Bản tin EURO: HLV Romania tiếc vì không đánh bại được Pháp

 Iordanescu không giấu tiếc nuối trước hai cơ hội bị học trò bỏ lỡ. Ảnh: Reuters.
Iordanescu không giấu tiếc nuối trước hai cơ hội bị học trò bỏ lỡ. Ảnh: Reuters.
TPO - Romania không được đánh giá cao khi bước vào trận đấu tại Stade de France, nhưng họ đã khiến đội tuyển chủ nhà Euro 2016 có 90 phút mệt nhoài, với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo.

Dimitri Payet đã trở thành người hùng của đoàn quân áo lam trong trận khai mạc EURO 2016. Cú dứt điểm siêu đẳng của cầu thủ này ở phút 89, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà ở trận ra quân đầy khó khăn. Nhưng chẳng phải tới khi Payet tỏa sáng ở trận mở màn EURO 2016, tiền vệ người Pháp mới trở thành mục tiêu săn đuổi của các ông lớn, bởi trong mùa 2015-16, anh đã chơi cực hay. Thậm chí có thể coi Payet là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu mùa vừa qua. Từ trước khi EURO 2016 khởi tranh, Payet được cho là đã nằm trong tầm ngắm của Man United, Real Madrid và Barca. (Xem chi tiết)


HLV Anghel Iordanescu tin rằng Romania có thể đánh bại Pháp, nếu các học trò của ông tận dụng cơ hội tốt hơn trong 60 phút đầu trận khai mạc Euro 2016 hôm 10/6. Romania không được đánh giá cao khi bước vào trận đấu tại Stade de France, nhưng họ đã khiến đội tuyển chủ nhà Euro 2016 có 90 phút mệt nhoài, với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo. Hai tình huống mà ông đề cập đến vào đầu mỗi hiệp đấu, và đều trôi qua chân tiền đạo Bogdan Stancu. Anh đệm bóng cận thành sau một quả phạt góc ngay phút thứ tư và nhưng không thắng được thủ môn Lloris. Còn ở phút 48, khi hàng thủ Pháp sập bẫy việt vị bất thành, Stancu lại xử lý có phần cẩu thả với pha tung người vô-lê đưa bóng đi chệch đích. 


Cựu tiền đạo áo Lam vô địch EURO 2000 Thierry Henry nói rằng Pháp, Đức, Tây Ban Nha là các ứng viên vô địch EURO 2016 của anh. Đội 2 lần vô địch EURO Tây Ban Nha và ĐKVĐ World Cup Đức là những ứng viên mặc định tại EURO năm nay nhưng Thierry Henry còn chọn cả Les Bleus vào danh sách ứng viên vô địch. Henry từng vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 với tuyển Pháp. Kể từ sau những đỉnh cao ấy, Les Bleus đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng sa sút. Nhưng bây giờ Pháp lại được coi là một trong những đội bóng mạnh nhất tại EURO 2016. Họ vừa có lợi thế sân nhà, vừa sở hữu dàn cầu thủ tài năng, đầy khát khao và sức trẻ.


Với những tiết mục hấp dẫn, hàng trăm nghệ sỹ có mặt trên sân Stade de France đã biến lễ khai mạc EURO thành một bữa tiệc của sắc màu và âm nhạc. Ở tiết mục đầu tiên, 150 vũ công có mặt trên sân Stade de France tái hiện nét đặc sắc của văn hóa nước Pháp, thể hiện muôn màu trong vườn hoa nước Pháp. Ban tổ chức muốn mang tới thông điệp cuộc sống đang tiếp diễn. Sau đó, bài hát chính thức “This One’s For You” được trình bày bởi nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng David Guetta và ca sĩ người Thụy Điển, Zara Larsson, cùng sự góp giọng của 1 triệu fan trên toàn thế giới. Khép lại buổi lễ khai mạc, không lực Pháp thể hiện màn trình diễn hoành tráng trên bầu trời Paris. (Xem chi tiết)


Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016 có thể được xem là một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết giữa các sắc tộc của "Lục địa già", bởi trong tổng số 24 đội tuyển tranh tài chỉ duy nhất đội tuyển Romania có toàn bộ 23 cầu thủ đều sinh ra và lớn lên tại quốc gia này. Theo nghiên cứu mới đây của trường đại học Dulles, thuộc bang Virginia (Mỹ), hầu hết các đội tuyển quốc gia của châu Âu đều có những cầu thủ nước ngoài nhập tịch hoặc xuất thân từ các gia đình nhập cư. Thủ môn của đội tuyển Nga là một người gốc Brazil; ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha, William Carvalho, là người gốc Angola. Ngay cả trong đội bóng Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, cũng có một cầu thủ gốc Nhật Bản.


