Bản tin Thể thao 19H: HAGL đã biết thắng

Các cầu thủ HAGL (áo xanh) ăn mừng chiến thắng đầu tiên sau 11 trận toàn hòa và thua. Ảnh: Zing
Các cầu thủ HAGL (áo xanh) ăn mừng chiến thắng đầu tiên sau 11 trận toàn hòa và thua. Ảnh: Zing
TPO - Arsenal đột kích, cướp người của Man City. Mohamed Salah đến AS Roma theo dạng cho mượn. Thiago Motta đàm phán gia hạn với PSG. Niang muốn tiếp tục gắn bó với AC Milan. Sampdoria sẵn sàng giải cứu Balotelli.

HAGL đã biết thắng. Ở vòng 17 V.League 2015 diễn ra chiều nay, HAGL đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương nhờ cú đúp của Thanh Tùng. Đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi sau chuỗi 11 trận toàn hòa và thua.


Lộ thời điểm Di Maria tới PSG. Tờ L'Equipe cho hay, giữa M.U và PSG đã bắt đầu những cuộc đàm phán liên quan tới Angel di Maria. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiền vệ người Argentina sẽ gia nhập đội bóng Pháp vào đầu tháng 8. Để có sự phục vụ của Di Maria, PSG đành phải chấp nhận hy sinh Edinson Cavani, tiền đạo chủ lực của họ mùa trước.


Arsenal đột kích, cướp người của Man City. Lựa lúc Man City mải mê với những kế hoạch mua sắm, HLV Arsene Wenger đã cử người tiếp cận tiền đạo Edin Dzeko. Ông hy vọng có thể sở hữu chân sút người Bosnia với giá 15 triệu bảng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước đó, Dzeko đã từ chối tới Serie A thi đấu.
Mohamed Salah đến AS Roma theo dạng cho mượn. Sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng AS Roma cũng đã mượn thành công Mohamed Salah từ Chelsea theo dạng 1 năm, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Giai đoạn lượt về mùa giải vừa qua, tiền vệ người Ai Cập này thi đấu cho Fiorentina và đã chơi rất ấn tượng.
Thiago Motta đàm phán gia hạn với PSG. Sau khi kết thúc chuyến du đấu mùa hè cùng PSG, Thiago Motta sẽ lập tức bước vào quá trình đàm phán gia hạn với CLB. Hợp đồng của tiền vệ người Italia gốc Brazil này với đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ còn thời hạn tới hè 2016. Khá nhiều đội bóng ở Anh hiện quan tâm tới Thiago Motta.
Liverpool đã có Benteke. Chủ tịch Ian Ayre của Liverpool xác nhận, “Lữ đoàn đỏ” đã đạt được những thỏa thuận với Aston Villa về trường hợp của Christian Benteke. Mức giá chốt hạ là 32,5 triệu bảng. Trong 48 giờ tới, tiền đạo người Bỉ sẽ có mặt tại Anfield để kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng 5 năm với Liverpool.
Niang muốn tiếp tục gắn bó với AC Milan. Trả lời phỏng vấn trên CalcioNews24, người đại diện của tài năng trẻ M'Baye Niang tiết lộ, thân chủ của ông mong muốn được tiếp tục gắn bó lâu dài với Rossoneri. "Cậu ấy nhận được một vài sự quan tâm từ các đội bóng khác tại Italy nhưng chưa muốn rời San Siro. Cậu ấy thích được tỏa sáng trong màu áo sọc đỏ-đen".
Mourinho thừa nhận thích Pogba. Chia sẻ với phóng viên ESPN, HLV Jose Mourinho thừa nhận muốn có sự phục vụ của tiền vệ Paul Pogba. "Tôi nghĩ mọi đội bóng đều thèm muốn Pogba. Cậu ấy là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện nay và sự góp mặt của cậu ấy sẽ giúp CLB chủ quản gia tăng đáng kể sức mạnh".
Sampdoria sẵn sàng giải cứu Balotelli. Chủ tịch của Sampdoria, ông Massimo Ferrero xác nhận sẵn sàng chi 16 triệu bảng để mua tiền đạo bị “thất sủng” Mario Balotelli của Liverpool. 16 triệu bảng đúng bằng số tiền “The Kop” đã bỏ ra để mua “Cậu bé hư” từ Milan cách đây 1 năm. Mùa vừa qua, Balotelli chơi rất thất vọng trong màu áo Liverpool.
Man City sắp có thêm sao trẻ. HLV Kit Symons của Fulham cho biết, cậu học trò của ông là cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Patrick Roberts đang thương thảo các điều khoản cá nhân với Man City. Theo Symons thì Fulham đã đồng ý bán Roberts cho Man City với giá 5 triệu bảng. Roberts là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Anh hiện nay.
Benitez muốn Ramos ở lại Real Madrid. Rafa Benitez đã chia sẻ rất thật lòng khi được hỏi về tương lai của Sergio Ramos mùa tới. "Cậu ấy vẫn là một phần quan trọng của đội bóng. Tôi tin rằng Chủ tịch Florentino Perez sẽ thuyết phục cậu ấy ở lại. Nếu vậy, đó sẽ là một điểm tuyệt vời với cậu ấy và CLB”, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.