Bản tin Thể thao 19H: Philippines xin hủy quyền đăng cai AFF Cup 2016

Philippines xin hủy quyền đăng cai AFF Cup 2016.
Philippines xin hủy quyền đăng cai AFF Cup 2016.
TPO - Mourinho dẫn dắt M.U theo hợp đồng 3 năm. B.Bình Dương cầm hòa Jiangsu Suning nhờ... sai lầm của trọng tài? Ông chủ Chelsea đích thân đàm phán với HLV Conte. HLV Guardiola tính mời Arteta làm trợ lý. M.U tìm gấp người giúp Ed Wooward.
Philippines xin hủy quyền đăng cai AFF Cup 2016. Từ 19/11 đến 17/12 năm nay, AFF Cup 2016 sẽ diễn ra ở Myanmar và Philippines. Tuy nhiên, trong thông báo chiều 24/2 trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Philippines đã bất ngờ xin rút đăng cai giải đấu này... Theo thông tin từ AFF, Hội đồng AFF sẽ sớm quyết định nước chủ nhà thế chỗ Philippines. Có thể, mọi thứ sẽ được quyết định sau cuộc họp tại Đà Nẵng ngày 12/3 tới.
Mourinho dẫn dắt M.U theo hợp đồng 3 năm. Nhật báo Diarios de Noticias của Bồ Đào Nha khẳng định, HLV Mourinho đã đồng ý ký vào bản hợp đồng 3 năm với M.U, kèm theo mức lương lên tới 15,75 triệu bảng/mùa. Ngoài ra, tờ này cũng nói thêm rằng, “Quỷ đỏ” đã đạt được thỏa thuận bồi thường cho HLV Louis van Gaal số tiền 9,8 triệu bảng.
B.Bình Dương cầm hòa Jiangsu Suning nhờ... sai lầm của trọng tài? Trong tình huống mà Anh Đức thực hiện quả phạt đền, Công Vinh đã mắc lỗi khi xâm nhập vòng cấm trước khi bóng được đá đi. Theo luật thì phải thực hiện lại, nhưng trọng tài Faghani lại vẫn quyết định công nhận bàn thắng. Nhờ bàn thắng này, .Bình Dương đã có trận hòa 1-1 với Jiangsu Suning.
Ông chủ Chelsea đích thân đàm phán với HLV Conte. Thay vì để cho Giám đốc Marina Granovskaia tiến hành cuộc gặp gỡ với HLV Antonio Conte và người đại diện tại London, tỷ phú Roman Abramovich đã tức tốc trở lại Anh để chủ trì cuộc đàm phán. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Chelsea có thể thông báo người kế nhiệm Hiddink ngay trong tuần này.
HLV Guardiola tính mời Arteta làm trợ lý. Theo Daily Mail, HLV Pep Guardiola (Bayern Munich) đang lên kế hoạch mời tiền vệ Mikel Arteta của Arsenal tham gia Ban huấn luyện tại Man City. Ngoài ra, ông thầy người Tây Ban Nha cũng dự định “chèo kéo” HLV thể lực của “Hùm xám” - Lorenzo Buenaventura về Etihad trong hè này.
Messi biến mình thành 'cơn ác mộng' của Arsenal. Chỉ trong 5 cuộc đối đầu với Arsenal, Lionel Messi đã khiến các thủ môn của đội bóng thành London phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Tính ở đấu trường Champions League, M10 chính là “cơn ác mộng” thực sự của Pháo thủ. Ngoài ra, anh cũng đã “phá dớp” không thể ghi bàn vào lưới của thủ thành Petr Cech.
M.U tìm gấp người giúp Ed Wooward. Theo The Sun, M.U đang lên kế hoạch bổ nhiệm một Giám đốc Thể thao nhằm giúp đỡ Ed Wooward trong việc chuyển nhượng. Ứng viên hàng đầu cho vị trí này hiện nay là Giám đốc điều hành của JD Sports, Peter Cowgill. Hiện tại ở M.U, Ed Wooward kiêm cả vai trò của Chủ tịch, Giám đốc Điều hành lẫn Giám đốc Thể thao.
Lahm chạm mốc 100 trận ở Champions League. Với việc được đá chính ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League với Juventus hồi rạng sáng nay, hậu vệ Philipp Lahm của Bayern Munich đã chạm cột mốc 100 trận ở Champions League. Như vậy, ngôi sao 32 tuổi đã trở thành cầu thủ người Đức thứ 3 chạm cột mốc này, sau cựu thủ thành Oliver Kahn (103 trận).
PSG đẳng cấp hơn Real Madrid. Cựu tuyển thủ Argentina và là người từng có thời gian chơi cho PSG trong giai đoạn 1978-1979, Carlos Bianchi khẳng định, PSG giờ ở một đẳng cấp cao hơn so với Barcelona. Theo lý giải của Bianchi thì đội hình PSG có sự cân bằng tốt hơn. Tuy nhiên, ông lại cho rằng, để so sánh với Barcelona và Bayern Munich thì PSG lại chưa đủ tầm.
Chelsea tính gia hạn với Willian. Tờ báo “The Times” vừa gửi đến các CĐV Chelsea một thông tin rất vui. The Blues dự tính sẽ gia hạn hợp đồng với Willian tới năm 2020. Sở dĩ Willian nằm trong kế hoạch dài hạn của Chelsea là bởi tiền vệ này đang chơi rất lên chân và không ít lần “cứu rỗi” The Blues trong những trận cầu sinh tử.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.