Bản tin ASIAD: Võ sĩ Việt Nam bật khóc vì bị xử ép

Võ sĩ pencak silat Nguyễn Duy Tuyến (đai xanh). Ảnh: Zing
Võ sĩ pencak silat Nguyễn Duy Tuyến (đai xanh). Ảnh: Zing
TPO - Lê Tú Chinh trượt chung kết 100 m tại ASIAD, VĐV Pencak silat Việt Nam thua vì bị xử ép....

VĐV Pencak silat Việt Nam thua vì bị xử ép. Tại bán kết hạng cân 85-90 kg hôm qua, võ sĩ pencak silat Nguyễn Duy Tuyến đã thất bại cay đắng trước võ sĩ chủ nhà Indonesia Pamungkas. Kết thúc trận đấu, nhà vô địch SEA Games 2017 đã bật khóc vì không phục các quyết định của trọng tài. Duy Tiến cho biết, có nhiều tình huống anh đánh trúng giáp đối thủ mà không có điểm, trong khi võ sĩ nước chủ nhà ra đòn không trúng nhưng điểm trên bảng điện tử vẫn nhảy. Đặc biệt, Duy Tuyến có một lần quét ngã đối thủ và giành 4 điểm nhưng sau khi chủ nhà khiếu nại, anh bị tước điểm số một cách đầy ấm ức. Thậm chí, võ sĩ Việt Nam còn bị trừ thêm 1 điểm. 

Pencak silat Việt Nam tranh HCV ở 6 hạng cân. Trong ngày thi đấu hôm nay, các VĐV pencak silat Việt Nam giành chiến thắng 6 trong 9 trận bán kết ở các hạng cân khác nhau, để góp mặt vào các trận tranh HCV. Trong khi đó, cả 3 thất bại đều trước chủ nhà Indonesia. Trong 2 ngày thi đấu tới, các VĐV Pencat silat Việt Nam đối mặt lo lắng khi có tới 4 trận chung kết gặp nước chủ nhà Indonesia, 2 trận còn lại gặp Malaysia.

Lê Tú Chinh trượt chung kết 100 m tại ASIAD. Ở vòng bán kết nội dung 100 m nữ tối qua tại ASIAD 2018, VĐV Lê Tú Chinh cán đích với thời gian 11 giây 71. Chung cuộc, Tú Chinh chỉ xếp thứ 12, không đủ điều kiện để góp mặt ở chung kết. Trong khi đó, dù rất nỗ lực ở chung kết chạy 400 m nữ, nhưng Nguyễn Thị Hằng chỉ về đích thứ tám với thành tích 54 giây 30. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hằng ở nội dung này.

Đoàn thể thao Liên Triều giành HCV lịch sử tại ASIAD. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 8 tại ASIAD, sau khi giành HCĐ ở môn canoeing nội dung 200m, đội canoeing Liên Triều đã xuất sắc chiến thắng ở đường đua 500m, để lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV ASIAD. Thành tích của đội đua Liên Triều là 2 phút 24 giây 78, vượt qua Trung Quốc (2 phút 25 giây 92) và Thái Lan (2 phút 26 giây 90). Đây là lần đầu tiên đoàn Liên Triều giành huy chương vàng và bản nhạc Arirang được cử lên trong lễ trao huy chương thay cho Quốc ca của 2 nước. Thành tích của đoàn Liên Triều sẽ được tính riêng, không được cộng cho đoàn Hàn Quốc hay Triều Tiên trên bảng tổng sắp huy chương.

VĐV Iran phá kỷ lục cử tạ thế giới tồn tại gần hai thập kỷ. Cử giật thành công mức tạ 189kg, VĐV người Iran Sohrab Moradi chinh phục thành công tấm HCV hạng cân 94kg nam tại ASIAD 18, đồng thời phá vỡ kỷ lục (188kg) do VĐV Hy Lạp Akakios Kakiasvilis thiết lập hồi năm 1999. Hiện tại, Sohrab Moradi đang nắm giữ trọn vẹn bộ sưu tập kỷ lục thế giới hạng 94kg. Trước đó, VĐV Iran là người sở hữu kỷ lục về thành tích cử đẩy (233kg) và tổng cử (417kg). Moradi cũng thử nâng mức tạ 234kg ở nội dung cử đẩy với mong muốn phá kỷ lục của chính mình, nhưng không thành công sau 2 lần nâng. Anh chỉ cử đẩy thành công mức tạ 221kg, giành HCV và phá kỷ lục ASIAD về tổng cử với 410kg.

Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD 2018. Sáng 26/8, ĐT nữ Việt Nam đã rời thành phố Palembang (Indonesia) trở về Việt Nam, khép lại hành trình tham dự ASIAD 2018. Hành trình về nước của thầy trò HLV Mai Đức Chung trải qua 3 chặng bay từ Palembang - Jakarta - Hồ Chí Minh để đến điểm cuối Hà Nội. Thời gian hạ cánh chuyến bay mang số hiệu VN630 của đội tuyển nữ tại sân bay Tân Sơn Nhất là 17h15 cùng ngày. Tại đây, hai trợ lý Kim Hồng, Kim Chi cùng 4 VĐV Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, thủ môn Trần Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Mỹ Anh sẽ chia tay đội trở về địa phương trước. 23 thành viên còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam gồm trưởng đoàn Phan Anh Tú, HLV trưởng Mai Đức Chung, các trợ lý và các VĐV còn lại tiếp tục hành trình quay trở về Hà Nội trên chuyến bay VN 272 cất cánh lúc 19h. Toàn đội sẽ về đến sân bay Nội Bài lúc 21h10 cùng ngày, chính thức khép lại hành trình tham dự Asiad 2018.

MỚI - NÓNG