Bản tin Thể thao 19H: HAGL cảnh cáo HLV Nguyễn Quốc Tuấn

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL.
TPO - Van Gaal run rẩy khi nhắc tới Vardy. Neymar từ chối hợp đồng tỷ euro với Barcelona. BTC giải U21 Quốc tế cảnh cáo HLV Phạm Minh Đức. Bỏ Barca tới Man City, Messi nhận lương siêu khủng. Van Gaal bị học trò “đâm sau lưng”?
HAGL cảnh cáo HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Do có những phát biểu mang tính xỉa xói nhắm vào HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL đã bị Ban lãnh đạo HAGL nhắc nhở. Theo đó, họ yêu cầu nhà cầm quân này ngừng ngay những phát biểu thái quá, đồng thời cần tập trung vào chuyên môn.
Van Gaal run rẩy khi nhắc tới Vardy. Trong buổi họp báo cách đây ít giờ, HLV Louis van Gaal tỏ ra lo lắng khi M.U chuẩn bị có chuyến làm khách tới Leicester City. Ông thừa nhận, mình và các cộng sự thực sự đau đầu trong việc tìm phương án khóa chặt cây làm bàn Jamie Vardy của chủ nhà. Ông không loại trừ khả năng tiền đạo 27 tuổi này sẽ phá lưới “Quỷ đỏ”, qua đó thiết lập kỷ lục 11 trận liên tiếp ghi bàn ở Premier League.
Neymar từ chối hợp đồng tỷ euro với Barcelona. Trước điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro mà phía Barca đưa ra, Neymar và cha mình đã lập tức dừng mọi cuộc đàm phán. Có vẻ như tiền đạo này chưa thực sự muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Nou Camp. Hợp đồng hiện tại của Neymar với Barca còn thời hạn tới 2018 và điều khoản phá vỡ là 180 triệu euro.
BTC giải U21 Quốc tế cảnh cáo HLV Phạm Minh Đức. Sau cuộc họp sáng nay, BTC Giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm 2015 - Cúp Clear Men đã đi đến quyết định: Nhắc nhở HLV Phạm Minh Đức, HLV của U21 Việt Nam. Trước đó, ở trận bán kết giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL, ông Đức đã bỏ họp báo với lý do bận việc gia đình.
Bỏ Barca tới Man City, Messi nhận lương siêu khủng. Chứng kiến sự không hài lòng của Messi với cả lãnh đạo Barcelona lẫn cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha, Man City đã lập tức xúc tiến kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Argentina. Theo đó, họ sẵn sàng trả cho Messi mức lương lên tới 800.000 bảng/tuần.
Van Gaal bị học trò “đâm sau lưng”? Theo nhà báo Jason Burt của tờ Telegraph, không phải ngẫu nhiên mà M.U chơi khá tệ trong thời gian gần đây, mà vì họ không còn đặt niềm tin vào HLV Louis van Gaal. Một vài người trong số họ muốn nhà cầm quân người Hà Lan “bật bãi” khỏi sân Old Trafford.
Mua lại Cristiano Ronaldo chẳng khác gì đánh bạc. Trong khi không ít CĐV M.U mong ngóng Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford thì Niall Quinn, cựu cầu thủ Arsenal và Man City cho rằng, “Quỷ đỏ” không nên mua lại CR7. Theo cựu cầu thủ hiện là Chủ tịch CLB Sunderland thì sẽ rất mạo hiểm nếu M.U vung tiền mua lại Ronaldo.
Caballero tự tin vào khả năng thay thế Joe Hart. Thủ thành Willy Caballero vừa tự tin tuyên bố, anh đủ khả năng thay thế Joe Hart trong màu áo Man City. Ở trận đấu mới đây với Juventus ở vòng bảng Champions League, Hart đã bị dính chấn thương gân khoeo. Từ đầu mùa tới giờ, Willy Caballero mới chỉ đá đúng 1 trận cho Man City.
Bayern hết kiên nhẫn với Pep. GĐĐH của Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge khẳng định không có nhân vật nào không thể thay thế ở Allianz Arena khi nói về tình thế của Pep Guardiola, người vẫn chưa đồng ý kí bản hợp đồng mới. Giới thạo tin cho rằng Bayern đã hết kiên nhẫn trong nỗ lực "trói chân" Pep và sẽ chia tay nhà cầm quân này vào cuối mùa giải.
HLV Arsene Wenger đưa Ozil “lên mây”. HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của cậu học trò Mesut Ozil trong quãng thời gian gần đây. Theo “Giáo sư”, mua tuyển thủ Đức từ Real Madrid hồi mùa hè năm 2013 với giá 42,5 triệu bảng chẳng khác nào món hời với Arsenal. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Ozil đã có 10 đường kiến tạo thành bàn cho Arsenal.
MỚI - NÓNG