BẢN TIN Thể thao 19H: HLV Hữu Thắng 'giải cứu' Công Vinh

Công Vinh dính vào vụ lùm xùm tranh cãi với Anh Đức.
Công Vinh dính vào vụ lùm xùm tranh cãi với Anh Đức.
TPO - HLV trưởng ĐT Đài Loan “dọa nạt” tuyển Việt Nam. HLV Hữu Thắng loại Mạc Hồng Quân, Tấn Trường. Mơ tiến xa tại Euro, ĐT xứ Wales nói không với... WAGs. Ancelotti hoàn hảo cho Bayern Munich. Bị Zidane hắt hủi, Varane tính “đào tẩu” khỏi Real Madrid.

HLV Hữu Thắng “giải cứu” Công Vinh vụ Anh Đức. Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan (Trung Quốc), một phóng viên đã đặt câu hỏi về những suy nghĩ của Công Vinh về vụ lùm xùm không đáng có với tiền đạo Anh Đức. Trong lúc tiền đạo người Nghệ An chưa kịp trả lời thì HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ra tay ‘giải cứu’ cậu học trò. Theo đó Hữu Thắng yêu cầu mọi người chỉ nói về chuyên môn, còn chuyện giữa Công Vinh và Anh Đức thì hai người nên nói chuyện trực tiếp với nhau như những người đàn ông.

HLV trưởng ĐT Đài Loan “dọa nạt” tuyển Việt Nam. Không chỉ liên tiếp tập kín làm ra vẻ huyền bí, sáng 23/3, HLV Chen Kuei Jeng (ĐT Đài Loan, Trung Quốc) còn tạo sức ép cho thầy trò HLV Hữu Thắng khi phát biểu: “Chúng tôi đang ở trạng thái rất thoải mái khi chơi bóng ở sân Mỹ Đình. Tôi nghĩ, chính ĐT Việt Nam mới là những người đang chịu sức ép lớn”…
HLV Hữu Thắng loại Mạc Hồng Quân, Tấn Trường. Sáng 23/3, HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách 23 tuyển thủ đăng ký thi đấu trận tiếp Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 tối 24/3. Theo đó, 5 cái tên bị loại là chân sút Mạc Hồng Quân, thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Xuân Thành, Tiến Thành và Thanh Hiền.
Mơ tiến xa tại Euro, ĐT xứ Wales nói không với... WAGs. Trong lần đầu tiên dự một VCK Euro, HLV Chris Coleman không muốn mình và các học trò gây thất vọng. Vậy nên, ông đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt, trong đó bao gồm cả việc cấm đội ngũ WAGs bén mảng tới khu vực ĐT xứ Wales đóng quân tại Pháp.
Ancelotti hoàn hảo cho Bayern Munich. Cựu tiền đạo của Bayern, Luca Toni tin rằng Carlo Ancelotti là HLV hoàn hảo cho Bayern Munich sau khi Pep Guardiola ra đi. Chiến lược gia người Ý sẽ cập bến đội chủ sân Allianz Arena để dẫn dắt "Hùm xám" từ mùa tới với tham vọng giúp đội bóng xứ Bavaria đăng quang ở Champions League.
Real Madrid chi “tiền tấn” mua Lukaku. Theo The Sun, Real Madrid sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 60 triệu bảng để thuyết phục Everton nhượng lại tiền đạo Romelu Lukaku trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Được biết, chân sút người Bỉ đang được nhắm tới để san sẻ trọng trách ghi bàn với Cristiano Ronaldo, Karim Banezema và Gareth Bale.
Bị Zidane hắt hủi, Varane tính “đào tẩu” khỏi Real Madrid. Kể từ nắm quyền tại Real, Zinedine Zidane thường ưu tiên sử dụng bộ đôi trung vệ giàu kinh nghiệm Sergio Ramos và Pepe. Chính điều này khiến Raphael Varane cảm thấy buồn lòng. Tài năng trẻ người Pháp đã tính tới chuyện “đào tẩu” khỏi Real Madrid.
Mancini muốn trở lại Premier League làm việc. HLV Roberto Mancini của Inter Milan vừa thừa nhận rằng, ông rất nhớ quãng thời gian làm việc ở Premier League và luôn hy vọng có ngày được trở lại dẫn dắt 1 đội bóng nào đó ở nơi đây. Trước đó, nhà cầm quân người Italia từng có 4 năm làm “thuyền trưởng” của Man City (2009-2013).
Sao Man City bị tạm giữ siêu xe hơn 10 tỷ. Samir Nasri tiếp tục trải qua những ngày tháng đáng quên tại Anh. Không chỉ phải ngồi ngoài trong thời gian dài vì chấn thương, mới đây tiền vệ người Pháp còn bị tạm giữ siêu xe Lamborghini trị giá 330.000 bảng (hơn 10 tỷ đồng) vì chưa có giấy phép lưu hành tại Anh.
Lịch đấu M.U trùng với Champions League. LĐBĐ Anh (FA) mới đây đã xếp trận đá lại của M.U và West Ham trong khuôn khổ tứ kết FA Cup vào lúc 19h ngày 13/4 (giờ GMT, tương đương 2h ngày 14/4 giờ Việt Nam). Điều đáng nói là trận đấu này xảy ra cùng thời điểm diễn ra các trận Benfica gặp Bayern Munich và Atletico Madrid gặp Barcelona ở Champions League.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.