Bản tin EURO: De Gea bị tẩy chay sau bê bối mại dâm

Bản tin EURO: De Gea bị tẩy chay sau bê bối mại dâm
TPO - Thủ môn David de Gea đang đứng trước sóng gió lớn trong sự nghiệp vì scandal môi giới mại dâm. Những CĐV Tây Ban Nha từng ủng hộ De Gea bắt chính tại EURO 2016 giờ đây không còn tin tưởng thủ thành 25 tuổi.

Các CĐV Bắc Ireland bay tới Nice để cổ vũ cho trận gặp Ba Lan trong tối nay đều khởi hành từ sân bay Kyle Lafferty ở thành phố Belfast. Đây là tên tiền đạo của Bắc Ireland và thật vinh dự cho Lafferty khi tên anh được đặt cho sân bay của thành phố vốn đã mang tên huyền thoại George Best từ trước đó. Mặc dù vậy, đây chỉ là quyết định tạm thời của Bắc Ireland nhằm đánh dấu trận đấu đầu tiên của đội tuyển nước này ở một giải đấu lớn trong 30 năm qua. Ngoài ra, họ cũng muốn thể hiện hành động tôn vinh Lafferty, tiền đạo 28 tuổi đã ghi những bàn thắng quan trọng và đưa Bắc Ireland có mặt tại Euro 2016.


Vào lúc 23h00 hôm nay (12/6), Ba Lan mới gặp Bắc Ireland nhưng ngay từ tối qua, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng tại bảng C đã nóng lên vì sự quá khích của các nhóm CĐV. Lúc đầu, CĐV Ba Lan và Bắc Ireland vẫn vui vẻ ngồi uống bia và chém gió với nhau. Sau đó, một CĐV địa phương (được cho là của nước chủ nhà Pháp) bất ngờ xuất hiện ở thời điểm 23h00 (giờ địa phương) làm mọi chuyện thay đổi theo hướng tiêu cực. Căng thẳng leo thang khi những kẻ có ý đồ không tốt bắt đầu kích động fan 2 đội tại khu vực Rue Saint-Francois-de-Paule. Tiếp đến, hàng trăm CĐV đã ném vào nhau những mảnh kính lấy từ cửa các cửa hàng, chưa kể chai lọ, bàn ghế cũng được sử dụng làm "vũ khí". May thay, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng xuất hiện để dẹp yên mọi chuyện và bắt gọn một số phần tử quá khích. (Xem chi tiết)


Rebekah Vardy, vợ của chân sút tuyển Anh Jamies Vardy, đã có một trải nghiệm kinh hoàng trong đời khi tới sân Velodrome (Marseille) để cổ vũ cho chồng trong trận đấu của Anh với Nga vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Xui cho Rebekah khi cô lại vô tình rơi vào giữa đám đông hỗn loạn. Gương mặt của bà xã chân sút tuyển Anh tái mét. Phải rất vất vả, Rebekah mới được cảnh sát Pháp giải cứu. Tuy nhiên, cô vô tình lại "lĩnh" cả khí ga do cảnh sát chống bạo động Pháp sử dụng nhằm trấn áp các CĐV. Trên trang cá nhân, Rebekah sau đó đã mô tả trải nghiệm kinh hoàng của cô: “Họ phun khí ga khắp nơi mà chẳng vì lý do gì! CĐV bị bắt giữ, đối xử như thú vật. Thật kinh khủng!”. (Xem chi tiết)


Với chiếc thẻ đỏ dành cho Lorik Cana ở trận Albania thua Thụy Sĩ 0-1 đêm qua, trọng tài Carlos Velasco Carballo đã san bằng kỷ lục về số thẻ đỏ rút ra tại các trận mở màn VCK EURO với cựu trọng tài Clive Thomas (xứ Wales). Cả 2 đều có 3 lần rút thẻ đỏ. Vào năm 2012, khi EURO tổ chức ở Ba Lan và Ukraine, trọng tài Carballo từng truất quyền thi đấu của Wojciech Szczesny (Ba Lan) và Sokratis Papastathopoulos (Hy Lạp) khi Ba Lan và Hy Lạp gặp nhau ở trận khai mạc giải đấu. Đối với cựu trọng tài Clive Thomas, cả 3 thẻ đỏ của ông đều được rút ra ở trận Tiệp Khắc – Hà Lan tại bán kết EURO 1976. (Xem chi tiết)


