BẢN TIN Thể thao 19H: Lộ 'kẻ chống lưng' cho M.U mua Messi

BẢN TIN Thể thao 19H: Lộ 'kẻ chống lưng' cho M.U mua Messi
TPO - Arsenal đón 2 hung tin trong 1 ngày. David Moyes phủ nhận liên hệ với Adnan Januzaj. Kevin Mirallas tạm dừng quá trình gia hạn với Everton. Reus đồng ý gia nhập Real Madrid.

Lộ 'kẻ chống lưng' cho M.U mua Messi. Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, nhà tài trợ áo đấu kể từ mùa tới của M.U – Adidas, đã “bật đèn xanh” cho “Quỷ đỏ” trong việc chiêu mộ Lionel Messi. Theo đó, hãng đồ dùng thể thao này không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn chủ động thuyết phục siêu sao người Argentina gia nhập Old Trafford. Adidas hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Messi.


Reus đồng ý gia nhập Real Madrid. Tờ El Confidencial khẳng định, Marco Reus đã đồng ý gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Phía Dortmund cũng không còn cấm cản sau khi nhận mức phí 25 triệu euro, tương đương điều khoản phá vỡ hợp đồng. Đến Bernabeu vào tháng 7, Reus sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.


Hé lộ kế hoạch 150 triệu bảng của M.U. Với tham vọng tăng cường chất lượng đội hình, nhà Glazer tiếp tục bạo chi. Theo đó, họ đã chuẩn bị sẵn số tiền 150 triệu bảng để HLV Louis van Gaal có thể mua sắm trong tháng 1 năm nay và cả mùa hè tới. 3 mục tiêu nằm trong tầm ngắm của nhà cầm quân người Hà Lan gồm Nathaniel Clyne, Kevin Strootman và Mats Hummels.


Arsenal sẽ đón tân binh đầu tiên vào tối nay. Đích thân HLV Arsene Wenger lên tiếng xác nhận, Arsenal đã thuyết phục thành công Legia Warsaw nhượng lại Krystian Bielik với giá 3,5 triệu bảng. Theo dự kiến, vào tối nay, tiền vệ 17 tuổi này sẽ có mặt ở Emirates để kiểm tra sức khỏe, đồng thời ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5,5 năm.


Arsenal đón 2 hung tin trong một ngày. Trước vòng 22 Premier League, HLV Arsene Wenger đã nhận liên tiếp hai tin buồn. Theo đó, chấn thương của Mathieu Debuchy và Mikel Arteta đều diễn tiến theo chiều hướng xấu. Các bác sĩ khẳng định, bộ đôi này cần thêm 3 tháng nữa mới có thể trở lại. Điều này đồng nghĩa, “Giáo sư” sẽ phải gấp rút mua sắm.


David Moyes phủ nhận liên hệ với Adnan Januzaj. Trả lời trên El Mundo, HLV David Moyes khẳng định, ông chưa hề đánh tiếng với M.U về trường hợp của Adnan Januzaj. Ngoài ra, vị HLV này cũng cho rằng, không có chuyện “Quỷ đỏ” để tài năng trẻ người Bỉ rời CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.


Kevin Mirallas tạm dừng quá trình gia hạn với Everton. Do không tìm thấy tiếng nói chung về những điều khoản trong bản hợp đồng mới, Kevin Mirallas đã quyết định tạm dừng quá trình thương thảo với Ban lãnh đạo Everton. Đây có thể coi là tin vui cho Liverpool và Tottenham, những đội bóng đã quan tâm tới tiền vệ chạy cánh người Bỉ này từ lâu.


AS Roma chỉ bán Strootman với giá 70 triệu bảng. Trang Daily Mirror cung cấp thông tin, AS Roma sẽ không bán Kevin Strootman trong tháng 1/2015 trừ khi nhận được lời đề nghị với mức phí cao ngất ngưởng, khoảng 70 triệu bảng. Hiện tại, M.U là đội bóng theo đuổi tiền vệ người Hà Lan và xem anh là mục tiêu hàng đầu trong tháng 1/2015.


Mourinho tự hào nhất với chiến tích ở Porto. Hôm qua, trong lễ nhận giải HLV xuất sắc nhất thế kỉ của bóng đá Bồ Đào Nha, Jose Mourinho khẳng định chiến tích mà ông cảm thấy tự hào nhất là cùng Porto vô địch Champions League năm 2004. Năm ấy, Porto của Mourinho từ một đội bóng bị đánh giá thấp, đã tạo lên bất ngờ cực lớn.


David Silva xuất sắc nhất Man City tháng 12. Nhận được 60% số phiếu bầu từ các CĐV của “The Citizens”, tiền vệ người Tây Ban Nha đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất Man City tháng 12”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Silva với 4 bàn thắng để giúp các nhà ĐKVĐ nước Anh giành 10/12 điểm trong tháng 12, qua đó rút ngắn cách biệt với Chelsea.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.