Bắn súng rộn niềm vui

Xạ thủ Trần Quốc Cường mang về HCV 50m súng ngắn cho TTVN. Ảnh: Anh Nhật
Xạ thủ Trần Quốc Cường mang về HCV 50m súng ngắn cho TTVN. Ảnh: Anh Nhật
TP - Hai xạ thủ Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh đã đem về thêm một HCV, 1 HCB cho đoàn TTVN.

Ở nội dung súng ngắn 50m, Trần Quốc Cường đã thể hiện phong độ ấn tượng, đạt 650,7 điểm, đoạt HCV. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng xuất sắc không kém, khi đạt 640,9 điểm, để từ vị trí thứ năm, vươn lên xếp thứ nhì, giành HCB. Trong ngày thi đấu trước đó ở nội dung 10m súng hơi, trong khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV thì Trần Quốc Cường cũng có một tấm HCĐ.

Cộng với 3 HCV trong ngày đầu tiên, kết thúc ngày thi đấu hôm qua, bắn súng VN đã giành được tổng cộng 4 HCV, tiệm cận với chỉ tiêu 5 HCV đặt ra. Trong khi đấy, kình địch Thái Lan mới chỉ được 1 HCV.

Hỏi chuyện HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, bà Nhung cười tươi rói: “Tính ra có 11 bộ huy chương, thì VN đã lấy bốn rồi, các nước khác chia nhau số còn lại. Thực ra tôi cũng đánh liều đặt chỉ tiêu thế, chứ Thái Lan vốn dĩ rất mạnh. Mình thắng vì các VĐV thi đấu xuất sắc”.

Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, trong ngày hôm nay, VN có khả năng giành thêm HCV khi các nội dung súng ngắn ổ quay của nam và nữ thi đấu. “Nếu “gom” được cả thì tốt quá, không cho Thái Lan cái nào cả”-bà Nhung vui vẻ cho biết.

Trong những ngày ở làng VĐV Pelambang, bắn súng là đội bị vấn đề thực phẩm tấn công mạnh nhất.

Theo HLV Nguyễn Thị Nhung, dù tình trạng các VĐV hiện nay cơ bản đã ổn, nhưng một số vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Trong ngày thi đấu đầu tiên, sáu VĐV thì năm người bị đau bụng.

Bản thân HLV Nguyễn Thị Nhung đã bị ngất ngay tại trường bắn khu LHTT Jakabaring.

Mới nhất, Trưởng bộ môn Nguyễn Văn Uýnh cũng dính đòn. “Thú thực mấy hôm rồi hoảng quá. Chỉ lo các em đau bụng sẽ ảnh hưởng tới phong độ. Đội phải “tăng cường” thêm mì tôm cho các VĐV”-HLV Nguyễn Thị Nhung nói.

Chiều qua, toàn đội bắn súng VN đã được các bạn ở đội tuyển bắn súng Indonesia mời tham quan Palembang. Cũng là dịp để các VĐV thư giãn đầu óc trước khi bước vào ngày thi đấu quyết định hôm nay.

Từ Palembang

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.