Trong lúc khởi động trước trận đấu với Slovakia đêm qua, Gareth Bale đã tung một cú sút cực mạnh đưa bóng tìm đến khán đài, làm vỡ mũi một CĐV đang háo hức dõi theo các cầu thủ xứ Wales tập luyện. Bale nhanh chóng nhận ra hậu quả của cú sút và tiến đến xin lỗi CĐV đó. Rất may cho xứ Wales khi vụ việc trên không ảnh hưởng đến tâm lý của Bale trong trận đấu. Anh nhanh chóng tìm lại cảm giác bóng, ghi bàn mở tỷ số cho xứ Wales từ một pha đá phạt đẳng cấp. Kết thúc trận đấu với Slovakia, xứ Wales giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Có lẽ, đối với CĐV bị vỡ mũi, pha lập công của Bale và chiến thắng của ĐT Xứ Wales cũng đủ để xoa dịu nỗi đau về mặt thể xác. 


Trong cuộc khảo sát mới nhất của tờ Marca, đa số cổ động viên Tây Ban Nha muốn HLV Vicente del Bosque loại David de Gea khỏi danh sách thi đấu. 2/3 số người được hỏi trong một cuộc khảo sát trước đó ủng hộ De Gea bắt chính tại EURO 2016. Tuy nhiên, sau khi thủ thành này bị cáo buộc dính tới scandal tình dục, các cổ động viên đã quay lưng với anh. Có tới 54% số cổ động viên không muốn De Gea là người bắt chính cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO năm nay, trong một cuộc thăm dò mới nhất.


Các dữ liệu được tình báo Đức thu thập cho thấy, không có bằng chứng về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro) đang diễn ra ở nước Pháp. “Hiện nay, cơ quan an ninh của chúng tôi thiết lập các biện pháp an ninh phòng ngừa từ xa, định vị những mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả trong và sau thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu. Tất cả đều được kiểm tra nghiêm túc. Ở thời điểm hiện nay, thông tin về các cuộc tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu là không chính xác”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết.(Xem chi tiết)


Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã bắt đầu các thủ tục cần thiết để tiến hành xem xét việc kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Nga sau khi cổ động viên nước này gây rối trên khán đài ở trận đấu với đội tuyển Anh hôm 11/6. “UEFA đã tiến hành xem xét các thủ tục kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Nga vì để cổ động viên gây rối, thực hiện hành vi phân biệt chủng tộc và sử dụng pháo sáng. Quyết định về vấn đề này sẽ được thông báo vào ngày 14/6”, tuyên bố của UEFA nêu rõ. Theo thông báo của UEFA, sau khi trận đấu giữa đội tuyển Anh và Nga kết thúc, khoảng 30 cổ động viên Nga đã xô đổ một hàng rào trên khán đài của sân vận động Velodrome, gây rối và xé một số lá cờ của fan hâm mộ Anh. (Xem chi tiết)


Tiền vệ Marouane Fellaini tiết lộ, HLV Jose Mourinho đã nhắn tin chúc anh thi đấu tốt tại kỳ EURO này. Rạng sáng 14/6 tới, ĐT Bỉ sẽ có trận mở màn gặp ĐT Italy. Fellaini không phải là cậu học trò duy nhất ở Man United nhận được tin nhắn của Mourinho. Trước đó, một ngôi sao khác của Man United là Paddy McNair cho biết anh cũng nhận được tin nhắn tương tự trước khi cùng tuyển Bắc Ireland đối đầu với Thụy Điển. Có vẻ như Mourinho đang cố gắng lấy lòng các học trò khi bắt đầu công việc tại Man United.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.