BẢN TIN Thể thao 19H: HLV Wenger mời Benzema tới Arsenal

Wenger rất muốn có Benzema trong đội hình.
Wenger rất muốn có Benzema trong đội hình.
TPO - HLV Miura chuẩn bị trở lại Việt Nam. Công Phượng khó lòng được đấu với Man City. FIFA cấm suốt đời cựu quan chức 'phơi bày' tham nhũng. Laporta sẽ chiêu mộ Pogba nếu tái đắc cử. Llorente mời gọi Tottenham.
Wenger gọi điện mời Benzema tới Arsenal. Tờ Cadena COPE, Paco Gonzalez cho biết HLV Arsene Wenger đã gọi điện thuyết phục tiền đạo Karim Benzema rời Real Madrid sang đầu quân cho Arsenal trong hè này. Giáo sư đang rất cần 1 trung phong đẳng cấp cho cuộc chiến danh hiệu mùa tới, trong khi Benzema vẫn chưa chắc khả năng đá chính dưới triều đại HLV Rafa Benitez.
HLV Miura chuẩn bị trở lại Việt Nam. Nhằm tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất thi đấu trận giao hữu với Man City trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/7 tới, HLV Toshiya Miura đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ hè. Vào ngày 14/7, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ trở lại Việt Nam để dự khán các trận đấu ở V.League.
Công Phượng khó lòng được đấu với Man City. Với phong độ mờ nhạt ở V.League, tiền đạo CLB HAGL có rất ít cơ hội được HLV Toshiya Miura triệu tập vào ĐT Việt Nam dự trận đấu giao hữu với Man City ngày 27/7 tới. Theo tiết lộ, tiêu chí để tuyển chọn cầu thủ lần này là có phong độ ổn định và nhiều đóng góp cho ĐT Việt Nam.
FIFA cấm suốt đời cựu quan chức 'phơi bày' tham nhũng. Chuck Blazer, cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA, mới bị FIFA cấm tham gia vào mọi hoạt động bóng đá suốt đời. Ông chính là người đã hợp tác bí mật với FBI để thoát án tù 75 năm, đồng thời vạch trần một loạt hoạt động ăn hối lộ, rửa tiền, chạy chức... của các quan chức FIFA.
Laporta sẽ chiêu mộ Pogba nếu tái đắc cử. Ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch Barcelona, Joan Laporta khẳng định, ông sẽ mang về sân Nou Camp tiền vệ Paul Pogba nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu. Cách đây chừng một tuần, Barca từng đưa ra lời đề nghị trị giá 80 triệu euro dành cho ngôi sao người Pháp.
Llorente mời gọi Tottenham. Trả lời phỏng vấn trên Tuttosport, tiền đạo Fernando Llorente thừa nhận mong muốn được chuyển đến chơi bóng tại Premier League trong màu áo Tottenham. Chân sút người Tây Ban Nha sẽ đạt mục đích nếu Juventus chấp thuận mức giá 10 triệu bảng mà Spurs đưa ra cách đây ít ngày.
Đại gia Nhật Bản chào mời tuyển thủ Thái Lan. Theo thông tin từ tờ Footballchannel, CLB Tokyo Verdy (Nhật Bản) đã đánh tiếng chào mời tiền đạo Kroekrit Thaweekarn của ĐT Thái Lan đến thử việc. Nếu đạt yêu cầu, Kroekrit Thaweekarn hoàn toàn có thể được ký hợp đồng 2 năm và nhận những điều khoản hậu hĩnh.
Gaitan là phương án thay thế Di Maria. Trang A Bola đưa tin, Nicolas Gaitan hiện nhận được sự quan tâm của M.U. Trong trường hợp không thể giữ chân thành công Angel Di Maria, đội chủ sân Old Trafford sẽ chiêu mộ anh như một sự thay thế. Hiện có tin Di Maria đã sẵn sàng để gia nhập PSG theo bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro.
Chelsea dùng Van Ginkel gạ mua Begovic. Theo SportMail, Chelsea đã đề xuất cho Stoke mượn tiền vệ Van Ginkel để thuyết phục đội bóng này nhả thủ thành Asmir Begovic. Trước đó, The Blues đã từ chối cho HLV Mark Hughes mượn tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek. Begovic chính là phương án mà HLV Mourinho nhắm thay cho Petr Cech.
Aguero sẽ không sang Việt Nam cùng Man City. Tiền đạo người Argentina cùng với các đồng đội Zabaleta, Demichelis hay Fernandinho sẽ không cùng với Man City tham dự chuyến du đấu châu Á, trong đó có điểm đến là Việt Nam. Lý do là bởi những cầu thủ này được cho nghỉ 4 tuần sau khi dự Copa America 2015.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.