Bản tin Thể thao 19H: Bale kiếm bộn tiền ở Đông Nam Á

Bale kiếm bộn tiền.
Bale kiếm bộn tiền.
TPO - Pedro e ngại sức mạnh của Atletico Madrid. Walcott định ngày trở lại. Bayern mất thêm Xherdan Shaqiri.., liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày 

Bale kiếm bộn tiền ở Đông Nam Á. Gareth Bale là một trong số rất ít các cầu thủ Real Madrid không dự World Cup 2014 do tuyển xứ Wales của anh không thể vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, điều này lại giúp Bale có cơ hội kiếm bộn tiền. Theo tiết lộ, cầu thủ này đã đồng ý tham gia vào chuyến đi 7 ngày tới Indonesia và Singapore. Chuyến đi này giúp anh bỏ túi 2,5 triệu bảng.


HLV thứ 9 tại Premier League mùa này mất việc. HLV Chris Hughton vừa bị Ban lãnh đạo Norwich sa thải sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước West Brom cuối tuần qua. Trên BXH, Norwich chỉ còn hơn nhóm xuống hạng hạng 5 điểm. Trước Hughton, các HLV khác bị đẩy ra đường là Steve Clarke (West Brom), Paolo Di Canio (Sunderland), Ian Holloway (Crystal Palace), Malkay Mackay (Cardiff City), Villas-Boas (Tottenham), Martin Jol và Rene Meulensteen (cùng của Fulham) và Michael Laudrup (Swansea).


Pedro e ngại sức mạnh của Atletico Madrid. Chỉ giành kết quả hòa 1-1 tại Nou Camp đã đẩy Barcelona vào thế khó. Họ bắt buộc phải giành chiến thắng hoặc ít nhất là tỷ số hòa có bàn thắng mới có thể giành quyền vào bán kết Champions League. Tiền đạo Pedro cho rằng, Atletico Madrid thực sự rất nguy hiểm và người ta không thể đoán biết được HLV Simeone của đội bóng này sẽ đưa ra những "đường binh" gì.


Walcott định ngày trở lại. Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Theo Walcott cho biết, anh hy vọng có thể trở lại thi đấu vào đầu mùa giải 2014-2015. “Việc điều trị của tôi đang tiến triển tốt. Đó là một đợt điều trị dài và tẻ nhạt. Tôi không thể ra sân trong vài tuần hoặc vài tháng nhưng hy vọng sẽ kịp trở lại vào đầu mùa giải mới”, Walcott chia sẻ trên Sky Sports. Trước đó, Walcott dính chấn thương nghiêm trọng trận gặp Tottenham và phải nói lời chia tay với VCK World Cup 2014.


Bayern Munich mất thêm Xherdan Shaqiri. "Hùm xám" xứ Bavaria đón thêm tin buồn khi không có sự phục vụ của tiền vệ Xherdan Shaqiri trong trận tiếp đón M.U ở tứ kết lượt về tại Allianz Arena tới đây. Trong trận Bayern Munich thua Augsburg 0-1 cuối tuần qua, tiền vệ người Thụy Sĩ đã gặp phải một vấn đề về cơ đùi khá nghiêm trọng. Các bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.


Sevilla từ chối bán nhạc trưởng cho Real Madrid. Chủ tịch Jose Castro của CLB Sevilla vừa bác bỏ tất cả những thông tin cho rằng tiền vệ đội trưởng Ivan Rakitic sẽ chuyển sang Real Madrid, đồng thời nhấn mạnh đội bóng sẽ nhanh chóng gia hạn hợp đồng với cầu thủ này. Được biết, hợp đồng của tuyển thủ người Croatia với Sevilla chỉ còn thời hạn 1 năm.


West Ham có Sulley Muntari với giá 3 triệu bảng. Lời đề nghị trị giá 3 triệu bảng mà West Ham gửi tới AC Milan cho trường hợp của Sulley Muntari đã được tiếp nhận. Nếu không có gì thay đổi, ngay khi mùa giải khép lại, hai bên sẽ tiến hành đàm phán và tiền vệ người Ghana có thể gia nhập đội bóng thành London. 3 mùa khoác áo AC Milan đã qua, Muntari chơi tương đối thất vọng.


Pep bị chỉ trích vì Bayern Munich chơi... không đẹp. HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã đưa ra sân một đội hình toàn những cầu thủ dự bị trong trận gặp Augsburg mới đây và ông đã phải nhận một "cơn mưa" chỉ trích từ hành động này. Về phần mình, Guardiola không ngại ngần bày tỏ rằng do đã sớm giành chức vô địch nên công việc của ông ở Bundesliga đã kết thúc và đây là lúc tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League.


Ramos thanh minh chuyện "ăn vụng" với mỹ nhân màn bạc. Vừa qua, báo chí rộ lên thông tin trong thời gian cô bạn gái Pilar Rubio mang bầu, Sergio Ramos đã léng phéng qua lại với nữ diễn viên trẻ đẹp Hiba Abouk. Trước thông tin này, hậu vệ của Real đã phải lên tiếng thanh minh trên trang Twitter cá nhân của mình. Theo tuyển thủ người Tây Ban Nha này, giữa anh và Hiba Abouk chỉ có mối quan hệ bạn bè. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.