BẢN TIN Thể thao 19H: Juventus 'gạ gẫm' M.U đổi Vidal lấy Mata

TPO - Liverpool nhận hung tin từ Lazar Markovic. Tottenham suýt bán Bale với giá chỉ 5 triệu bảng. Nikica Jelavic giã từ tuyển Croatia. Premier League chuẩn bị nhận đề nghị trị giá 4 tỷ bảng.
BẢN TIN Thể thao 19H: Juventus 'gạ gẫm' M.U đổi Vidal lấy Mata ảnh 1

Mata và Vidal đổi chỗ cho nhau. Juventus có vẻ đã chấp nhận để Arturo Vidal gia nhập M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015, nhưng với điều kiện, Juan Mata phải chuyển theo hướng ngược lại. Vidal hiện có bất động với Ban huấn luyện Juventus, trong khi vai trò của Mata ở M.U đã giảm đi trông thấy kể từ khi Angel di Maria có mặt.


Liverpool nhận hung tin từ Lazar Markovic. Phút 25 trận đấu giữa Serbia và Armenia, Lazar Markovic dính chấn thương nặng ở bắp đùi và không thể thi đấu tiếp. Theo tiết lộ từ các bác sĩ, tiền vệ 20 tuổi này có thể phải nghỉ thi đấu tới 1 tháng. Đây quả là một tin dữ với Liverpool, nhất là trong bối cảnh phòng y tế của họ đã có 5-6 cái tên.


Tottenham suýt bán Bale với giá chỉ 5 triệu bảng. HLV Martin Jol hé lộ, trong mùa giải 2008/2009, Tottenham từng xem xét lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng từ Hamburg dành cho Gareth Bale. Tuy nhiên vào phút chót, thương vụ đổ bể do đội bóng Đức gặp khó khăn về tài chính. Nếu khi ấy mọi việc xong xuôi, có lẽ đã không có thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới (84,5 triệu bảng) hồi mùa hè năm ngoái.


Nikica Jelavic giã từ ĐT Croatia. Tức giận vì bị HLV Niko Kovac liên tục gạch tên khỏi ĐTQG Croatia, Nikica Jelavic đã quyết định sớm chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Jelavic năm nay mới 29 tuổi, hiện khoác áo Hull City và là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất của bóng đá Croatia hiện nay.


Premier League chuẩn bị nhận đề nghị trị giá 4 tỷ bảng. Cuộc chiến về bản quyền truyền hình Premier League giữa Sky và BT có thể sẽ dẫn tới một bản hợp đồng kỷ lục mới. Theo tiết lộ, 1 trong 2 hãng đã sẵn sàng đưa ra thỏa thuận trị giá 4 tỷ bảng để sở hữu toàn bộ những trận đấu từ mùa giải 2015/2016 cho đến 2018/2019.


Valdes bị Liverpool từ chối. Thương vụ Victor Valdes gia nhập Liverpool đã chính thức đổ bể. Trong buổi kiểm tra hôm qua và dưới sự chứng kiến của HLV Brendan Rodgers, thủ thành người Tây Ban Nha đã không gây ấn tượng cả về chuyên môn lẫn thể lực. Theo tiết lộ, Valdes sẽ lưu lại Anh ít ngày để tìm kiếm cơ hội ở những đội bóng nhỏ hơn.


Van Gaal điền Ron Vlaar vào danh sách mua sắm. HLV Louis van Gaal vừa hé lộ danh sách mua sắm trong tháng 1, trong đó cái tên nổi bật nhất lại là Ron Vlaar, cậu học trò cũ ở ĐT Hà Lan. Theo nhà cầm quân này, tuyến yếu nhất của M.U bây giờ là hàng thủ và ông cần bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Vlaar hiện khoác áo West Ham và có giá chỉ 5 triệu bảng.


Sterling gia hạn với Liverpool. Raheem Sterling đã đạt được những thỏa thuận cơ bản với Liverpool về một bản hợp đồng mới. Theo đó, nội trong tuần tới, hai bên sẽ ký vào thỏa thuận kéo dài thêm 5 năm, đồng thời giúp tiền đạo trẻ người Anh này nhận mức lương mới vào khoảng 125.000 bảng/tuần. Trước đó, cả Chelsea lẫn Real Madrid đều quan tâm tới Sterling.


U19 Việt Nam bất ngờ hủy tập trước trận gặp Trung Quốc. Khi đặt chân tới Yangon (Myanmar) vào chiều nay, HLV Guillaume Graechen bất ngờ quyết định hủy bỏ buổi tập duy nhất của U19 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với U19 Trung Quốc. Thay vào đó, ông cho các cầu thủ U19 Việt Nam tập luyện tại phòng thể dục của khách sạn Yangon.


Hai cầu thủ U19 Việt Nam bị kiểm tra doping. Sau trận đấu với U19 Nhật Bản chiều 11/10, bộ phận kiểm tra doping của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã mời 2 cầu thủ của U19 Việt Nam là Tuấn Anh và Xuân Hưng ở lại để kiểm tra. Theo tiết lộ, việc kiểm tra doping đối với các cầu thủ của AFC là công việc bình thường, bắt buộc với mỗi đội.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.