Bản tin Thể thao 19H: Real Madrid trả giá quá đắt cho chiến thắng

Bale dính chấn thương khá nặng.
Bale dính chấn thương khá nặng.
TPO - Cựu sao Ngoại hạng Anh bị bắt vì tàng trữ ma túy. Real Madrid trả giá đắt cho chiến thắng. M.U thua PSV vì sai lầm của trọng tài? Gerrard bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Mourinho “nổi đóa”, mắng phóng viên trong buổi họp báo.
Real Madrid trả giá đắt cho chiến thắng. Rạng sáng nay, Real Madrid đã giành chiến thắng 4-0 trước Shakhtar Donetsk ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, 3 trụ cột của họ gồm tiền vệ Gareth Bale (chấn thương bắp chân), 2 trung vệ Raphael Varane (mắt cá chân) và Sergio Ramos (vai) đã gia nhập danh sách “thương binh”.
Cựu sao Ngoại hạng Anh bị bắt vì tàng trữ ma túy. Marcus Bent – chân sút nổi danh một thời của CLB Everton đã vừa dính vào vào lao lý sau khi anh bị buộc tội công khai chống đối cảnh sát và tàng trữ trái phép chất gây nghiện ngay tại nhà riêng của mình. Được biết, Bent sẽ phải hầu tòa ở tòa án North Surrey Magistrates ở Staines  vào ngày thứ Tư (30/9).
Barca đem 'bão chấn thương' tới thành Rome. Hành trình hóa giải “lời nguyền” Champions League của Barcelona sẽ chính thức bắt đầu vào đêm nay. Thế nhưng ngay trong những bước đầu tiên, họ đã gặp muôn vàn khó khăn. Theo đó, HLV Luis Enrique sẽ không thể sử dụng Thomas Vermaelen, Dani Alves, Douglas Costa, Thomas Vermaelen và Claudio Bravo ở trận đấu mở màn vòng bảng với AS Roma vào đêm nay vì chấn thương.
M.U thua PSV vì sai lầm của trọng tài? Cựu trọng tài Anh Graham Poll tin rằng, đồng nghiệp Nicola Rizzoli đã có những quyết định thiếu chính xác ở trận PSV thắng M.U 2-1 rạng sáng nay: “Moreno đã chơi rất quyết liệt. Anh ta lao vào Luke Shaw với một tốc độ đáng kinh ngạc và phi cả người lên khỏi mặt đất. Điều đó cho thấy Moreno đã mất kiểm soát bản thân trong tình huống đó. Và với một trọng tài dày dạn kinh nghiệm như Nicola Rizzoli, lẽ ra ông ta phải đưa ra một án phạt dành cho những trường hợp bạo lực quá mức như vậy”.
“Đồ tể” đạp gãy chân Luke Shaw cũng từng bị... gãy chân. Hector Moreno biết chính xác cảm giác của Luke Shaw lúc này. Lý do là vì hồi World Cup 2014, trung vệ của PSV cũng đã trải qua tình cảm tương tự. Cụ thể, anh đã bị gãy xương chày sau nỗ lực truy cản Arjen Robben trong trận đấu giữa Mexico và Hà Lan ở vòng 1/8.
Gerrard bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Mới đây đích thân tiền đạo El Hadji Diouf, một cầu thủ từng thi đấu cho Liverpool trong quá khứ đã tiết lộ rằng ngôi sao người Anh không bao giờ thích người da đen. Nhưng ngay lập tức Gerrard đã bác bỏ thông tin này và khẳng định El Hadji Diouf đã bịa đặt khi bị anh chỉ trích trong cuốn tự truyện mới phát hành.
Mourinho “nổi đóa”, mắng phóng viên trong buổi họp báo. Trong bài trả lời phỏng vấn trước trận gặp Maccabi Tel Aviv ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, HLV Jose Mourinho đã không giữ được bình tĩnh và có những lời lẽ thóa mạ một phóng viên. Cụ thể, khi một phóng viên hỏi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha về “hội chứng mùa giải thứ 3”, ông đã nổi nóng và nói rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc.
Ibe chọn khoác áo ĐT Anh. Cầu thủ chạy cánh Jordon Ibe của Liverpool cho biết, anh đã quyết định khoác áo các ĐT Anh chứ không phải là Nigeria, nơi anh sinh ra. Ibe hồi đầu tháng đã lần đầu tiên khoác áo ĐT U21 Anh và tuyên bố anh đang chờ đợi HLV của “Tam sư" Hodgson trong tương lai gần sẽ để anh được chơi cho đội tuyển quốc gia.
7 CĐV bị bắt sau trận derby nước Anh. Sau trận derby nước Anh giữa M.U với Liverpool hồi cuối tuần qua, cảnh sát vùng Greater Manchester đã tiến hành bắt giữ 7 CĐV (3 fan hâm mộ Liverpool). Trong số đó, 1 người có hành vi phân biệt chủng tộc, 4 người gây rối, 2 người có hành vi “phe vé”.
Quế Ngọc Hải có nguy cơ bị treo giò 1 năm. Rất có thể hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) sẽ phải nhận án phạt nặng sau pha vào bóng khiến cầu thủ Anh Khoa của SHB.Đà Nẵng dính chấn thương nghiêm trọng. Hiện tại Ban Kỷ luật VFF đang chờ kết luận từ phía SHB.Đà Nẵng về trường hợp chấn thương của Anh Khoa trước khi đưa ra án phạt cụ thể với Ngọc Hải.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.