BẢN TIN Thể thao 19H: Arsenal chi 60 triệu bảng “bốc” 2 hàng xịn của PSG

Cavani và Rabiot là hai mục tiêu quan trọng của Arsenal.
Cavani và Rabiot là hai mục tiêu quan trọng của Arsenal.
TPO - Lucas Leiva đàm phán gia nhập Besiktas. Morgan Schneiderlin muốn áo số 8 ở M.U. PSG cũng quan tâm tới De Bruyne. Qua mặt Chelsea, Arsenal xếp số 1 London. Van Gaal tống cổ Valdes tới Besiktas.

Arsenal chi 60 triệu bảng “bốc” 2 hàng xịn của PSG. Từ nay cho tới khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 chỉ còn vài ngày nữa, vậy nên HLV Arsene Wenger muốn chốt nhanh công cuộc mua sắm. Ông vẫn đang dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ đôi của PSG là Edinson Cavani và Adrien Rabiot. Cả hai có tổng giá trị vào khoảng 60 triệu bảng.

Lucas Leiva đàm phán gia nhập Besiktas. Chủ tịch Fikret Orman của Besiktas xác nhận, đội bóng của ông đã bắt đầu những cuộc tiếp xúc với Lucas Leiva và hy vọng sẽ sớm có được sự phục vụ của tiền vệ người Brazil này. Trước đó, phía Liverpool cũng cho biết, sẵn sàng bán Lucas Leiva nếu nhận được lời đề nghị khoảng 6 triệu bảng.

Morgan Schneiderlin muốn áo số 8 ở M.U. Trong những ngày đầu có mặt ở M.U, Morgan Schneiderlin đã ngỏ ý muốn mang chiếc áo số 8. Tuy nhiên, Juan Mata đã quyết định không nhường, vậy nên tiền vệ người Pháp đành chọn áo số 28. Theo tiết lộ, Mata sẽ chỉ nhường áo số 8 nếu có áo số 10, số áo vốn thuộc về Wayne Rooney.

PSG cũng quan tâm tới De Bruyne. Không chỉ M.U, mà PSG cũng là một đại gia khác muốn cướp Kevin De Bruyne trước mũi M.U. Theo tiết lộ từ Le 10 Sport, đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng bỏ ra 55 triệu bảng để thuyết phục tiền vệ người Bỉ chuyển khẩu tới sân Công viên các Hoàng tử. Trước đó, Man City đã trả 50,3 triệu bảng cho Kevin De Bruyne.

Diễn viên gợi cảm 'gạ tình' tuyển thủ Nhật Bản. Anri Sugihara - một trong những người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản, vừa “tỏ tình” với Keisuke Honda. Theo đó, cô khẳng định mình sẵn sàng trao thân cho tiền vệ thuộc biên chế AC Milan nếu anh đồng ý. Honda hiện đã có vợ và một con trai.

Qua mặt Chelsea, Arsenal xếp số 1 London. Theo công bố mới đây từ Tiến sĩ Tom Markham thuộc Viện nghiên cứu Thể thao, thì Arsenal chính là CLB duy nhất ở London có giá trị trên 1 tỷ bảng. Trong khi cả Chelsea và Tottenham đều chưa đạt tới cột mốc này. Đứng đầu trong danh sách các CLB giá trị nhất nước Anh vẫn là M.U, với tổng giá trị lên tới 1,848 tỷ bảng.

Van Gaal tống cổ Valdes tới Besiktas. Cuối cùng thì tương lai của Victor Valdes cũng đã được định đoạt. Trong buổi tối qua, M.U đã đồng ý để thủ thành 33 tuổi người Tây Ban Nha gia nhập Besiktas theo bản hợp đồng không tiết lộ mức giá chuyển nhượng. Được biết, cựu thủ thành Barcelona sẽ ký hợp đồng 2 năm với đội bóng mới.

Cillessen quay lưng với “Quỷ đỏ”. Đích thân thủ thành người Hà Lan xác nhận sẽ không có chuyện chuyển đến Old Trafford để thay De Gea. Trước khi ký hợp đồng với Romero theo dạng chuyển nhượng tự do, ngôi sao của Ajax là mục tiêu hàng đầu của “Quỷ đỏ”. Nhưng hôm nay anh khẳng định mình vẫn sẽ chơi cho đội chủ sân Amsterdam ArenA ở chiến dịch 2015-16.

PSG sắp sở hữu Kurzawa. Trang Goal khẳng định, nhà đương kim vô địch chuẩn bị đón hậu vệ trái Layvin Kurzawa sau khi đồng ý trả Monaco 25 triệu euro. Trước đó, cầu thủ 22 tuổi cũng nhận được lời mời của Roma, Manchester City, Chelsea và Atletico Madrid. Tuy nhiên, Monaco từ chối bán anh vì chỉ nhận được yêu cầu 16 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.