BẢN TIN Thể thao 19H: M.U chi 100 triệu euro mua Mueller

BẢN TIN Thể thao 19H: M.U chi 100 triệu euro mua Mueller
TPO - Wenger lên tiếng về tương lai của Walcott. Juventus quyết định giữ chân Paul Pogba. Mourinho bất bình với thu nhập khủng của Casillas. De Gea tiếp tục vắng mặt ở trận đấu của M.U.
Wenger lên tiếng về tương lai của Walcott. Chia sẻ trên tờ ESPN, HLV Arsene Wenger xác nhận Theo Walcott đang cùng lãnh đạo CLB đàm phán việc gia hạn hợp đồng. Hiện, Walcott chỉ còn hợp đồng 1 năm với Arsenal, anh được Transfermarkt định giá 17,5 triệu bảng.
Mourinho bất bình với thu nhập khủng của Casillas. Trả lời phỏng vấn truyền thông Anh, HLV Jose Mourinho tỏ ra khá lo lắng khi cho rằng CLB cũ Porto đang trả cho thủ thành Iker Casillas mức lương cao “khó tin”. Được biết, khi gia nhập đội bóng Bồ Đào Nha, Casillas đã được trả mức lương 2,5 triệu USD/mùa sau thuế.
Chi đậm, Juventus sang Đức dứt điểm vụ Draxler. Sau khi đồng ý bán Arturo Vidal cho Bayern Munich với mức giá 40 triệu euro, Juventus đã gấp rút tìm kiếm 1 tiền vệ thay thế. Ngoài Mario Gotze, Nhà ĐKVĐ Serie A còn đặc biệt quan tâm tới 1 ngôi sao tấn công khác của bóng đá Đức, đó là Julian Draxler. Theo tiết lộ, họ sẵn sàng trả 25 triệu euro để thuyết phục Schalke nhả người.
De Gea tiếp tục vắng mặt ở trận đấu của M.U. HLV Louis van Gaal một lần nữa xác nhận, thủ thành David de Gea dính chấn thương và sẽ tiếp tục không ra sân cùng M.U ở trận giao hữu với San Jose Earthquakes. “De Gea và Valencia đã gặp vấn đề và sáng nay, họ đã phải tới bệnh viện”, nhà cầm quân người Hà Lan xác nhận với báo chí Mỹ.

Arsenal và Tottenham tranh Joao Moutinho. Theo thông tin đăng tải trên trang RMC, hai đội bóng thành London đều muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ thuộc biên chế AS Monaco. Mức phí của vụ chuyển nhượng này vào khoảng 14 triệu bảng. Mùa trước, Joao Moutinho chơi tổng cộng 52 trận và ghi 5 bàn cho đội bóng xứ Công quốc.

M.U trả giá 100 triệu euro để sở hữu Mueller. Kênh Sport1 của Đức đưa tin, M.U sắp đưa ra lời đề nghị siêu “khủng” trị giá 100 euro cho tiền đạo Thomas Mueller của Bayern Munich, sau khi lần dạm hỏi đầu tiên bị từ chối thẳng thừng. Trước đó, M.U đã ra giá 82 triệu euro cho Mueller, song Bayern đã không một chút đoái hoài đến lời đề nghị này. Tuy nhiên, sau khi đã chiêu mộ thành công Bastian Schweinsteiger, HLV Louis van Gaal tự tin có thể thuyết phục được Mueller gia nhập sân Old Trafford.

Juventus quyết định giữ chân Paul Pogba. Trang La Stampa đưa tin, nhà ĐKVĐ Serie A chỉ bán tiền vệ người Pháp nếu thu về đủ 69,7 triệu bảng. Hè này, Paul Pogba nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó có Man City, Barcelona, Real Madrid và PSG. Anh là tiền vệ quan trọng đối với Juventus với 10 bàn thắng sau 41 trận mùa trước.
M.U chưa vội bán Jonny Evans. M.U từng tuyên bố sẽ để trung vệ Jonny Evans ra đi nếu nhận được lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Old Trafford, HLV Van Gaal khẳng định sẽ chỉ để cầu thủ người Bắc Ireland rời “Nhà hát” nếu như “Quỷ đỏ” mua được 1 cầu thủ khác để thay thế (ví dụ như Ramos hoặc Otamendi).
24 giờ tới, M.U đón tân binh thứ 6. Phó chủ tịch Ed Woodward đã bắt đầu hội đàm với tỷ phú Peter Lim về thương vụ chuyển nhượng cầu thủ Nicolas Otamendi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, trong 24 giờ tới, trung vệ người Argentina sẽ chính thức thuộc về “Quỷ đỏ”. Trước đó, Otamendi cũng đã bày tỏ ý định gia nhập M.U khi cáo ốm, bỏ tập.
Công Phượng, Tuấn Anh dự giải U21 Quốc gia. Trong danh sách 23 đội bóng đã hoàn tất hồ sơ đăng ký gửi về BTC giải U21 Quốc gia đều có sự góp mặt của các ứng cử viên như SLNA, Hà Nội T&T, Viettel, HAGL, SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, PVF... Phía HAGL, nhiều khả năng họ sẽ đưa những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng... vào danh sách dự giải.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.