Giới truyền thông Tây Ban Nha đang rộ tin đồn thủ môn David de Gea đã bị cảnh sát triệu tập về nước do có cáo buộc liên quan tới một scandal tình dục. Theo truyền thông Tây Ban Nha, De Gea bị cáo buộc cùng với một cầu thủ của Athletic Bilbao là Iker Muniain có liên quan tới một đường dây hoạt động mại dâm. Nguồn tin từ Marca cho biết, vụ việc xảy ra năm 2012, khi De Gea còn chơi cho U21 Tây Ban Nha. Hiện giới truyền thông Tây Ban Nha đang rộ tin đồn thủ môn này đã phải rời khách sạn ĐT Tây Ban Nha trú tại Pháp chuẩn bị cho EURO 2016 để trở về nước phục vụ công tác điều tra từ cảnh sát. Tuy nhiên, thông tin này không được lãnh đạo đội tuyển Tây Ban Nha xác nhận. (Xem chi tiết)


Từ buổi họp báo đặc biệt được tổ chức cấp kỳ, David de Gea đã gọi những cáo buộc cho rằng anh tổ chức môi giới xâm hại tình dục gái mại dâm là “dối trá”. De Gea lên tiếng: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc rời đội tuyển Tây Ban Nha. Ngược lại sự cố này còn tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái, hiện chỉ muốn tập luyện và ra sân thi đấu. Trên tất cả, tôi muốn nhắn nhủ đến gia đình mình, những người thừa biết tất cả chuyện này đều là thông tin sai, rằng họ nên thư giãn đi”.


Với hai ca chấn thương nặng liên tiếp, tuyển Nga vừa buộc phải gạt Igor Denisov và Alan Dzagoev khỏi danh sách 23 cầu thủ dự Euro 2016. Hôm 9/6, các tuyển thủ Nga bước vào sân tập với đồng phục là chiếc áo in dòng chữ cổ vũ Denisov, đồng đội vừa phải về nước do chấn thương bắp đùi. Trước đó, đội bóng đến từ xứ sở bạch dương cũng mất một cầu thủ quan trọng là Alan Dzagoev, tiền vệ tấn công có lối chơi sáng tạo và hiệu suất ghi bàn rất cao. Trong trận ra quân ở bảng B, Nga sẽ gặp Anh, đội được đánh giá là mạnh nhất bảng. Đây có thể là khởi đầu nan với thầy trò HLV Slutsky, nhưng cũng có khả năng trở thành động lực, nếu giành được điểm.


Đội trưởng của câu lạc bộ (CLB) Manchester United Wayne Rooney đang phải đối mặt với cuộc chiến cam go nhất trong sự nghiệp 13 năm khoác áo tuyển Anh của mình để đưa “Tam sư” tiến sâu vào Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016. Là tấm bùa hộ mệnh của đội tuyển Anh kể từ khi ra mắt năm 18 tuổi ở EURO 2004, Wayne Rooney đã tham dự 5 giải đấu lớn khi luôn là một trong 5 cái tên đầu tiên trong danh sách đội tuyển. Thế nhưng việc phải cạnh tranh với các ngôi sao mới nổi như Harry Kane và Jamie Vardy, cùng sự nghi ngờ về phong độ và tình trạng thể lực của Rooney đồng nghĩa rằng cây ghi bàn vĩ đại của đội tuyển Anh không còn là sự lựa chọn số 1. Khi bóng đá Anh đang chuyển giao thế hệ và thời gian trôi đi không chờ đợi, Rooney phải chứng tỏ rằng những ngày huy hoàng của anh trong màu áo đội tuyển Anh vẫn chưa chấm dứt.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...