BẢN TIN Thể thao 19H: Lộ diện ngôi sao bị M.U bán tháo

Evans không còn cơ hội ở lại với M.U.
Evans không còn cơ hội ở lại với M.U.
TPO - Chelsea bán Filipe Luis, dọn chỗ đón sao Augsburg. Juventus đặt vấn đề với Chelsea vụ Cuadrado. Man City bất ngờ quan tâm Di Maria. Chicharito lọt tầm ngắm của West Ham. Arsenal đặt giá cho Aubaneyang.
Lộ diện ngôi sao tiếp theo bị M.U bán tháo. Theo The Guardian, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ để trung vệ Jonny Evans gia nhập Everton với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 8 triệu bảng. Sau 9 mùa giải cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford, ngôi sao người Bắc Ireland ra sân tổng cộng 196 trận và đóng góp 7 bàn thắng.
Chelsea bán Filipe Luis, dọn chỗ đón sao Augsburg. Theo tờ Mirror, Chelsea đang tìm cách bán nhanh hậu vệ thất sủng Filipe Luis. Động thái này của “The Blues” chính là để dọn chỗ đón Abdul Rahman Baba từ Augsburg. Ngôi sao người Ghana có giá khoảng 20 triệu bảng. Mùa trước, Baba đã chơi vô cùng ấn tượng trong màu áo Augsburg.

Juventus đặt vấn đề với Chelsea vụ Cuadrado. Đội vô địch Serie A có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Colombia. Theo đó, họ vừa cử người tới London để đàm phán về trường hợp tiền vệ người Colombia. Anh chuyển đến Chelsea vào tháng 1/2015, nhưng thi đấu chưa thành công. Cuadrado không ghi được bàn nào cho đội chủ sân Stamford Bridge sau 12 trận ở Premier League.

Man City bất ngờ quan tâm Di Maria. Trang Daily Telegraph đưa tin, “Man xanh” muốn chiêu mộ tiền vệ Di Maria của M.U. Anh còn nhận được sự theo dõi của hai đội bóng khác là PSG và Bayern Munich. Những ngày qua, thông tin về tuyển thủ người Argentina khá nhiều, nhưng đội bóng chủ quản M.U chưa xác nhận bất cứ điều gì về tương lai của Di Maria.
Chicharito lọt tầm ngắm của West Ham. Tiền đạo người Mexico không nằm trong kế hoạch của M.U mùa tới. Một vài đội bóng đã quan tâm tới anh, trong đó có CLB West Ham. Đội bóng thành London hỏi mua Javier Hernandez với mức phí 5 triệu bảng. Mùa trước, Chicharito khoác áo Real Madrid theo hợp đồng cho mượn từ "Quỷ đỏ" Manchester.
Arsenal đặt giá cho Aubaneyang. Tờ RevierSport của Đức đang loan tin, Arsenal đã sẵn sàng nâng mức giá đề nghị mua Pierre Emerick Aubaneyang của Dortmund lên mức 28,7 triệu bảng. Tuy vậy, phía đại diện của Bundesliga dường như không chấp nhận một lời đề nghị nào dưới 31 triệu bảng, nhất là khi lại vừa để Ciro Immobile gia nhập Sevilla.
Liverpool tranh giành Pedro với Chelsea. Theo tiết lộ của tờ Marca, Liverpool tuyên bố sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Pedro với Chelsea. Ngôi sao 27 tuổi muốn chia tay sân Nou Camp để được ra sân thường xuyên hơn và anh hiện có mức phí phá vỡ hợp đồng không quá cao: 22 triệu bảng.
Dzeko yêu cầu Man City trả 3 triệu bảng. Người đại diện cho Dzeko cho biết đang đàm phán với ban lãnh đạo “Man xanh” về tiền đền bù của thân chủ nếu chia tay đội bóng hè này. Cách đây một năm, anh ký vào bản gia hạn hợp đồng với Man City. Theo trang Daily Star, chân sút người Bosnia muốn nhận được 3 triệu bảng mới đồng ý ra đi trước thời hạn.
Đuổi khéo Valdes, Van Gaal hé lộ vụ Romero. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Louis van Gaal hé lộ, M.U “sắp đón thêm một thủ môn nữa”. Tờ Mirror tin rằng, đó là Sergio Romero, thủ môn vừa hết hạn hợp đồng với Sampdoria. Trước đó, HLV Van Gaal đã công khai bày tỏ ý định tống khứ Victor Valdes khỏi Old Trafford.
Vidic trên đường trở lại Premier League? Theo thông tin được Goal đăng tải, Everton đã đặt vấn đề chiêu mộ trung vệ Nemanja Vidic với Inter Milan. Cựu thủ quân Man Utd tỏ ra rất thích thú với lời đề nghị này. Khả năng ra đi của Vidic là khá cao bởi Inter vừa đón thêm 2 trung vệ mới là Jeison Murillo (Granada) và Miranda (Atletico Madrid).
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.