BẢN TIN Thể thao 19H: Lộ lý do Luke Shaw không đến M.U

Luke Shaw ngại phải dự bị cho Evra ở M.U.
Luke Shaw ngại phải dự bị cho Evra ở M.U.
TPO - Van Gaal theo đuổi Blind. Dortmund bị phạt. Barca đàm phán với AS Roma về Benatia. Biểu tình phản đối World Cup ở Brazil ngày một lan rộng... Liên tục cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Van Gaal theo đuổi Blind. Theo nguồn tin từ báo chí Hà Lan, HLV Louis Van Gaal rất muốn đưa Daley Blind của Ajax theo mình tới M.U. Blind được đánh giá là cầu thủ hay nhất giải VĐQG Hà Lan mùa vừa qua và có thể chơi được ở các vị trí hậu vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm. Trên thị trường chuyển nhượng, tài năng trẻ người Bỉ này được định giá khoảng 15 triệu bảng.


Dortmund bị phạt. Theo xác nhận của báo chí vùng Ruhr, Dortmund sẽ bị phạt 60.000 euro do tiền vệ Kevin Grosskreutz của họ gây hấn với CĐV. Trước đó, cầu thủ người Đức đã ném bánh mỳ vào mặt một khán giả khiến anh này bị tổn thương vùng mắt. Ngay cả HLV ĐT Đức Low cũng đã bắt đầu cân nhắc tới khả năng gạch tên Grosskreutz khỏi danh sách tham dự World Cup 2014.


Luke Shaw không đến M.U vì Evra. Việc M.U đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với hậu vệ trái Patrice Evra khiến Luke Shaw tỏ ra phân vân với ý định gia nhập “Quỷ đỏ”. Anh ngại phải làm dự bị cho đàn anh người Pháp. Ngay lập tức, Chelsea trở lại cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao trẻ người Anh. Lợi thế cho The Blues trong thương vụ này là vị trí hậu vệ trái đang bị bỏ khuyết sau sự ra đi của Ashley Cole và họ được dự Champions League mùa tới.


Barcelona đàm phán với AS Roma về Benatia. Trong nỗ lực cải tạo hàng thủ, Barcelona đã đặt Mehdi Benatia vào tầm ngắm. Trong ngày hôm qua, GĐTT Andoni Zubizarreta đã tới thủ đô Rome để tiếp cận trung vệ người Ma-rốc. Phía AS Roma cũng sẵn sàng bán ngôi sao của mình, miễn đối tác chấp nhận trả số tiền chuyển nhượng vào khoảng 40 triệu euro.


AC Milan sa thải Seedorf, bổ nhiệm Inzaghi. Nhiều tờ báo thể thao hàng đầu Italia đều đồng loạt đưa tin, Ban lãnh đạo CLB AC Milan đã quyết định “trảm” HLV Clarence Seedorf để thay bằng cựu tiền đạo Filippo Inzaghi. Thực ra chuyện Milan sa thải Seedorf không khiến nhiều người bất ngờ, nhất là sau khi vị HLV người Hà Lan đã không thể giúp đội bóng có vé dự cúp châu Âu mùa tới.


Atletico Madrid mua sao 19 tuổi thay Diego Costa. Tiền đạo Angel Correa nhiều khả năng sẽ cập bến Atletico Madrid trong ít ngày tới. Trong ngày hôm qua, sao trẻ người Argentina này đã rời San Lorenzo để bay tới thủ đô Madrid. Correa được đánh giá rất cao về tốc độ và khả năng ghi bàn nhạy bén. Giá của anh chỉ vào khoảng 7 triệu euro.


Arsenal trở lại vụ Khedira. Theo tờ Mirror, Arsenal đã quay trở lại với mục tiêu Sami Khedira của Real Madrid. HLV Arsene Wenger thích mẫu tiền vệ trung tâm mạnh mẽ và ngôi sao người Đức được cho là sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến tiền vệ kỹ thuật của “Pháo thủ”. Theo tiết lộ, trong kế hoạch nâng cấp Real Madrid mùa tới, Chủ tịch Perez đã xem xét bán đi một vài ngôi sao gây thất vọng và Khedira nằm trong số đó.


Biểu tình phản đối World Cup ở Brazil ngày một lan rộng. Hàng trăm người dân Brazil đã tổ chức biểu tình ngay cạnh xe chở đội tuyển bóng đá nước này để phản đối World Cup 2014. Đa số đều tỏ ra không vui khi chính quyền chi tới 12 tỷ USD từ tiền đóng thuế của dân để tổ chức World Cup, trong khi điều kiện sống của nhiều người còn nghèo nàn, lạc hậu.


Tuyển thủ U23 QG bị treo giò vì phản ứng trọng tài. Hôm nay, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt đối với trung vệ Đinh Tiến Thành của Hải Phòng về hành vi phản ứng trọng tài ở loạt trận cuối tuần qua. Cụ thể, bên cạnh việc cấm thi đấu 2 trận, Tiến Thành còn phải nộp phạt số tiền 5 triệu đồng. Tiến Thành từng là tuyển thủ của đội U23 Việt Nam.


Diego Costa cần 3 tuần để bình phục. Hôm qua, Diego Costa đã có buổi gặp gỡ với một chuyên gia điều trị chấn thương về gân khoeo. Theo lời khuyên của ông này, chân sút gốc Brazil cần phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa, anh sẽ phải vắng mặt ở kỳ World Cup này cùng tuyển Tây Ban Nha (chốt danh sách vào ngày 2/6 tới).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.