BẢN TIN Thể thao 19h: Henry giải nghệ để thế chỗ Wenger?

Thierry Henry và HLV Wenger.
Thierry Henry và HLV Wenger.
TPO - Bayern Munich quan tâm tới Raheem Sterling. Inter Milan nhắm bộ ba Lavezzi - Salah – Januzaj. Alberto Gilardino đã chán Guangzhou Evergrande. Van Gaal xác nhận liên hệ đưa Vidic trở lại M.U.

Henry giải nghệ, nhà cái tăng cửa thế chỗ Wenger. Thierry Henry vừa chính thức đưa ra thông báo giải nghệ, kết thúc 20 năm thi đấu đỉnh cao đầy vinh quang. Ngay khi danh thủ người Pháp khép lại sự nghiệp quần đùi áo số, các nhà cái hàng đầu như Skybet hay Ladbrokes đã lập tức tăng cửa anh sẽ thế chỗ HLV Arsene Wenger, dẫn dắt Arsenal trong tương lai. Cụ thể, từ tỷ lệ 20/1 (bỏ 1 ăn 20) giờ đã giảm xuống còn 17/2 (bỏ 2 ăn 17).


Bayern Munich quan tâm tới Raheem Sterling. Do bị cạnh tranh quyết liệt trong thương vụ Marco Reus, Bayern Munich đã buộc phải chuyển hướng sang cả Raheem Sterling. Trong trường hợp thất bại trong việc mua tiền vệ thuộc biên chế Dortmund, “Hùm xám” xứ Bavaria sẽ dồn toàn lực nhằm thuyết phục Liverpoool nhả tiền đạo trẻ người Anh.


Inter Milan nhắm bộ ba Lavezzi - Salah – Januzaj. Trong danh sách chuyển nhượng mùa Đông 2015 của HLV Roberto Mancini đã xuất hiện thêm 3 cái tên, bao gồm Ezequiel Lavezzi, Mohamed Salah và Adnan Januzaj. Theo đó, nhà cầm quân người Italia này hy vọng, ông có thể mang ít nhất 1 người về sân Meazza trong thời gian tới để tăng sức mạnh cho hàng công.


Alberto Gilardino đã chán Guangzhou Evergrande. Trong một chia sẻ mới đây, Alberto Gilardino thừa nhận, anh không còn thiết tha với cuộc sống tại Trung Quốc và chỉ muốn sớm rời Guangzhou Evergrande để trở lại Serie A thi đấu. Hiện AS Roma rất quan tâm tới cựu tiền đạo Fiorentina. Thậm chí họ đã gửi tới anh lời đề nghị có thời hạn 1 năm.


Atletico Madrid muốn có Torres theo dạng miễn phí. Trước thông tin Fernando Torres có thể chịu cảnh thất nghiệp trong tháng 1 tới, Atletico Madrid đã để ngỏ khả năng chào đón tiền đạo người Tây Ban Nha này trở lại. Tuy vậy, họ muốn một bản hợp đồng miễn phí, chứ không hề muốn trả tiền chuyển nhượng nào cho Chelsea.


Van Gaal xác nhận liên hệ đưa Vidic trở lại M.U. HLV Louis van Gaal khẳng định, M.U sẽ không vung tiền để mua trung vệ vào mùa Đông, nhưng không đồng nghĩa sẽ không có sự bổ sung. Ông thừa nhận đã bắt đầu liên lạc với Nemanja Vidic. Trung vệ 35 tuổi người Serbia hiện cũng không vui với cuộc sống tại Inter Milan và sẵn sàng trở lại Old Trafford theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải.


Lộ giá vé xem chung kết AFF Cup. Giá vé trận chung kết AFF Cup ở Malaysia còn rẻ hơn giá vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam-Malaysia ở sân Mỹ Đình. Theo đó, mức giá cao nhất cho 1 vé vào xem trận chung kết AFF Cup 2014 trên sân Bukit Jalil là 50 RM (khoảng hơn 350.000 đồng/vé). Đặc biệt, LĐBĐ Malaysia còn có loại vé dành cho trẻ em (từ 12 tuổi trở xuống) với mức 10 RM/vé (chỉ hơn 35.000 đồng).


AFC điều tra vụ CĐV Việt Nam bị đánh tại Malaysia. Một nguồn tin từ LĐBĐ châu Á (AFC) xác nhận, Tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn đã yêu cầu phía LĐBĐ Malaysia cung cấp những báo cáo về vụ CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam ở SVĐ Shah Alam trong trận bán kết AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam.


M.U “mê mệt” hậu vệ 19 tuổi. Báo giới Anh loan tin, trong bối cảnh gặp khó trong vụ chiêu mộ Godin, M.U đã chuyển hướng sang hậu vệ Jose Gimenez của Atletico Madrid. Cầu thủ 19 tuổi này là thành viên đội Uruguay tham dự World Cup 2014 và thi đấu khá thành công trong thời gian qua. Thậm chí, anh còn chiếm luôn cả vị trí của Miranda.


Ashley Cole đảm bảo tương lai ở AS Roma. “Hiện Ashley vẫn đang khá ổn ở đây (Roma). Cậu ấy rất chuyên nghiệp. Chẳng qua là Jose (Holebas) đang có phong độ tốt quá thôi. Cole vẫn rất quan trọng đối với chúng tôi”, HLV Rudi Garcia đã nói như thế với tờ Sky Sports (Italia) về tương lai của cậu học trò người Anh, đồng thời phủ nhận khả năng để anh ra đi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.