BẢN TIN Thể thao 19H: Người Barca lập kế 'cướp' Ronaldo khỏi Real

BẢN TIN Thể thao 19H: Người Barca lập kế 'cướp' Ronaldo khỏi Real
TPO - Alvaro Morata từng từ chối cả M.U lẫn Arsenal. Di Maria hối tiếc khi tới M.U? Fiorentina nhận tin vui từ Giuseppe Rossi. Man City trả 60 triệu bảng cho Ross Barkley.

Alvaro Morata từng từ chối cả M.U lẫn Arsenal. Alvaro Morata cho biết, trong mùa hè vừa qua, anh đã nhận được những lời chào mời từ cả M.U lẫn Arsenal, nhưng rồi quyết định gia nhập Juventus theo bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro. Ở đội bóng mới, Alvaro Morata thi đấu khá thành công, ra sân 11 trận và ghi 4 bàn thắng.


Mancini trở lại Inter Milan? Ban lãnh đạo Inter Milan đã quyết định sa thải HLV Walter Mazzarri vì kết quả thi đấu bết bát của đội bóng. Trong ít ngày tới, họ sẽ tìm kiếm ứng viên thay thế và một trong những cái tên được nhắc tới chính là Roberto Mancini, người từng làm việc tại sân Meazza trong khoảng thời gian từ năm 2004 tới 2008 và mang về 3 chức vô địch Serie A.


Fiorentina nhận tin vui từ Giuseppe Rossi. Tin vui cho cả Fiorentina lẫn ĐT Italia, Giuseppe Rossi đã trở lại tập luyện và có thể tái xuất trong thời gian tới. Cựu tiền đạo M.U chấn thương nặng ở đầu gối từ giữa mùa trước và nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay. Theo dự kiến ban đầu, anh sẽ nghỉ hết năm 2014, nhưng thời gian qua, chấn thương của Rossi đã có những diễn tiến lạc quan.


Người Barca lập kế hoạch cướp Ronaldo khỏi Real. Joan Laporta vừa có cuộc gặp gỡ với Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo, để bàn về tương lai của tiền đạo 30 tuổi này. Theo tiết lộ, ông muốn “siêu cò” người Bồ Đào Nha thuyết phục CR7 rời Real Madrid và gia nhập Barcelona vào hè 2015. Đây là một phần trong kế hoạch của Laporta để lấy lòng CĐV Barcelona nhắm tranh cử chức chủ tịch CLB.


Juventus chưa từ bỏ thương vụ Jovetic. Fernando Llorente muốn rời Juventus để trở lại La Liga thi đấu, lãnh đạo Juve ngay lập tức lên kế hoạch tìm người thay thế. Theo Tuttosport, họ một lần nữa trở lại với thương vụ Stevan Jovetic. Kể từ khi gia nhập Man City, tiền vệ người Montenegro liên tục phải đóng vai trò dự bị và điều đó khiến anh không hài lòng.


Man City trả 60 triệu bảng cho Ross Barkley. Bất chấp Everton khẳng định sẽ không để Ross Barkley ra đi trong thời gian tới, Man City vẫn lập kế hoạch tiếp cận tiền vệ 22 tuổi người Anh. Theo Daily Mail, giới chủ UAE tin rằng, 60 triệu bảng sẽ là số tiền đủ để Everton nhả Ross Barkley. Vào tháng 1 tới, Man City có thể thoải mái mua sắm chứ không còn chịu lệnh cấm vận từ UEFA.


Arsenal “cố đấm ăn xôi” vụ Khedira. Dù tiền vệ Sami Khedira vừa nói rằng anh không muốn rời Real Madrid vào thời điểm hiện tại nhưng Arsenal vẫn không bỏ cuộc. Hợp đồng giữa Khedira với Real Madrid chỉ còn hạn đến tháng 6/2015, nghĩa là hơn nửa năm nữa sẽ hết hạn. Arsenal có thể dựa vào chi tiết này để ép giá Real Madrid, đội không muốn thấy tiền vệ đắt giá của mình ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.


Luis Suarez than “FIFA coi tôi như một tên tội phạm”. Cầu thủ người Uruguay, Luis Suarez vừa lên tiếng về scandal cắn người ở World Cup 2014 vừa qua. Anh đã tỏ rõ sự bất bình đối với án phạt và cách đối xử mà FIFA dành cho mình. Theo tiền đạo thuộc biên chế Barcelona, anh đã khóc khi biết FIFA quyết định ra án treo giò 4 tháng và cảm thấy mình giống như tội phạm.


Di Maria hối tiếc khi tới M.U? Không đả động gì tới cuộc sống mới ở M.U, thế nhưng mới đây Di Maria lại bày tỏ sự tiếc nuối khi không được gia nhập PSG ở mùa hè vừa rồi. Ngôi sao người Argentina cho rằng, Paris là một thành phố tuyệt vời để các cầu thủ sinh sống và thi đấu. Cách đây ít ngày, huyền thoại Paul Scholes cũng nói rằng anh cảm thấy Di Maria không được vui ở Old Trafford.


Carrick ước hẹn trọn đời với M.U. Michael Carrick muốn kết thúc sự nghiệp ở sân Old Trafford và gần như ngay lập tức, Ban lãnh đạo M.U đã có động thái phản hồi bằng cách lên kế hoạch gia hạn thêm ít nhất 2 năm với tiền vệ kỳ cựu người Anh. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ 33 tuổi này với “Quỷ đỏ” chỉ còn thời hạn tới tháng 6 năm sau là đáo hạn.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".