Bản tin EURO: 3 áo rách và bóng EURO bị xịt

Bản tin EURO: 3 áo rách và bóng EURO bị xịt
TPO - Với nhiều người, điểm nhấn lớn nhất trong trận hòa 0-0 giữa Pháp và Thụy Sĩ là việc 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo tơi tả. Đặc biệt nhất trong số này là Granit Xhaka khi anh bị rách chiếc áo được thiết kế bởi hãng thể thao Puma tới 2 lần. Ngoài ra, một sự kiện hi hữu khác còn diễn ra là việc trái bóng EURO bị xẹp lép sau khi tiền đạo Antoine Griezmann dẫm phải.

Pháp hòa 0-0 với Thụy Sĩ ở loạt trận cuối bảng A sáng nay. HLV Didier Deschamps đã quyết định đưa bộ đôi Pogba và Griezmann trở lại đội hình xuất phát của tuyển Pháp. Tuy nhiên, nhà cầm quân này lại cất ngôi sao Dimitri Payet trên băng ghế dự bị. Hai tiền đạo Giroud, Martial cũng không có tên trong đội hình đá chính của Les Bleus ở trận này. Giờ đã đi tiếp vào vòng 16 đội, nhưng không ai biết được Deschamps sẽ sử dụng đội hình nào cho các trận đấu sắp tới, hầu hết các vị trí ở hàng tiền vệ và tiền đạo đã bị xáo trộn rất nhiều. (Xem chi tiết)


HLV Didier Deschamps tin rằng đội tuyển Pháp có thể chơi hay hơn nữa sau trận hòa 0-0 với Thụy Sĩ ở EURO 2016. "Bây giờ thì giai đoạn hai ở EURO 2016 với chúng tôi mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ có một tuần để chuẩn bị để thi đấu tốt hơn”, HLV Didier Deschamps phát biểu sau trận đấu. HLV người Pháp nói tiếp: “Về mặt kĩ thuật, Thụy Sĩ đã thi đấu tốt nhưng chúng tôi đã có những cơ hội nguy hiểm nhất. Pháp đã có thể giành chiến thắng nếu thi đấu bình tĩnh và gặp may mắn. Chúng tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn ở phương diện kiểm soát bóng để tránh việc phải phòng ngự nhiều”.


46 đường chuyền, 4 cú sút, 3 cơ hội được tạo ra. Đó là vài con số của Paul Pogba trong trận hòa Thụy Sỹ. Không có bàn thắng cho số 15 nhưng Pogba vẫn là người chiến thắng. Tiền vệ 23 tuổi chơi trận hay nhất của anh từ đầu EURO đúng lúc đang phải chịu sức ép khủng khiếp của sự kỳ vọng. Pogba là cầu thủ chơi hay nhất trong hiệp đầu của Pháp trước Thụy Sĩ, với hai pha dứt điểm đẹp mắt bị xà ngang từ chối và thực sự là chiếc máy ủi của tuyển Pháp ở tuyến giữa, giúp đội chủ nhà tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như chiếm lĩnh thế trận.


Vài ngày trước trận Pháp đấu Thụy Sĩ, Arsenal đã công bố sở hữu tiền vệ Thụy Sĩ Granit Xhaka, sau khi đạt được thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng với CLB Đức Borussia Moenchengladbach. Mới 23 tuổi và rất tài hoa, Xhaka sẽ được kỳ vọng rất nhiều tại Emirates. HLV Arsenal Arsene Wenger cũng đã có mặt trên sân Stade Pierre-Mauroy tối qua, một phần để ủng hộ ĐT Pháp quê hương ông, và một phần để “xem giò xem” cẳng Xhaka. Tuy nhiên, tiền vệ trung tâm của Thụy Sĩ, được gọi là “tiểu Schweinsteiger” ở Đức, đã không có một trận đấu như ý. Anh để các đối thủ Pháp lấn lướt ở tuyến giữa, và không có tình huống nào để lại dấu ấn thực sự.


Với nhiều người, điểm nhấn lớn nhất trong trận hòa 0-0 giữa Pháp và Thụy Sĩ là việc 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo tơi tả. Đặc biệt nhất trong số này là Granit Xhaka khi anh bị rách chiếc áo được thiết kế bởi hãng thể thao Puma tới 2 lần. Những cầu thủ còn lại bị rách áo trong trận đấu tại Lille còn có Mehmedi và Embolo. Ngoài ra, một sự kiện hi hữu khác còn diễn ra là việc trái bóng EURO bị xẹp lép sau khi tiền đạo Antoine Griezmann dẫm phải.


Albania đã giành chiến thắng 1-0 trước Romania tại EURO 2016 nhờ công của cầu thủ Armando Sadiku. Romania đã chính thức dừng cuộc chơi ở EURO 2016 sau khi họ để thua 0-1 trước Albania. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ Armando Sadiku bên phía Albania. Anh đã đánh đầu tung lưới Romania ở phút 43. Chiến thắng này là một cột mốc quan trọng của Albania. Họ đã có trận thắng đầu tiên trong lần đầu tiên góp mặt ở một VCK EURO.


Chiến thắng 1-0 trước Romania trong lượt đấu thứ 3 ở bảng A giúp Albania kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 và vẫn chưa hết hy vọng vào vòng 1/8 khi có 4 suất đi tiếp dành cho 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Sau 3 trận, Albania có 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua là 1-3 (-2). Số điểm của họ hiện hơn 3 đội đang tạm thời xếp thứ 3 ở các bảng khác là Bồ Đào Nha (bảng F, 2 điểm), CH Czech (bảng D, 1 điểm) và Thụy Điển (bảng E, 1 điểm).


Những CĐV quá khích người Croatia cảnh báo rằng họ sẽ làm loạn trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của Croatia với Tây Ban Nha nhằm ý định “đá” đội nhà ra khỏi EURO 2016. Hiện tại, Croatia đang nằm trong tầm ngắm của UEFA sau khi để CĐV đốt và ném pháo sáng xuống sân trong trận hòa 2-2 với CH Czech hôm thứ Sáu vừa qua. Sau đó, thậm chí các CĐV còn xô xát lẫn nhau trên khán đài. Đến nỗi, HLV trưởng ĐT Croatia Ante Cacic đã gọi họ là “những tên khủng bố thể thao”. Giờ đây, họ thề là sẽ tiếp tục gây chuyện ở trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha tại Bordeaux khi vẽ ra hẳn một kế hoạch và đưa lên mạng xã hội Facebook. Nhóm CĐV này còn tiết lộ họ đã được tăng cường đáng kể về mặt lực lượng khi liên kết với nhiều nhóm côn đồ từ khắp các CLB của Croatia.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.