BẢN TIN Thể thao 19H: M.U kích nổ 'bom tấn' vào phút cuối

Marquinhos
Marquinhos
TPO - Chelsea sẽ trở lại thương vụ Raphael Varane vào hè 2015. Cheick Tiote muốn rời Newcastle. Antonio Cassano loại bỏ đề nghị từ QPR. Salad đến Fiorentia kiểm tra sức khỏe. De Gea khiến M.U đứng ngồi không yên.

Chelsea sẽ trở lại thương vụ Raphael Varane vào hè 2015. John Terry đã sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Gary Cahill ngày càng sa sút và điều đó khiến HLV Jose Mourinho buộc phải trở lại với thương vụ Raphael Varane. Tuy nhiên, do kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015 gần khép lại nên ông sẽ chỉ có thể chiêu mộ trung vệ người Pháp ở kỳ chuyển nhượng hè 2015.


Cheick Tiote muốn rời Newcastle. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2015 gần khép lại, nhưng như thế không có nghĩa Cheick Tiote muốn tiếp tục gắn bó với Newcastle. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà này rất muốn rời đội bóng Anh để gia nhập Lokomotiv Moscow. Tiote hiện đang cùng Bờ Biển Ngà dự CAN 2015.


Antonio Cassano loại bỏ lời đề nghị từ QPR. Vào phút chót, Antonio Cassano đã bất ngờ từ chối lời đề nghị gia nhập QPR. Tiền đạo kỳ cựu người Italia này khẳng định, anh muốn thi đấu cho Inter Milan hơn là tìm kiếm thử thách ở một môi trường mới. Cassano hiện khoác áo Parma, nhưng do đội bóng này có nguy cơ xuống hạng nên anh muốn tháo chạy.


Salad đến Fiorentia kiểm tra sức khỏe. Dự kiến vào tối nay, Mohamed Salah sẽ có mặt ở Florence để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trước đó, phía Chelsea đã đồng ý để tiền về Ai Cập này gia nhập Fiorentina như một phần trong điều khoản mua đứt Juan Cuadrado. Dự kiến, Salad sẽ khoác áo Fio theo dạng cho mượn 1,5 năm.


Fenerbahce tiếp cận Dzeko. Theo Daily Mail, Fenerbahce đang nhăm nhe chiêu mộ tiền đạo Edin Dzeko của Man City với mức phí chuyển nhượng 12 triệu euro. Với sự xuất hiện của tiền đạo tân binh Wilfried Bony tại sân Etihad và việc mới chỉ ghi 4 bàn kể từ đầu mùa, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Man Xanh sẽ không mặn mà níu chân ngôi sao người Bosnia.


De Gea khiến M.U đứng ngồi không yên. Trong một động thái mới nhất, David de Gea đã bất ngờ hoãn kế hoạch gia hạn hợp đồng với M.U, bất chấp được đề nghị mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần. Điều này khiến lãnh đạo “Quỷ đỏ” vừa lo vừa tức giận. Nên nhớ ngày hôm qua, phía Real Madrid đã xác nhận, họ vẫn chưa từ bỏ kế hoạch chiêu mộ De Gea.


M.U nổ 'bom tấn' vào phút chót. Không phải Mats Hummels, trung vệ mà M.U mang về trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015 lại là Marquinhos. Theo tờ Daily Mail và Le 10 Sport, PSG đã đồng ý bán ngôi sao 21 tuổi người Brazil này cho “Quỷ đỏ” với giá 47 triệu euro. Dự kiến tối nay (giờ địa phương), Marquinhos sẽ có mặt ở Old Trafford.


Bale bị cô lập ở Madrid. Truyền thông Tây Ban Nha cho hay, Gareth Bale bị chính các đồng đội cô lập trong phòng thay đồ. Tất cả đều ngán ngẩm, bực mình với lối đá cá nhân ích kỷ của ngôi sao người xứ Wales. Trận Real Madrid thắng Real Sociedad 4-1 mới đây, Bale đã bị chính các CĐV nhà của mình la ó.


19 CĐV bị bắt ở derby Old Firm. Cảnh sát Glasgow đã bắt giữ 19 CĐV quá khích trong trận derby Old Firm giữa Celtic và Rangers hôm qua. Đây là trận đấu đầu tiên giữa 2 tên tuổi lẫy lừng Scotland này từ năm 2012, thời điểm Rangers tuyên bố phá sản. Phía Celtic, chủ nhà của trận đấu này tuyên bố, họ sẽ xử lý nghiêm những kẻ quá khích.


Tottenham “thanh lý” 3 cầu thủ. Theo Sky Sports, Tottenham đang nỗ lực “thanh lý” Emmanuel Adebayor, Younes Kaboul và Vlad Chiriches trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Hiện tại Adebayor đang được PSG và QPR hỏi mượn, trong khi Chiriches được Roma rất quan tâm. Còn Kaboul, trung vệ này có thể trở lại Pháp khoác áo AS Monaco hoặc Lyon.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.