BẢN TIN Thể thao 07H: Arsenal sắp 'tống khứ' Podolski

BẢN TIN Thể thao 07H: Arsenal sắp 'tống khứ' Podolski
TPO - Alonso tính đương trở lại Liverpool? Schurre nguyện gắn bó với Chelsea. Barcelona không bán Alves. Vụ Julio Cesar đến Benfica bế tắc. Marcos Rojo chính thức gia nhập M.U. Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Alonso tính đương trở lại Liverpool? Theo tiết lộ của tờ Le10sport, việc Toni Kroos gia nhập Real khiến tương lai của Xabi Alonso đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết và khả năng anh sẽ phải ngồi dự bị là rất lớn. Trước tình cảnh đó, tiền vệ này có thể sẽ chia tay Real Madrid để trở lại khoác áo Liverpool.


Schurre nguyện gắn bó với Chelsea. Tiền đạo Schurrle vừa khiến Atletico Madrid nếm trái đắng với tham vọng chi 20 triệu bảng để đưa anh rời Stamford Bridge về Tây Ban Nha, khi tuyên bố đang hạnh phúc tại Chelsea. "Tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Tôi đang rất hạnh phúc tại Chelsea. Đây là nơi mà tôi muốn chơi bóng, và là nơi mà tôi muốn được cống hiến cho các cổ động viên.”, tiền vệ người Đức nói.


Barcelona không bán Alves. Giám đốc thể thao của Barcelona, Andoni Zubizarreta đã bác bỏ các tin đồn cho rằng CLB này đang tìm cách đẩy Dani Alves ra khỏi Camp Nou. Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay Alves sẽ bị Barca thanh lý để nhường chỗ những tân binh sắp gia nhập đội bóng. Ở mùa Hè này, Barcelona đã chi ra hàng trăm triệu euro để đem Ter Stegen, Claudio Bravo, Ivan Rakitic, Luis Suarez.


Vargas có mặt ở London. Theo giới truyền thông, Eduardo Vargas đã có mặt ở nước Anh để tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc. Tuy nhiên, điểm đến của cầu thủ người Chile này là tân binh QPR chứ không phải là Arsenal. Trước đó, tờ La Tercera (Chile) đã đăng tải thông tin cho rằng, Arsenal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Eduardo Vargas của Napoli theo dạng cho mượn.


Podolski rời Arsenal. HLV Arsene Wenger đã lên kế hoạch tống khứ Lukas Podolski khỏi Arsenal để dọn chỗ cho một tiền đạo mới. Chân sút người Đức đã 30 tuổi, hưởng mức lương lên tới 107.000 bảng/tuần, nhưng lại đóng góp rất hạn chế. “Giáo sư” dự tính thu về khoảng 10 triệu bảng từ việc bán Podolski.


Vụ Julio Cesar đến Benfica bế tắc. Thương vụ chuyển nhượng thủ môn Julio Cesar từ QPR sang Benfica đang gặp khó khăn khi thủ thành người Brazil muốn QPR hỗ trợ một phần tiền lương của anh. Mức lương mà thủ môn người Brazil hiện nhận là 2,5 triệu euro/mùa, trong khi phía Benfica chỉ sẵn sàng trả 1,5 triệu euro/mùa.


Marcos Rojo chính thức gia nhập M.U. Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Mail (Anh), Manchester United đã chính thức xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ Marcos Rojo từ Sporting Lisbon.Để có hậu vệ người Argentina, M.U đã phải chi ra số tiền lên đến 16 triệu bảng, đồng thời cho Sporting Lisbon mượn Luis Nani- người được xem là nỗi thất vọng lớn nhất của đội bóng vào thời điểm này. (XEM CHI TIẾT)


Arsenal 'thoát chết' trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Arsenal đã may mắn có được trận hòa 0-0 trong chuyến làm khách trên sân của Besiktas ở lượt đi vòng play-off Champions League sáng nay, khi phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối sau vì Aaron Ramsey bị truất quyền thi đấu. (XEM CHI TIẾT)


Ninh Bình và Hà Nội T&T cùng thua trận tại tứ kết AFC Cup. Không có bất ngờ nào xảy ra, cả 2 đại diện của Việt Nam là Ninh Bình và Hà Nội T&T đã phải nếm mùi thất bại trước các đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều. Ninh Bình thua Kitchee 2-4, còn Hà Nội T&T thua Arbil 0-1.


Roma đại chiến với Juventus vì Nastasic. Theo thông tin từ Daily Mail, AS Roma và Juventus đang cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của tiền vệ Matija Nastasic của Manchester City. Được biết, trị giá trên thị trường chuyển nhượng của cựu tiền vệ Fiorentina vào khoảng 15 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.