Bản tin EURO: Vé chợ đen vẫn hoành hành

Tình trạng bán vé chợ đen ở EURO 2016 vẫn diễn ra.
Tình trạng bán vé chợ đen ở EURO 2016 vẫn diễn ra.
TPO - Mặc những nỗ lực của UEFA, tình trạng phe vé các trận đấu ở EURO 2016 vẫn diễn ra ở bên ngoài các sân vận động tại Pháp.

Cầu thủ Arkadiusz Milik của ĐT Ba Lan thừa nhận anh là một fan ruột của Cris Ronaldo và coi tiền đạo bên phía BĐN là hình mẫu để hướng tới. Phát biểu trước trận Ba Lan gặp Bồ Đào Nha, Milik cho biết: "Ronaldo là hình mẫu lý tưởng với mọi cầu thủ, trong đó có tôi. Tôi rất thích lối chơi, phong cách và sự chuyên nghiệp của anh ấy. Thật tuyệt khi tôi sắp được đối đầu với 1 trong những cầu thủ hay nhất thế giới như Ronaldo. "Dù vậy, khi bước vào trận đấu, tôi sẽ cố gắng không tập trung quá nhiều vào Ronaldo mà cần làm tốt trách nhiệm của mình và giúp đội tuyển Ba Lan chiến thắng." (Xem chi tiết)


Phát biểu trước thềm trận gặp Bồ Đào Nha đêm nay, HLV trưởng Ba Lan, Adam Nawalka, đã yêu cầu các trọng tài cần phải bảo vệ Lewandowski khỏi các pha phạm lỗi ác ý từ phía đối phương. "Lewandowski là tiền đạo hay nhất thế giới. Thế nên anh ấy đã bị kèm cặp rất chặt ở giải đấu năm nay, thậm chí bị kèm gấp 2, 3 lần so với bình thường. Đối phương luôn tìm cách phạm lỗi với anh ấy mọi lúc, mọi nơi trên sân. Các trọng tài phải nghiêm khắc hơn, và đặc biệt chú ý tới những hành vi mang tính triệt hạ, nhằm loại bỏ cầu thủ ra khỏi cuộc chơi." Theo thống kê, Lewandowski đã bị phạm lỗi tổng cộng 16 lần từ đầu giải, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. (Xem chi tiết)


Phát biểu trước trận gặp Ba Lan ở tứ kết EURO 2016, HLV Santos cũng thừa nhận ông đặt niềm tin rất lớn vào Cristiano Ronaldo, thậm chí là kỳ vọng "không tưởng". "Chúng tôi muốn Ronaldo có thể tung ra 15 cú dứt điểm và ghi được 10 bàn thắng, nhưng đối thủ của chúng tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra và đó là một phần của trận đấu." "Mọi người đang nói về Ronaldo rất nhiều và điều đó là hiển nhiên khi mà anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Mọi người dường như chỉ nói nhiều đến nhưng cầu thủ xuất sắc. Tất nhiên, Ronaldo biết làm thế nào để đối phó với điều đó," Santos giải tỏa áp lực cho Ronaldo khi mà có quá nhiều thông tin nói đến ngôi sao của mình. (Xem chi tiết)


Phát biểu trước báo giới, HLV Adam Nawalka khẳng định sẽ không dành sự chăm sóc đặc biệt với C.Ronaldo. Bởi lẽ, ông tin rằng sức mạnh của Bồ Đào Nha không dựa vào một người. Ông nói: “Bồ Đào Nha là đối thủ vô cùng khó khăn bởi họ có sở hữu nhiều cầu thủ tuyệt vời, Tôi không muốn đề cập tới C.Ronaldo bởi cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và được nói đến quá nhiều. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao của tập thể. Không có một đội bóng nào mà một cá nhân có thể quyết định kết quả trận đấu. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Bồ Đào Nha mạnh mẽ dưới góc độ tập thể. Chúng tôi không chỉ quan tâm tới C.Ronaldo mà cả đội Bồ Đào Nha bởi từng cá nhân của họ cũng vô cùng chất lượng. Bồ Đào Nha luôn rất nguy hiểm. Họ rất mạnh mẽ trong khâu tấn công và tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào đội ngũ cũng như chiến thuật của mình”.


