BẢN TIN Thể thao 19H: M.U chi 60 triệu bảng để đón 2 'bom tấn'

Reus là một trong những mục tiêu mà M.U nhắm tới.
Reus là một trong những mục tiêu mà M.U nhắm tới.
TPO - Juventus ve vãn Ilkay Gundogan. Ibrahimovic không rời PSG. Chelsea và M.U khởi đầu Premier League ra sao? Balotelli từ chối lời mời từ Dubai. M.U không chịu mua đắt Pedro. Arsenal vỡ mộng "hàng hot". 
M.U chi 60 triệu bảng để đón thêm 2 tân binh. Mặc dù đã chiêu mộ 4 tân binh và bỏ ra hơn 70 triệu bảng từ đầu kỳ chuyển nhượng, song HLV Louis Van Gaal vẫn tuyên bố M.U cần thêm 2 cầu thủ nữa trong phần còn lại của phiên chợ hè. Theo tiết lộ, Marco Reus (Dortmund) và Pedro (Barca) là 2 cái tên mà chiến lược gia người Hà Lan "thèm muốn".
Juventus ve vãn Ilkay Gundogan. Bất lực trong việc tìm kiếm một tiền vệ để vá lại lỗ hổng do Arturo Vidal để lại, Juve mới đây đã liên hệ với Ilkay Gundogan. Tuy nhiên, tiền vệ của Dormund cũng không phải thương vụ dễ. Những đội bóng lớn như M.U cũng đã bó tay khi cố gắng đưa anh rời nước Đức.
Ibrahimovic không rời PSG. Đích thân chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi khẳng định, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ không chia tay sân Công viên các Hoàng tử trong hè này. "Ibra vẫn còn hơn một năm hợp đồng với PSG và cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ ở lại". Cách đây không lâu, ngôi sao người Thụy Điển từng bóng gió về khả năng trở lại Serie đầu quân cho đội bóng cũ AC Milan.
Chelsea và M.U khởi đầu Premier League ra sao? Kể từ khi giải đấu số 1 nước Anh đổi tên thành Premier League vào năm 1992 tới nay, tổng cộng đã có 23 mùa giải đi qua. Trong 23 mùa bóng ấy, Chelsea chính là đội có thành tích mở màn ấn tượng nhất. Nhà ĐKVĐ Premier League trải qua 23 trận mở màn tính từ năm 1992 cho tới 2015, với thành tích thắng 15, hòa 5 và chỉ thua 3.
West Ham chiêu mộ thành công Raul Jimenez. Trang chủ của đội bóng thành London xác nhận, tiền đạo Raul Jimenez đã hoàn tất các thủ tục, bao gồm cả xin giấy phép lao động tại Anh, để cập bến sân Upton Park theo diện cho mượn đến hết mùa từ Atletico Madrid. Để có được sự phục vụ của chân sút người Mexico, West Ham cũng đã phải trả cho đại diện La Liga số tiền 1,4 triệu bảng.
Balotelli từ chối lời mời từ Dubai. Mới đây, Mario Balotelli đã thẳng thừng từ chối lời mời từ Al Ahli (UAE) và khẳng định, anh vẫn còn muốn chơi bóng ở châu Âu (nhưng không đề cập đến Liverpool hay bất cứ bến đỗ nào khác). Mùa vừa qua, Balotelli gây thất vọng tràn trề tại Anfield và đã bị điền vào danh sách cần thanh lý.
Arda Turan nhất quyết không đến Galatasaray. Dù không thể thi đấu cho Barca cho đến tháng 1 năm 2016 khi "Gã khổng lồ xứ Catalunya" hết án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA nhưng Turan đã chia sẻ rằng anh không bao giờ muốn chuyển đến thi đấu cho đội bóng quê nhà Galatasaray vì đội bóng này đã không nỗ lực nhiệt tình để mượn anh.
Barcelona cứng rắn với UEFA. Barca đã gặp mặt UEFA để kháng án phạt 30 nghìn euro vì để CĐV giương cờ đòi độc lập cho xứ Catalunya ở trận chung kết Champions League 2014/15 gặp Juventus. Theo tờ Sport, Barca yêu cầu UEFA phải cho các cule giương cờ xứ Catalunya ở các trận của đội bóng này.
Arsenal vỡ mộng "hàng hot".  Alexandre Lacazette, tiền đạo đang nhận được sự quan tâm từ Arsenal vừa tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với CLB Lyon đến tháng 6/2019. Theo đó, mức lương mà cầu thủ đã ghi 27 bàn tại Ligue 1 mùa vừa rồi nhận được rơi vào khoảng 4,2 triệu bảng/năm. Đây quả là tin buồn cho HLV Wenger.
U16 Australia thua sốc trước U16 Thái Lan. Trong trận bán kết giải U16 Đông Nam Á đang được tổ chức ở Campuchia, đội bóng khách mời đến từ châu Đại Dương đã bất ngờ thất thủ 2-3 trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở chùa Vàng. Với kết quả này, U16 Thái Lan đã xuất sắc vào chung kết để đối đầu với U16 Myanmar.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".