Tây Ban Nha ảnh 1 Kết quả bốc thăm bán kết UEFA Nations League 2020-21
Italia có lợi thế lớn để lên ngôi vô địch UEFA Nations League 2020-21 bởi kể từ vòng bán kết, các trận đấu của giải đấu này được tổ chức tại Italia. Trận bán kết giữa Bỉ và Pháp sẽ diễn ra tại sân Allianz (Turin) vào ngày 7/10/2021. Trận bán kết còn lại giữa Italia và Tây Ban Nha được tổ chức tại San Siro (Milan) trước đó 1 ngày. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra tại sân San Siro (Milan) vào ngày 10/10/2021. Ở UEFA Nations League 2018-2019, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Hà Lan và Anh là 4 đội bóng đã vào bán kết. Bồ Đào Nha đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà để lên ngôi vô địch. Nhưng ở mùa giải 2020-21, Cristiano Ronaldo và các đồng đội không thể đoạt vé dự bán kết do chỉ về đích thứ 2 trong bảng đấu có sự góp mặt của Pháp. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Pháp vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch UEFA Nations League 2020-21 nhờ sở hữu lứa cầu thủ rất tài năng. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà và phong độ ấn tượng dưới thời HLV Mancini, Italia cũng là thách thức không nhỏ.
MỚI - NÓNG