Cựu tuyển thủ Tiệp Khắc (nay là CH Czech) Antonin Panenka muốn được chứng kiến Cristiano Ronaldo thực hiện cú đá 11 mét kiểu Panenka như Lionel Messi từng làm. “Messi đã sút 11 mét kiểu Panenka rồi. Giờ tôi chờ Ronaldo làm điều tương tự. Tôi hi vọng cậu ấy đủ dũng cảm để quyết định thực hiện một cú sút như vậy tại Euro 2016”, Panenka chia sẻ trên COPE. Panenka năm nay 67 tuổi. Danh thủ này được đặt tên cho kiểu sút 11 mét độc đáo do chính ông sáng tạo.(Xem chi tiết)


Trong buổi tập mới đây của của đội tuyển Pháp, Patrice Evra đã dính chấn thương ở tay. Nhiều khả năng anh sẽ không thể tham dự trận tứ kết với Iceland vào rạng sáng ngày 4/7 tới. Trước đó, Pháp cũng đã mất 2 trụ cột là Adil Rami và N’Golo Kante. Cả hai đã nhận 2 thẻ vàng bị treo giò trận tiếp theo tại tứ kết EURO 2016. Được biết, phương án vá lỗ hổng hàng thủ mà HLV Deschamp đưa ra là sử dụng Umtiti và Mousa Sissoko thay thế Rami và Kante. Còn Digne sẽ trám vào vị trí của Evra nếu cầu thủ này không thể thi đấu. (Xem chi tiết)


Nicola Rizzoli sẽ có vinh dự cầm còi trận cầu lớn nhất bóng đá châu Âu năm nay, nếu đội bóng quê hương ông dừng bước trước chung kết. Trước đó, Rizzoli từng bắt chính trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina. Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italy), uy tín và kinh nghiệm của vị trọng tài 44 tuổi này tiếp tục giúp ông được ban tổ chức Euro 2016 chọn cầm cân nảy mực trận chung kết trên sân Stade de France ngày 10/7 tới. Nếu Italy - đội tuyển quê hương ông vào đến trận chung kết ban tổ chức Euro 2016 và UEFA sẽ chọn một trọng tài đến từ quốc gia khác. Đó có thể là một trong hai người: Viktor Kassai của Hungary và Mark Clattenburg của Anh. Cả hai đội tuyển quốc gia của hai vị này đều đã bị loại khỏi Euro 2016.


Trước thềm tứ kết Euro 2016, xứ Wales bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều. Tuy nhiên, Bale không chấp nhận sự thật. Trong buổi họp báo mới đây, ngôi sao này đã có những phát biểu đầy tự tin. “Chúng tôi có kế hoạch của riêng mình, chúng tôi đã từng đánh bại họ và sẽ lập lại một lần nữa. Con rồng trên ngực áo của tôi là động lực, tôi chỉ cần duy nhất điều đó để giành chiến thắng”.


Mặc những nỗ lực của UEFA, tình trạng phe vé các trận đấu ở EURO 2016 vẫn diễn ra ở bên ngoài các sân vận động tại Pháp.

Lối qua đường cho người đi bộ ở phía trước nhà hàng Les Princes đã trở thành nơi rao bán những chiếc vé chợ đen EURO 2016. Điều đáng chú ý là nơi này chỉ cách sân Parc de Princes (Paris) có 3 phút di chuyển. Cách đây 2 tuần, những tay phe vé đã có mặt ở nơi này để bán những chiếc vé trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia. Họ đã xuất hiện trở lại trước khi trận đấu giữa đội tuyển xứ Wales và Bắc Ireland ở vòng 1/8. Khi cảnh sát đến phong tỏa khu vực này thì những tay phe vé đã trà trộn vào dòng CĐV đổ đến sân vận động để rao bán. “Vé đây, vé đây”, họ thì thầm bên tai những CĐV. Giá mỗi cặp vé chợ đen vào khoảng 200 euro, lớn hơn nhiều so với vé được bán chính thức (25 euro/vé). Mặc dù giá vé chợ đen cao cắt cổ nhưng vẫn có người bỏ tiền ra để mua.

MỚI - NÓNG