BẢN TIN Thể thao 19H: Arsenal tính cướp Gundogan trước mũi M.U

Gundogan
Gundogan
TPO - Zlatan Ibrahimovic được đặt tên cho một khách sạn. Mauro Icardi muốn gia hạn với Inter Milan. Depay phủ nhận gặp gỡ Van Gaal. HLV Wenger mời gọi Kondogbia. Chelsea áp đảo trong danh sách đội hình của Năm.
Zlatan Ibrahimovic được đặt tên cho một khách sạn. Chính quyền thành phố Malmo vừa đồng ý để một khách sạn “5 sao” đặt tên theo tên của tiền đạo trứ danh Zlatan Ibrahimovic. Khách sạn này sẽ chính thức mở cửa đón khách vào tháng tới và nó có tổng giá trị đầu tư lên tới 960 triệu euro, đồng thời tọa lạc ở một khuôn viên rộng tới hơn 1.000 m2.
Chelsea áp đảo trong danh sách đội hình của Năm. Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vừa công bố danh sách đội hình Premier League của Năm. Theo đó, Chelsea đã áp đảo phần còn lại với 6 cái tên, bao gồm Diego Costa, Eden Hazard, Nemanja Matic, John Terry, Branislav Ivanovic và Gary Cahill. 5 cái tên còn lại là Harry Kane, Alexis Sanchez, Ryan Bertrand, Coutinho và David De Gea.
Mauro Icardi muốn gia hạn với Inter Milan. Trong một động thái mới nhất, Mauro Icardi đã bày tỏ hy vọng sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Inter Milan, thay vì đi theo tiếng gọi của Man City hay Chelsea. Từ đầu mùa tới giờ, chân sút người Argentina này đã ghi tới 17 bàn cho Inter Milan tại mặt trận Serie A.
Depay phủ nhận gặp gỡ Van Gaal. Sáng nay, Memphis Depay đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng, anh vừa cùng đại diện có chuyến đi tới Anh để gặp gỡ HLV Louis van Gaal của M.U. Tiền đạo người Hà Lan khẳng định, anh hiện vẫn chưa có quyết định về tương lai của mình và chỉ cân nhắc điều đó khi mùa giải khép lại.
Chelsea, Man City tham chiến giành Bale. Ngay sau khi phía Real Madrid bắn tín hiệu có thể để Gareth Bale ra đi trong mùa hè năm nay, cả Chelsea và Man City đều đã vào cuộc. Họ sẵn sàng đáp ứng mức giá mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra. Trước đó, M.U cũng đã gửi tới Real Madrid một lời đề nghị dành cho Bale.
HLV Wenger mời gọi Kondogbia. Chứng kiến phong độ xuất sắc của Geoffrey Kondogbia trong màu áo AS Monaco, HLV Arsene Wenger đã liên tục đánh tiếng muốn chiêu mộ tiền vệ người Pháp này. Geoffrey Kondogbia có vẻ cũng sẵn sàng ra đi, khi AS Monaco không còn thể hiện tham vọng như 2 mùa trước đó. Giá của anh vào khoảng 11 triệu euro.
De Gea đi, Lloris đến. Theo tờ L'Equipe (Pháp), thủ môn Hugo Lloris đang ở rất gần M.U, nơi anh sẽ thay thế trực tiếp cho David de Gea - người nhiều khả năng sẽ chuyển sang Real Madrid vào cuối mùa giải này. Thời gian qua, thủ thành người Pháp đã không ít lần bóng gió muốn rời Tottenham để tới một bến đỗ mới, nơi anh có thể được dự Champions League.
Ancelotti tán dương Chicharito. HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti khẳng định Chicharito có thể trở thành cầu thủ quan trọng tại Bernabeu nếu liên tục tỏa sáng trong thời gian Karim Benzema vắng mặt. Trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid giữa tuần qua, Chicharito đã ghi bàn duy nhất giúp đội nhà giành vé bán kết.
AS Roma ra giá cho Nasri. Theo Goal, đội Á quân Serie A đang đưa ra mức giá 15 triệu euro dành cho Samir Nasri của Man City. Hiện tại, Nasri đang đánh mất phong độ trong màu áo đội chủ sân Etihad sau thời gian điều trị chấn thương dài hạn. Do đó, đội ĐKVĐ Premier League đang tính tới phương án bán “lỗ” tiền vệ này.
Arsenal tính hớt tay trên M.U vụ Gundogan. Vào hôm qua, báo giới Anh rộ thông tin “Quỷ đỏ” đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Gundogan của Dortmund. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đăng đàn tuyên bố việc sẽ bạo chi để “cuỗm” ngôi sao 24 tuổi này từ tay M.U. “Pháo thủ” dự tính chi ra 30 triệu euro cho thương vụ này.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.