Bản tin Thể thao 19H: Công Vinh lỡ cơ hội đến Thái vì 'hét giá'

Công Vinh lỡ cơ hội sang Thái thi đấu vì đòi giá quá cao.
Công Vinh lỡ cơ hội sang Thái thi đấu vì đòi giá quá cao.
TPO - Tuấn Anh kết thúc 1 tuần thử việc tại Yokohama FC. Sốc với lý do Rooney bị loại khỏi đội hình M.U. Hàng công bế tắc, M.U đổ tiền mua 2 'khẩu pháo hạng nặng'. HLV Trần Bình Sự ủng hộ việc sa thải ông Miura.
Công Vinh lỡ cơ hội đến Thái vì đòi 11 tỷ đồng. Năm 2011, khi vừa đáo hạn hợp đồng với Hà Nội T&T, Công Vinh đã được thầy cũ Henrique Calisto mời sang khoác áo Muangthong United. Thế nhưng thương vụ không thành do tiền đạo của ĐT Việt Nam đòi mức “lót tay” lên tới 500.000 USD, tương đương 11 tỷ đồng.
Tuấn Anh kết thúc 1 tuần thử việc tại Yokohama FC. Vào ngày mai, Tuấn Anh sẽ bay trở lại Việt Nam để hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, kết thúc 1 tuần “thử việc” tại Yokohama FC. Theo xác nhận từ bầu Đức, vào 12/12 tới, tiền vệ người gốc Thái Bình này sẽ chốt hợp đồng với đội bóng Nhật Bản.
Sốc với lý do Rooney bị loại khỏi đội hình M.U. Cuộc tiếp đón West Ham cuối tuần qua, Rooney không ra sân. Đội chủ sân Old Trafford cho biết, tiền đạo này dính chấn thương trong lúc tập. Thế nhưng trang Twitter của Hội CĐV M.U Red Issue lại đưa ra thông tin trái ngược... Theo đó họ khẳng định, “R10” không ra sân là do bị phát hiện có lượng cồn trong máu cao bất thường trong đợt kiểm tra đột xuất ở trung tâm Carrington.
Hàng công bế tắc, M.U đổ tiền mua 2 'khẩu pháo hạng nặng'. Chứng kiến chuỗi phong độ tệ hại của hàng công M.U trong quãng thời gian gần đây, HLV Louis van Gaal đã quyết định đầu tư 82 triệu bảng để mua bộ đôi tiền đạo Harry Kane (Tottenham) và Edinson Cavani (PSG) trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Kane có giá 50 triệu bảng, còn Cavani là 32.
HLV Trần Bình Sự ủng hộ việc sa thải ông Miura. HLV Trần Bình Sự cho rằng, LĐBĐ Việt Nam (VFF) nên sớm sa thải HLV Toshiya Miura để tìm kiếm một nhà cầm quân tài năng hơn dẫn dắt các ĐT của Việt Nam. Đồng thời, ông Sự cũng khuyên VFF nên sử dụng lứa cầu thủ trẻ HAGL làm nòng cốt cho chiến dịch chinh phục ngôi vô địch SEA Games 29.
Messi được Champions League vinh danh. Leo vừa giật giải bàn thắng đẹp nhất lượt trận thứ 5 của vòng bảng cúp C1. Đó là pha bấm bóng đầy tinh tế của anh sau 27 đường chuyền của Barca trong chiến thắng 6-1 trước AS Roma. Messi đánh bại Carvajal, Willian, Milicevic và người đồng đội Suarez để có phần thưởng này.
CĐV Valencia qua đời vì ăn mừng bàn thắng vào lưới Barcelona. Ban lãnh đạo CLB Valencia vừa xác nhận thông tin về việc một CĐV của đội bóng này đã thiệt mạng sau bàn thắng của tiền đạo Santi Mina vào lưới Barcelona. Trận đấu này, tân HLV Gary Neville chỉ xuất hiện trên khán đài nhưng “Los Che” vẫn xuất sắc cầm hòa gã khổng lồ xứ Catalan với kết quả 1-1.
Van Gaal bi quan về viễn cảnh của M.U tại Champions League. Nhà cầm quân người Hà Lan đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới Wolfsburg nhưng cũng không chắc chắn về cơ hội đi tiếp của đội nhà ở Champions League: “Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng để có vé đi tiếp, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng khiến cho mọi người cảm thấy bất an”.
Mascherano lãnh án 12 tháng tù treo. Do có hành vi trốn thuế số tiền 1,6 triệu euro từ năm 20111-2012 nên tiền vệ Javier Mascherano của Barcelona đã bị toàn án Tây Ban Nha tuyên phạt 12 tháng tù treo. Ngoài ra, tuyển thủ Argentina còn phải nộp phạt 1,6 triệu euro tiền nợ thuế cùng khoản tiền phạt 816.000 euro.
David Moyes sắp trở lại Premier League? Báo giới Anh đồn đoán, David Moyes chính là ứng viên sáng giá nhất thay thế Garry Monk ngồi vào ghế HLV trưởng của CLB Swansea City. Sau thất bại 0-3 trước Leicester City, BLĐ “Thiên nga” đang mất dần kiên nhẫn với Monk. Kể từ khi bị Real Sociedad sa thải hồi tháng 10, cựu HLV MU vẫn “ngồi chơi xơi nước”.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.