Ban kỷ luật VFF giảm án cho nhà vô địch AFF Cup 2008

Ban kỷ luật VFF giảm án cho nhà vô địch AFF Cup 2008
TPO - Sau trường hợp Quang Nhựt, Ban kỷ luật VFF tiếp tục quyết định giảm án kỷ luật cho nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định số 79/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh của CLB Long An. Hậu vệ 34 tuổi được tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức kể từ ngày 31/5.

Huỳnh Quang Thanh cùng hàng loạt cầu thủ Long An đã có những hành vi phản ứng trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận đấu gặp CLB TP. HCM trên sân Thống Nhất tại vòng 7 V-League 2017. Khi đó, đội trưởng Long An được xác định là có hành vi xúi giục các đồng đội đứng im không thi đấu, để TP.HCM ghi liên tiếp 3 bàn vào lưới. Những hình ảnh phản cảm này thậm chí còn lên báo chí châu Á.

Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, hậu vệ 34 tuổi bị phạt 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá 2 năm. Ngoài Quang Thanh, thủ thành Minh Nhựt cũng bị phạt 10 triệu đồng và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời hạn 2 năm với hành vi quay lưng không bắt bóng. Trong khi đó, CLB Long An Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang bị cấm hành nghề liên quan bóng đá chuyên nghiệp 3 năm. Còn đội bóng phải nộp phạt 100 triệu đồng.

Hôm 2/3, Ban kỷ luật VFF giảm án kỷ luật sớm 1 năm cho thủ thành Minh Nhựt, để anh kịp gia nhập CLB Nam Định thi đấu tại V-League 2018. Trong khi đó, Quang Thanh gửi đơn xin giảm án sau nên được xét duyệt sau. 

Trong thời gian chịu án kỷ luật, Huỳnh Quang Thanh vẫn tập luyện bình thường tại CLB Long An. Trong trận giao hữu mới đây của Long An với XSKT Cần Thơ trước mùa giải, hậu vệ 34 tuổ thậm chí còn ghi bàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.