BẢN TIN Thể thao 19H: Fenerbahce muốn giải cứu Van Persie

TPO - “Giá treo cổ chờ” Paul Lambert. Wenger ủng hộ Chelsea phá kỷ lục bất bại của Arsenal. Lille muốn Liverpool cho mượn Mario Balotelli. Marco Reus sẽ không rời Dortmund trước tháng 6/2015.

BẢN TIN Thể thao 19H: Fenerbahce muốn giải cứu Van Persie ảnh 1 Trước viễn cảnh Robin van Persie ngày càng sa sút phong độ ở M.U, Fenerbahce đánh tiếng muốn giải cứu tiền đạo người Hà Lan này.
M.U gặp đại diện của Enzo Perez. Tờ Daily Express đưa tin, đại diện của M.U vừa có cuộc gặp gỡ với đại diện của Enzo Perez tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) để bàn về tương lai của tiền vệ người Argentina này. Theo tiết lộ, “Quỷ đỏ” nước Anh sẵn sàng chi ra 23,5 triệu bảng để mua đứt điều khoản hợp đồng giữa Enzo Perez và Benfica.


“Giá treo cổ chờ” Paul Lambert. Nguồn tin từ Ban lãnh đạo Aston Villa xác nhận, nếu từ giờ cho đến Giáng sinh, kết quả thi đấu của đội chủ sân Villa Park không được cải thiện, HLV Paul Lambert sẽ bị sa thải. 1/4 mùa giải đã đi qua và Aston Villa mới chỉ có 10 điểm, xếp thứ 16 trên BXH. Mới nhất, họ thua Tottenham 1-2 ngay trên sân nhà.


Wenger ủng hộ Chelsea phá kỷ lục bất bại của Arsenal. HLV Arsene Wenger vừa bất ngờ dành những lời có cánh cho Chelsea. Theo đó, ông ca ngợi đội bóng của Mourinho hiện sở hữu một dàn sao chất lượng và đủ sức để phá vỡ kỷ lục bất bại cả mùa giải của Arsenal hồi 2003/2004. 10 vòng Premier League đã qua, Chelsea bất bại, với thắng 8 và hòa 2.


Lille muốn Liverpool cho mượn Mario Balotelli. Liverpool vừa bày tỏ ý định gọi Divock Origi trở lại Anfield ngay tháng 1 tới, thay vì cho Lille mượn đến hết mùa giải. Đáp lại, đội bóng Pháp sẵn sàng “nhả” người, miễn “Lữ đoàn đỏ” cho mượn Mario Balotelli. Gia nhập Anfield với giá 16 triệu bảng, tiền đạo người Italia đã gây thất vọng tràn trề trong thời gian qua.


Marco Reus sẽ không rời Dortmund trước tháng 6/2015. Trong một chia sẻ mới đây, Marco Reus thừa nhận, anh đã cân nhắc nghiêm túc về tương lai của mình, nhưng sẽ không rời Dortmund trong tháng 1 tới. Tiền vệ người Đức này chỉ sẵn sàng ra đi khi mùa giải khép lại. Điều này đồng nghĩa, M.U, Arsenal, Liverpool và Chelsea sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.


Nani không muốn trở lại M.U. Tỏa sáng rực rỡ kể từ khi trở lại Sporting Lisbon, thế nhưng Nani lại không có nguyện vọng trở lại đội bóng chủ quản M.U. Thay vào đó, anh muốn ký hợp đồng lâu dài với đội bóng Bồ Đào Nha. Tính cho tới thời điểm này, Nani đã có 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Sporting Lisbon. Anh vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của giải VĐQG Bồ Đào Nha.


Hoàng tử Monaco thất vọng khi Falcao gia nhập M.U. Hoàng tủ Monaco, Albert II đã tỏ ra rất không hài lòng khi Ban lãnh đạo AS Monaco đồng ý để Radamel Falcao gia nhập M.U theo bản hợp đồng 1 năm, đồng thời còn ký thêm điều khoản bán đứt vào cuối mùa trị giá 43,5 triệu bảng. Ông cho rằng lãnh đạo CLB đã không đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ xứ Công quốc.


Điều tra nghi án Toure bị phân biệt chủng tộc. Kết thúc trận derby Manchester, trang Twitter cá nhân của Yaya Toure đã nhận rất nhiều những lời lẽ cay nghiệt và phân biệt chủng tộc từ CĐV M.U. Cảnh sát thành phố Manchester quyết định mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm. Họ khẳng định, những kẻ quá khích sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng.


Fenerbahce mời gọi Van Persie. Trước viễn cảnh Robin van Persie ngày càng sa sút phong độ ở M.U, Fenerbahce đánh tiếng muốn giải cứu tiền đạo người Hà Lan này. Xét về tiềm lực tài chính, Fenerbahce thuộc loại có máu mặt. Để trả mức lương khoảng 200.000 bảng/tuần hay chi ra số tiền chuyển nhượng khoảng 10-15 triệu bảng cho Van Persie, họ hoàn toàn có thể làm được.


Pep Guardiola cảnh báo học trò. Trước thềm trận tái đấu giữa Bayern Munich và AS Roma, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Bayern rằng đội bóng Italia sẽ trình diễn “một bộ mặt hoàn toàn khác” so với trận đấu giữa hai đội trên sân Olimpico. Ở trận đấu đó, Roma đã thảm bại với tỷ số 1-7 dưới tay Bayern Munich.

MỚI - NÓNG