Bản tin Thể thao 19H: Một CLB Việt ngỏ ý 'chiêu mộ' HLV Miura

HLV Miura trở lại Việt Nam làm việc vào tháng tới?
HLV Miura trở lại Việt Nam làm việc vào tháng tới?
TPO - BEC Tero Sasana chính thức xuống hạng. Fellaini cảnh báo Martial. Gary Neville bực tức với phóng viên Tây Ban Nha. Bị Guardiola “cướp ghế”, Pellegrini sang dẫn dắt… Chelsea? Rosicky có thể không bao giờ còn có dịp chơi cho Arsenal. Gary Cahill muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea.
HLV Miura trở lại Việt Nam làm việc vào tháng tới? Theo kế hoạch thì hôm nay (2/2), HLV Miura sẽ lên đường trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ thay đổi. Theo đó nhà cầm quân này đã ở lại ít ngày. Ngoài lý do có thêm thời gian thăm thú Việt Nam, Miura còn sắp xếp cuộc gặp với một đội bóng của Việt Nam khi họ ngỏ ý muốn mời ông lên nắm ghế Giám đốc Kỹ thuật.
BEC Tero Sasana chính thức xuống hạng. Trong cuộc họp mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) và Ban tổ chức Thai Premier League đã không thông qua kế hoạch mở rộng giải đấu từ 18 lên thành 20 đội. Điều này đồng nghĩa, BEC Tero Sasana sẽ phải nhận vé xuống hạng. Mùa vừa qua, đội bóng này xếp hạng 16/18, tức nằm trong nhóm 3 đội phải trở lại Hạng Nhất.
Fellaini cảnh báo Martial. Tiền vệ người Bỉ nhấn mạnh tân binh 20 tuổi Martial "phải tiến bộ" hơn nữa. Kể từ khi được MU mua về với giá 80 triệu euro, "Henry mới" đã chơi khá ấn tượng. Tuy nhiên theo Fellaini, khi đã bị các hậu vệ Premier League bắt bài, Martial sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn ở mùa giải tiếp theo.
Gary Neville bực tức với phóng viên Tây Ban Nha. Khi được hỏi về tương lai ở xứ bò tót, nhà cầm quân người Anh nổi giận và nói câu hỏi này thật "nực cười". Valencia đã không thắng 11 trận liên tiếp tại La Liga dưới triều đại của cựu huyền thoại M.U. Mới nhất họ thua Gijon 0-1 trên sân nhà. Hiện “Bầy dơi” đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.
Bị Guardiola “cướp ghế”, Pellegrini sang dẫn dắt… Chelsea? HLV Manuel Pellegrini thừa nhận, ông đã biết Pep Guardiola sẽ thay mình dẫn dắt Man City kể từ mùa tới, nhưng thực tế là trong lòng nhà cầm quân người Chile này vẫn rất ấm ức. Có thể ông sẽ chuyển sang dẫn dắt Chelsea như một sự trả thù.
Rosicky có thể không bao giờ còn có dịp chơi cho Arsenal. Theo báo giới Anh, "tiểu Mozart" có thể sẽ không bao giờ còn có cơ hội ra sân cho "Pháo thủ" vì ảnh hưởng lớn từ những chấn thương liên tiếp. Hợp đồng của Tomas Rosicky với Arsenal sẽ kết thúc khi mùa giải năm nay hạ màn và phía đội chủ sân Emirates không có kế hoạch gia hạn.
Gary Cahill muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea. Thông qua báo chí, hậu vệ Gary Cahill chia sẻ, mong muốn của anh là tiếp tục được gắn bó lâu dài với Chelsea. Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng, tuyển thủ Anh đang tính đường “tháo chạy” khỏi Stamford Bridge do không được ra sân thi đấu thường xuyên.
Pellegrini không sốc vì sớm phải nhường chỗ cho Pep. Chiến lược gia người Chile khẳng định ông không bất ngờ khi Man City công bố hợp đồng với Pep Guardiola bắt đầu từ mùa sau để thay thế mình. Theo Manuel Pellegrini, giữa ông và Man City đã có nhiều cuộc thảo luận xung quanh tương lai dù vẫn còn hợp đồng 1 năm với sân Etihad.
Martin Keown ủng hộ việc Chelsea thải loại Terry. Huyền thoại Arsenal - Martin Keown vừa nhận định rằng, việc Chelsea không gia hạn hợp đồng với trung vệ John Terry là hoàn toàn hợp lý. Theo cựu hậu vệ 49 tuổi, Terry đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp và không còn thích hợp để thi đấu cho “The Blues”.
Everton chính thức có Oumar Niasse. Trong thời khắc cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2-16, Everton đã chính thức sở hữu tiền đạo Oumar Niasse với mức phí 13,5 triệu bảng từ Lokomotiv Moscow. Đây là bản hợp đồng đắt giá thứ 3 trong lịch sử CLB sau Romeu Lukaku (28 triệu bảng) và Marouane Fellaini (15 triệu bảng).
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.