Bản tin EURO: Tiết lộ người trao cúp vô địch EURO 2016

Xavi vinh dự là người trao cúp vô địch EURO 2016.
Xavi vinh dự là người trao cúp vô địch EURO 2016.
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận tiền vệ xuất sắc một thời của Tây Ban Nha Xavi Hernandez sẽ là người trao chiếc cúp vô địch Euro 2016 cho Pháp hoặc Bồ Đào Nha, sau trận chung kết rạng sáng ngày 11/7.

Bất chấp việc Bồ Đào Nha mới thắng duy nhất 1 trận trong 90 phút ở EURO 2016, lại không có lợi thế sân nhà như Pháp, họ vẫn được HLV Fabio Capello đánh giá là ứng cử viên nặng ký hơn cho ngôi vô địch. Phát biểu trên Sky Sport Italia trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu HLV Real Madrid và ĐT Anh cho biết: “Pháp là nước chủ nhà nên về lý thuyết thì cơ hội chiến thắng dành cho họ phải cao hơn. Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, Bồ Đào Nha mới là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Bồ Đào Nha thực sự rất sắc sảo, họ biết kiên nhẫn chờ đợi trước khi làm tổn thương người Pháp vào thời khắc quyết định". (Xem chi tiết)


"Sát thủ" người Pháp có cơ hội phục hận siêu sao Bồ Đào Nha khi họ tái ngộ  trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng 11/7 - hơn một tháng sau chung kết Champions League. Cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo đều mang áo đấu số 7, Cristiano Ronaldo và Antoine Griezmann một lần nữa trở thành tâm điểm ở một trận chung kết của bóng đá châu Âu. (Xem chi tiết)


Nếu giúp ĐT Pháp đánh bại Bồ Đào Nha để đăng quang tại EURO 2016, HLV Didier Deschamps sẽ đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên vô địch EURO cả trên cương vị cầu thủ (có ra sân thi đấu) lẫn HLV. Hồi còn theo thi đấu, HLV Deschamps từng là thủ quân ĐT Pháp đoạt chức vô địch châu Âu năm 2000. Tại giải đấu diễn ra trên đất Bỉ và Hà Lan, Pháp từng khuất phục Bồ Đào Nha ở bán kết trước khi vượt qua Italia với tỷ số 2-1 và lên ngôi vô địch. (Xem chi tiết)


Trung vệ chủ chốt của Bồ Đào Nha đang chạy đua với thời gian để có thể góp mặt ở trận chung kết trên sân Stade de France đêm mai. Do chấn thương cơ đùi nên Pepe buộc phải lỡ hẹn trận bán kết trước Xứ Wales. Ở tình cảnh đó, HLV Santos đã xếp Bruno Alves đá cặp cùng Jose Fonte ở trung tâm hàng phòng ngự. Vai trò của Pepe trong đội hình Bồ Đào Nha là cực kỳ quan trọng. Chính vì thế, ngài Fernando Santos hy vọng trung vệ 33 tuổi của Real kịp bình phục để ra sân khắc chế Giroud và Griezmann đang chơi rất thăng hoa. Trong buổi tập gần nhất, Pepe vẫn phải tập riêng cùng chuyên gia thể lực. Anh tỏ ra khá lạc quan, nhưng khả năng ra sân thi đấu còn bỏ ngỏ.
Chuyện các đội tuyển dự EURO 2016 được hoa hậu nước mình cổ vũ không còn lạ nữa. Song việc được tới hai hoa hậu tiếp sức cùng lúc thì chắc đội tuyển Pháp là độc nhất vô nhị. Hai đệ nhất mỹ nhân song hành với Les Bleus là hoa hậu Pháp năm 2010, Malika Menard và hoa hậu Pháp năm 2016, Iris Mittenaere. Suốt gần 1 tháng qua, cả Malika và Iris đều hết mình cổ vũ cho đội chủ nhà của EURO 2016. Hai người đẹp này thích nhất là được đứng, ngồi, hò hét cùng nhau mỗi lần Les Bleus xung trận. Họ tự nhận thấy việc “song kiếm hợp bích” cổ vũ mang đến vận son hơn cho Les Bleus. Trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha đêm mai, Malika và Iris cũng sẽ tiếp lửa cho đội chủ nhà. 

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận tiền vệ xuất sắc một thời của Tây Ban Nha Xavi Hernandez sẽ là người trao chiếc cúp vô địch Euro 2016 cho Pháp hoặc Bồ Đào Nha, sau trận chung kết rạng sáng ngày 11/7. Huyền thoại sinh năm 1980 này có 133 lần khoác áo ĐTQG từ năm 2000 đến 2014. Anh là hạt nhân trong lối chơi giúp La Roja (biệt danh của Tây Ban Nha) vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Xavi có vinh dự mặc dù tuyển Tây Ban Nha của anh thi đấu không thành công trên đất Pháp. Họ bị loại ở vòng 1/8 trước Italy, chấm dứt chuỗi trận bất bại ở giải đấu này kể từ năm 2004. 

Đứng trước rất nhiều sự chỉ trích, Schweinsteiger đã viết tâm thư để trải lòng. Trong những chia sẻ của mình, tiền vệ thuộc biên chế MU không hề nhắc tới sai lầm của anh trước Pháp. "Đó thực sự là một điều xấu hổ. Giấc mơ của mọi người đã không thể trở thành hiện thực. Chúng tôi đã thiếu một cái gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đối đầu với Pháp: Có lẽ là một chút may mắn. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ".
Phiên bản 24 đội tại kỳ EURO 2016 đã mang về cho UEFA khoản lợi nhuận kỷ lục lên tới 830 triệu euro. Cụ thể, doanh thu mà UEFA thu về từ EURO 2016 lên tới 1,93 tỷ euro. Trong đó bao gồm hơn 1 tỷ euro tiền bản quyền truyền hình, 480 triệu tiền quảng cáo và 400 triệu từ tiến bán vé cùng các dịch vụ khác. Trừ đi 650 triệu euro tiền tổ chức EURO 2016, 301 triệu tiền thưởng cho các đội tuyển và 150 triệu tiền giả cho các CLB vì đã cho cầu thủ về thực hiện nghĩa vụ quốc gia, UEFA lãi tới 830 triệu euro. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG