Bản tin Thể thao 19H: M.U khiến Chelsea nếm trái đắng

M.U đã ở rất gần John Stones.
M.U đã ở rất gần John Stones.
TPO - M.U khiến Chelsea nếm trái đắng vụ John Stones. De Bruyne dự khán trận Man City – Chelsea. Otamendi đến Manchester, nhưng gia nhập Man City? HAGL giải thích lý do sa thải HLV Guillaume Graechen.
M.U khiến Chelsea nếm trái đắng vụ John Stones. Tờ Daily Mail cho hay, nhân lúc Chelsea lơ là, M.U đã “đột kích” và tiến rất gần tới chữ ký của trung vệ John Stones. Theo đó, họ đã thuyết phục thành công Everton nhượng lại tài năng trẻ người Anh với giá 30 triệu bảng. Thời gian qua, Chelsea đã bỏ không ít công sức để theo đuổi John Stones.
Pedro “tung chiêu” đòi lương cao ở M.U. Thương vụ Pedro gia nhập M.U tưởng như sắp xong xuôi thì bất ngờ mới đây, tiền đạo người Tây Ban Nha này lại quay ngoắt 180 độ với lời bóng gió, anh có thể sẽ thi đấu thêm 1 mùa nữa cho Barcelona. Theo như The Sun, thì đây có vẻ là động thái muốn đòi lương cao từ Pedro.
De Bruyne dự khán trận Man City – Chelsea. Theo Telegraph, đội chủ sân Etihad đã quyết định sử dụng phi cơ riêng đón tiền vệ Kevin de Bruyne sang Anh dự khán trận cầu đinh tại vòng 2 Premier League với Chelsea. Ngôi sao thuộc biên chế Wolfsburg hiện là mục tiêu theo đuổi sát sao của Man Xanh và gần như sẽ gia nhập sân Etihad trong ít ngày.
Otamendi đến Manchester, nhưng gia nhập Man City? Nicolas Otamendi đã vắng mặt ở buổi tập mới nhất của Valencia và nguồn tin từ từ Marca cho hay, trung vệ người Argentina này đã lên máy bay bay tới Manchester để kiểm tra sức khỏe. Nhưng theo như tiết lộ từ The Sun, điểm đến của anh là The Etihad của Man City chứ không phải Old Trafford của M.U.
HAGL giải thích lý do sa thải HLV Guillaume Graechen. Các thất bại liên tiếp ở V.League thời gian vừa qua là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nhà cầm quân người Pháp bị cho ngừng nhiệm vụ dẫn dắt đội 1 HAGL. “Anh Đức đánh giá rất cao công lao của HLV Graechen. Việc luân chuyển vị trí công việc là nhằm giúp đội bóng thay đổi không khí tốt hơn. Ai cũng thấy là thành tích vừa qua của chúng tôi không được tốt” - ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.
HAGL cần sa thải Graechen sớm hơn. Phát biểu sau khi HAGL sa thải HLV Graechen, chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải cho rằng, quyết định sa thải nhà cầm quân người Pháp được ban lãnh đạo đội bóng phố núi đưa ra quá muộn nên mất đi ý nghĩa cứu vãn tình thế. Như đã biết, HAGL đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.
M.U đã mắc sai lầm nghiêm trọng vụ De Gea. Tương lai của Davi de Gea tiếp tục là một dấu hỏi lớn và theo như huyền thoại Gary Neville, để đến cơ sự này, M.U chỉ nên tự trách mình. Ban lãnh đạo đội bóng đã mắc một sai lầm lớn khi không sớm gia hạn với thủ thành người Tây Ban Nha. Hợp đồng giữa M.U và De Gea chỉ còn 1 năm nữa là khép lại.
Muller muốn sang M.U vì bị ép đá tiền vệ. Trong chiến thắng 5-0 của Bayern Munich trước Hamburg mới đây, Thomas Muller đã lập một cú đúp. Thế nhưng ngay sau trận đấu, anh lại thể hiện sự không vui và bóng gió tới khả năng gia nhập M.U. Theo tờ Bild, có điều này là vì Muller thường xuyên bị HLV Guardiola ép đá tiền vệ và anh rất không hài lòng về điều đó.
Newcastle sắp có Thauvin với giá 12 triệu bảng. Tờ Sunday People đưa tin, Newcastle đã tiến rất gần tới khả năng có được sự phục vụ của tiền vệ Florian Thauvin từ Marseille với mức phí chuyển nhượng 12 triệu bảng. Nếu thương vụ hoàn tất, cầu thủ 22 tuổi người Pháp sẽ trở thành tân binh thứ 5 gia nhập sân St James Park trong hè này.
CĐV Everton thuê máy bay, đòi sa thải chủ tịch. Trong chiến thắng 3-0 của Everton trước Southampton, một nhóm CĐV “The Toffees” đã thuê một chiếc máy bay mang theo tấm banner ghi dòng chữ “Kenwright – đã đến lúc ra đi” để bày tỏ sự phản đối với chủ tịch Bill Kenwright sau một mùa giải bết bát. Không chỉ vậy, theo khảo sát mới đây, có tới 80% số CĐV được hỏi muốn nhìn thấy nhà sản xuất phim 69 tuổi từ chức.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.