BẢN TIN Thể thao 19H: HLV Malaysia tính đuổi học trò về nước

Mohd Nazmi đã để lại hình ảnh đáng thất vọng ở trận ra quân.
Mohd Nazmi đã để lại hình ảnh đáng thất vọng ở trận ra quân.
TPO - Mourinho méo mặt vì Diego Costa dính chấn thương. Rakitic trả giá đắt nếu đoạt Champions League. M.U bán Van Persie, mua Higuain. Messi san bằng kỷ lục vĩ đại của huyền thoại Real Madrid.
HLV U23 Malaysia tính đuổi học trò về nước. Tiền vệ Mohd Nazmi của U23 Malaysia đã để lại hình ảnh đáng thất vọng ở trận ra quân khi dính thẻ đỏ vì tội "phun mưa" vào 1 cầu thủ U23 Đông Timor. Xấu hổ vì hành động này, HLV Ong Kim Swee đã dọa sẽ đuổi Nazmi về nước "Có thể tôi sẽ đuổi Mohd Nazmi về nước vào ngày mai. Tôi không thể chấp nhận một cầu thủ làm xấu hình ảnh của đội bóng”.
Mourinho méo mặt vì Diego Costa dính chấn thương. Trong buổi tập trước khi Chelsea đá giao hữu với đội Các ngôi sao Thái Lan, Diego Costa đã dính một chấn thương khá nặng ở cổ chân. Cụ thể, sau pha va chạm với đồng đội Mikel, tiền đạo gốc Brazil tỏ ra vô cùng đau đớn và ngay lập tức đổ gục xuống sân. HLV Jose Mourinho tỏ rõ sự lo lắng cho tình trạng của cậu học trò.
Rakitic trả giá đắt nếu đoạt Champions League. Số là trong lúc vui miệng khi cùng đồng đội mừng chức vô địch La Liga, Ivan Rakitic đã hứa rằng anh sẽ “cạo trọc đầu’’ nếu Barcelona giành chức vô địch Champions League mùa này. Không chỉ Ivan Rakitic mà các đồng đội ở Barcelona thách thức tiền vệ Croatia cắt bỏ mái tóc lãng tử đã trở thành thương hiệu của anh.
Barcelona nhận hung tin trước chung kết Champions League. Tiền vệ chủ lực Andres Iniesta đã dính chấn thương ở trận chung kết Cúp nhà Vua đêm qua. Chấn thương này khiến ngôi sao người Tây Ban Nha buộc phải rời sân đầu hiệp 2. Theo tiết lộ, Iniesta có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tuần, đồng nghĩa nhiều khả năng vắng mặt ở chung kết Champions League.
M.U bán Van Persie, mua Higuain. Robin Van Persie, người sắp sửa bước sang tuổi 32, chỉ còn 1 năm hợp đồng với M.U. Chứng kiến phong độ sa sút của tiền đạo người Hà Lan trong 2 mùa giải gần đây, “Quỷ đỏ” muốn bán đứt anh, đồng thời dồn tiền mua Gonzalo Higuain của Napoli về như một sự thay thế. Mùa vừa qua, Higuain ghi 15 bàn ở Serie A.
Messi san bằng kỷ lục vĩ đại của huyền thoại Real Madrid. Đêm qua, Messi đã rực sáng với cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng trước Bilbao và lên ngôi vô địch Cúp nhà Vua. Với cú đúp kể trên, El Pulga cũng đi vào lịch sử của giải đấu này. Cụ thể, Messi là cầu thủ thứ 2 ghi bàn trong 4 trận chung kết cúp nhà Vua, sau huyền thoại Puskás của Real Madrid ở thập niên 60.
Vừa vô địch, PSG đã muốn đổi luật. HLV Laurent Blanc ca ngợi cú ăn ba của đội bóng thủ đô Paris. Bên cạnh đó ông hy vọng UEFA sẽ điều chỉnh Luật công bằng tài chính (FFP) để PSG gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai. Mùa trước, PSG bị phạt tiền và giới hạn cầu thủ ở Champions League vì vi phạm FFP.
Kênh ESPN đánh giá Công Phượng cực cao. Kênh truyền thông tư nhân nổi tiếng ESPN vừa liệt kê 3 cầu thủ đáng theo dõi tại SEA Games 28, những người được dự báo sẽ trở thành ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á. Ba cầu thủ ấy bao gồm Evan Dimas của U23 Indonesia, tiền đạo Sahil Suhaimi của U23 Singapore và tiền đạo Công Phượng của U23 Việt Nam.
Ham biểu diễn, Neymar suýt gặp họa. Khi tỷ số trận chung kết cúp nhà Vua đang là 3-1 nghiêng về Barcelona, tiền đạo Neymar đã thực hiện cú gắp bóng qua đầu cầu thủ Athletic Bilbao và suýt gặp họa vì pha biểu diễn này. Theo tiết lộ, cầu thủ của Bilbao đã rất tức giận khi cho rằng Neymar có hành vi giễu cợt mình nên định lao vào ăn thua đủ.
Người Thái ngại Ngọc Thắng hơn Công Phượng. Phóng viên Krisana Payung của kênh truyền hình Siam Sport (Thái Lan) cho biết, báo giới xứ Chùa vàng đánh giá Ngọc Thắn là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Brunei. Krisana Payung còn khẳng định: “Tiền vệ số 18 (Hồ Ngọc Thắng – PV) chơi còn hay hơn cả Công Phượng”.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.