Bản tin Thể thao 19H: HLV Wenger xuất sắc nhất tháng 10

Wenger nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10.
Wenger nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10.
TPO - Reveillere tuyên bố giải nghệ. Hai đại gia Nhật Bản tranh giành tuyển thủ Campuchia. Giữa tâm bão, Mourinho vui vẻ đi dự tiệc của Ronaldo. Học trò cưng sơ ý tố cáo Mourinho 'lách luật'. Mohamed Salah nghỉ 6 tuần.

HLV Wenger xuất sắc nhất tháng 10. Cách đây ít giờ, ban tổ chức Premier League đã công bố giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 10 và không nằm ngoài dự đoán, Arsene Wenger chính là người được vinh danh. Wenger và Arsenal đã có một tháng 10 đầy thăng hoa khi toàn thắng cả 4 trận đấu ở Premier League, qua đó leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém Man City về hiệu số bàn thắng thua.


Reveillere tuyên bố giải nghệ. Ngày hôm qua (9/11), hậu vệ kỳ cựu Anthony Reveillere đã tuyên bố treo giày ở tuổi 35. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, cầu thủ người Pháp đã chơi bóng cho Rennes, Valencia, Lyon, Napoli và Sunderland. Ngoài ra, trong thời gian dài, Reveillere là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải ĐT Pháp.
Hai đại gia Nhật Bản tranh giành tuyển thủ Campuchia. Tờ Footballchannel.asia cho hay, ngôi sao của bóng đá Campuchia - Chan Vathanaka đang nằm trong tầm ngắm của ít nhất 2 đội bóng thuộc J.League. Bản thân tiền vệ sinh năm 1994 này cũng sẵn lòng gia nhập làng bóng đá Nhật Bản và coi đó như cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp.
HLV Enrique gọi Neymar là cầu thủ “độc nhất vô nhị”. HLV Luis Enrique của Barcelona đã hết lời khen ngợi Neymar sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Brazil ở chiến thắng 3-0 trước Villarreal với một cú đúp. Theo nhà cầm quân 44 tuổi, Neymar là cầu thủ “độc nhất vô nhị” trên thế giới và ông thực sự may mắn khi có anh trong đội hình.
Giữa tâm bão, Mourinho vui vẻ đi dự tiệc của Ronaldo. Trong lúc mà những tin đồn mình sắp bị Chelsea sa thải tràn ngập trên các mặt báo, HLV Jose Mourinho vẫn thản thiên tới dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu về Cristiano Ronaldo ở trung tâm Leicester Square, London. Động thái này của Mourinho cho thấy, ông chẳng lo ngại cảnh bị tỷ phú Roman Abramovich đá ra đường.
Học trò cưng sơ ý tố cáo Mourinho 'lách luật'. Trận đấu giữa Chelsea và Stoke City, giới hâm mộ và cả các quan chức của bóng đá Anh đã nghi ngờ Jose Mourinho lách luật để chỉ đạo các học trò. Giờ thì mọi thứ trở nên rõ ràng khi trung vệ Kurt Zouma sơ ý xác nhận điều đó. Theo ngôi sao người Pháp, anh và các đồng đội đã nhận được sự chỉ đạo của HLV Mourinho thông qua trợ lý Steve Holland.
Phil Neville không tiếc lời ca ngợi Anthony Martial. Cựu danh thủ Phil Neville tin rằng, đội bóng cũ M.U của anh đã sáng suốt khi chiêu mộ tiền đạo Anthony Martial từ AS Monaco. Đồng thời, cậu em nhà Neville cũng tin tưởng vào khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai.
Mohamed Salah nghỉ 6 tuần. Theo xác nhận từ phía AS Roma, tiền vệ Mohamed Salah đã phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương trong trận đấu với Lazio vừa qua. Đây là tổn thất lớn của “Bày sói”. Từ đầu mùa tới giờ, Mohamed Salah đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng áo bã trầu, với 6 bàn thắng.
HLV Wenger nguyện thề chung thủy với Arsenal. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với một tờ báo Pháp, HLV Arsene Wenger một lần nữa cho biết, ông chưa có ý định rời bỏ Arsenal. Theo “Giáo sư”, viễn cảnh này chỉ xảy ra nếu một ngày nào đó, Ban lãnh đạo và CĐV “Pháo thủ” không còn muốn nhìn thấy ông nữa, tức đưa ra thông báo sa thải.
Draxler lãnh án phạt của LĐBĐ Đức. LĐBĐ Đức (DFB) đã quyết định treo giò tiền vệ Julian Draxler (Wolfsburg) 2 trận vì cầu thủ này đã có hành vi bạo lực đối với hậu vệ Gonzalo Jara ở trận gặp Mainz hôm 7.11 vừa qua. Cũng vì hành vi này mà tuyển thủ Đức đã bị đuổi khỏi sân khi nhận thẻ đỏ trực tiếp.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.