BẢN TIN THể thao 19H: Mourinho sẽ thay Van Gaal?

Mendes đã thông báo với Mourinho về kế hoạch thay thế Van Gaal.
Mendes đã thông báo với Mourinho về kế hoạch thay thế Van Gaal.
TPO - Lộ ngày phán quyết tương lai của trọng tài Hà Anh Chiến. Muốn có De Gea, Real phải chi gấp 3 Hè này. Nainggolan “gieo sầu” cho Chelsea. Lần đầu tiên goal-line được sử dụng tại Europa League. Mơ chiến tích như Leicester, HLV tuyển Anh gỡ lệnh 'cấm sex'.
Mourinho được thông báo về kế hoạch thay Van Gaal. Theo nguồn tin uy tín của báo giới Anh, HLV Jose Mourinho đã được thông báo về chuyện thay Louis Van Gaal làm HLV trưởng của M.U. Người đưa ra thông báo không ai khác chính là người đại diện của ông – “Siêu cò” Jorge Mendes. Trước đó từng xuất hiện thông tin Mourinho sẽ dẫn dắt M.U theo hợp đồng 3 năm.
Lộ ngày phán quyết tương lai của trọng tài Hà Anh Chiến. Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh vừa tiết lộ, vào ngày 19.5 tới, Thường trực VFF sẽ có buổi làm việc với Ban trọng tài VFF và đưa ra quyết định cuối cùng về việc xử phạt trọng tài Hà Anh Chiến sau bê bối ở trận đấu giữa FLC Thanh Hoá và SLNA tại vòng 9 V.League 2016.
Muốn có De Gea, Real phải chi gấp 3 Hè này. Nếu muốn sở hữu David de Gea kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, "Kền kền trắng" sẽ phải gấp 3 lần số tiền họ mà họ đề nghị đến M.U năm ngoái. Cụ thể, mức phí chuyển nhượng sẽ lên đến 50 triệu euro. Hè năm ngoái, Real Madrid đã tiệm cận De Gea, người lức đó chỉ có phí phá vỡ hợp đồng khoảng 18 triệu euro.
Nainggolan “gieo sầu” cho Chelsea. Tiền vệ Radja Nainggolan vừa khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo AS Roma. Đồng thời, tuyển thủ Bỉ cũng mong muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng thành Rome, bất chấp lời đề nghị hấp dẫn từ phía Chelsea. Thời gian qua, có nhiều tin đồn cho rằng, HLV Conte muốn Chelsea mua bằng được Radja Nainggolan.
Lần đầu tiên goal-line được sử dụng tại Europa League. Công nghệ goal-line lần đầu tiên sẽ được sử dụng tại chung kết Europa League đêm nay để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa trong những tình huống nhạy cảm. Sau đó, trận chung kết Champions League cũng sẽ được trang bị hệ thống này vào rạng sáng ngày 29/5 (giờ Việt Nam).
Handanovic không liên hệ với PSG. Đại diện của Samir Handanovic, Federico Pastorello đã lên tiếng bác bỏ cuộc đàm phán với PSG. Ông cũng cho biết thủ môn này chưa hề có ý định chia tay Inter Milan. Cách đây ít ngày, báo chí Pháp khẳng định, PSG đã thuyết phục thành công Inter Milan nhượng lại Handanovic trong mùa hè này với giá 30 triệu euro.
Carrick sắp chia tay M.U. Theo thông tin đăng tải trên tờ Goal, tiền vệ Michael Carrick sẽ chính thức nói lời chia tay với M.U sau trận chung kết FA Cup với Crystal Palace vào cuối tuần này. Sau gần 10 năm gắn bó, ngôi sao 34 tuổi đã chơi 419 trận cho “Quỷ đỏ” và ghi 23 bàn thắng trong tất cả các mặt trận.
Mơ chiến tích như Leicester, HLV tuyển Anh gỡ lệnh 'cấm sex'. Trong ngày công bố danh sách sơ bộ 26 tuyển thủ Anh, HLV Roy Hodgson khẳng định, chiến tích vô địch Premier League của Leicester City chính là động lực cho ĐT Anh tại VCK Euro 2016, đồng thời bóng gió chuyện gỡ lệnh "cấm sex" cho các học trò trong thời gian giải đấu diễn ra.
HLV Hữu Thắng công bố danh sách ĐT Việt Nam. Danh sách chính thức ĐT Việt Nam đã được HLV Hữu Thắng công bố vào chiều nay 18.5. Khá bất ngờ khi có cái tên cuả thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đang đầu quân cho đội bóng Hải Phòng...
Danh sách cụ thể: 
Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, Phí Minh Long, Đặng Văn Lâm
Hậu vệ: Đinh Tiến Thành, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trương Đình Luật, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Hoàng, Hoàng Văn Khánh.
Tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Phi Sơn, Lê Hoàng Thiên, Đinh Thanh Trung, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thắng.
Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Lê Công Vinh.
50.000 CĐV đòi tước 5 cúp C1 của Real Madrid. Trong giai đoạn từ năm 1955-1960, Real Madrid đã thống trị hoàn toàn cúp C1 với 5 chức vô địch liên tiếp. Do đó, tới nay, Los Blancos chính là CLB giàu thành tích nhất giải đấu này với 10 lần vô địch. Tuy nhiên, rất nhiều người không phục chiến tích của Real Madrid ở thập niên 50 thế kỷ trước. Theo đó, có khoảng 50.000 CĐV đã ký vào bức thư kiến nghị yêu cầu UEFA tước đi 5 cúp C1 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
MỚI - NÓNG