Bản tin Thể thao 19H: Man City ép Dzeko giảm lương

Muốn ở lại Man City, Dzeko phải chấp nhận giảm lương.
Muốn ở lại Man City, Dzeko phải chấp nhận giảm lương.
TPO - Arsenal lên kế hoạch "trói" Koscielny. Ngồi tù vì xúc phạm cựu tiền đạo M.U. Neuer vắng mặt bán kết lượt đi Champions League.., liên tục cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Arsenal lên kế hoạch trói Koscielny. Việc Bayen Munich, Monaco và PSG đều "nhòm ngó" Laurent Koscielny khiến Arsenal lo sốt vó. Để giữ chân ngôi sao này, Arsenal dự tính sẽ tăng lương cho anh thông qua một bản hợp đồng mới. Hiện Koscielny chỉ nhận 50.000 bảng/tuần, mức lương trung bình ở các đội bóng lớn tại Premier League, thấp hơn Per Mertesacker (90.000 bảng/tuần) và Thomas Vermaelen (70.000 bảng/tuần).


Draxler chưa muốn rời Schalke. Trả lời phỏng vấn với tờ Bild, Julian Draxler cho biết, anh hạnh phúc tại Schalke và chưa có kế hoạch rời đội bóng trong tương lai gần. Trước đó có nhiều thông tin cho rằng, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã điền tiền vệ 20 tuổi người Đức vào danh sách cần tuyển mộ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, thậm chí còn sẵn sàng chi ra không dưới 30 triệu bảng để có anh.


M.U giảm giá vé Europa League. Theo tờ DailyStar, nhà Glazers đã đồng ý giảm 20% giá vé vào sân Old Trafford xem Europa League nếu M.U đủ điều kiện tham dự giải đấu này ở mùa giải tới. Động thái này cho thấy “Quỷ đỏ” đã bắt đầu lo ngại khả năng CĐV nhà quay lưng với đội bóng. Theo tiết lộ, cùng với việc thi đấu bết bát ở mùa giải năm nay, lương CĐV theo dõi M.U thông qua các trang mạng xã hội đã giảm đi 10%.


Atletico Mineiro đòi khởi kiện Anelka. Giám đốc Eduardo Maluf của CLB Atletico Mineiro đe dọa kiện tiền đạo Nicolas Anelka vì phá vỡ thỏa thuận trước hợp đồng. Theo kế hoạch, CLB Atletico Mineiro và tiền đạo người Pháp sẽ ký hợp đồng chính thức vào 14/4, nhưng Anelka đã không tới đúng hẹn. Những người đứng đầu Mineiro rất tức giận và quyết định chấm dứt mọi cuộc đàm phán.


Ngồi tù vì xúc phạm cựu tiền đạo M.U. Tháng 12 năm ngoái, khi có mặt trên chuyến bay từ thành phố Dublin đến Manchester, cựu cầu thủ M.U Andy Cole đã "gặp nạn" với hai người bạn đồng hành. Theo đó, hai hành khách nam tên là Gregory Horan (26 tuổi) và Lee Byrne (28 tuổi) đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Andy Cole. Sau đó, cựu tiền đạo M.U đã khởi kiện. Trong phiên xử hôm qua, tòa án đã tuyên phạt Byrne 20 tuần giam và Horan 10 tuần giam.


Thủ thành Neuer vắng mặt ở trận bán kết lượt đi Champions League. Chấn thương bắp chân trong trận đấu với Dortmund cuối tuần trước khiến Manuel Neuer phải nghỉ ít nhất 8 ngày. Nhiều khả năng, thủ môn này sẽ không thể góp mặt trong đội hình Bayern ở trận lượt đi bán kết Champions League với Real Madrid vào 24/4 tới.


Giới chủ Qatar đảm bảo tương lai cho Blanc. Đúng 1 tuần sau khi PSG bị Chelsea đá văng khỏi Champions League, lần đầu tiên Chủ tịch Nasser al-Khelaifi lên tiếng về tương lai của HLV Laurent Blanc. Theo Al-Khelaifi, ông luôn ủng hộ Blanc nhưng nhà cầm quân này hoàn toàn tự quyết định đi hay ở. Trước đó, tờ Le 10 Sport cho rằng, PSG chuẩn bị sa thải Blanc vì ông đã không thể giúp PSG vượt ngưỡng tứ kết Champions League.


Chelsea "chơi đẹp" với CĐV. Theo phân bổ của UEFA, đội bóng phía Tây thành London được phân phối 3.071 vé xem trận bán kết lượt đi Champions League với Atletico Madrid diễn ra tại Madrid vào ngày 23/4 tới. Giá vé trận đấu nói trên vào khoảng từ 38 bảng đến 79,5 bảng. Mới đây, lãnh đạo Chelsea đã quyết định hỗ trợ tài chính cho người hâm mộ đội nhà. Cụ thể, mỗi CĐV Chelsea mua vé xem trận này sẽ được "The Blues" tài trợ 20 bảng.


Dzeko bị giảm lương. Theo SunSport, Man City sẽ trao bản hợp đồng mới cho Edin Dzeko vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, để ở lại sân Etihad, chân sút người Bosnia phải chấp nhận giảm mức lương hiện tại (150.000 bảng/tuần). Đây là chính sách mới được Man City đưa ra để đối phó với Luật công bằng tài chính. Dzeko có vẻ không hài lòng và khẳng định chưa muốn đề cấp tới tương lai.

MỚI - NÓNG