BẢN TIN Thể thao 19H: Rộ tin Guardiola dẫn dắt Man City

BẢN TIN Thể thao 19H: Rộ tin Guardiola dẫn dắt Man City
TPO - Athletic Bilbao “chấm” Monreal và Azpilicueta. M.U và Liverpool đại chiến vì Handanovic. Emmanuel Adebayor từ chối lời đề nghị “khủng khiếp” từ Qatar. Barcelona quan tâm tới Pogba và Isco.

Rộ tin Guardiola dẫn dắt Man City. Tờ Bild hôm nay cho hay, HLV Pep Guardiola sẽ rời Bayern Munich khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn vào tháng 6/2016, đồng thời chuyển sang dẫn dắt Man City. Trước đó, một loạt tờ báo Anh cũng đã đưa tin, giới chủ UAE của Man City coi cựu HLV Barcelona là ứng cử viên hàng đầu để thay thế nhà cầm quân Manuel Pellegrini.


Athletic Bilbao “chấm” Monreal và Azpilicueta. Ngay từ thời điểm này, Ban lãnh đạo Athletic Bilbao đã lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Họ muốn có thêm một vài nhân tố giàu kinh nghiệm và đã quyết định theo đuổi bộ đôi Nacho Monreal (Arsenal) - Cesar Azpilicueta (Chelsea). Cả hai đều không có vị thế vững chắc tại đội bóng của mình.


M.U và Liverpool đại chiến vì Handanovic. Dù đã có Victor Valdes và David de Gea, thế nhưng M.U vẫn muốn có thêm một thủ môn chất lượng trong đội hình. "Quỷ đỏ" đã bày tỏ sự quan tâm tới Samir Handanovic. Ngoài M.U, một đội bóng khác của nước Anh là Liverpool cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho thủ môn người Slovenia.


Emmanuel Adebayor từ chối lời đề nghị “khủng khiếp” từ Qatar. Vừa đặt chân tới QPR, Emmanuel Adebayor đã hé lộ, trong mùa hè vừa qua, một đội bóng của Qatar đã gửi tới anh lời đề nghị quá hấp dẫn, với mức lương lên tới 1 triệu bảng/tháng. Nhưng anh đã quyết định từ chối vì muốn tiếp tục trải nghiệm môi trường Premier League.


Barcelona quan tâm tới Pogba và Isco. Bị cấm chuyển nhượng cho tới tận tháng 1/2016, nhưng như thế không đồng nghĩa Barcelona "án binh bất động". Trong thời gian tới, họ sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình, trong đó nổi bật là Paul Pogba và Isco. Đội chủ sân Nou Camp hy vọng, khi hết án phạt từ FIFA, họ có thể đón cả hai cầu thủ này về sân Nou Camp.


Di Natale muốn tới MLS kết thúc sự nghiệp. Ở cái tuổi 37, Antonio Di Natale hiểu rằng mình không còn có thể tỏa sáng ở Serie A và anh đã bắt đầu cân nhắc nghiêm túc tới ý định gia nhập giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Hiện có 2 đội bóng đặc biệt quan tâm tới chân sút kỳ cựu người Italia là New York Red Bulls và New York Cosmos.


Rodgers hết lời ca ngợi Coutinho. Trước những màn trình diễn chói sáng của Philippe Coutinho kể từ đầu giải, HLV Brendan Rodgers đã không ngần ngại nói rằng, tiền vệ trẻ người Brazil này có thể trở thành một ngôi sao tầm cỡ như Luis Suarez. Cách đây ít ngày, Coutinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 5 năm với Liverpool và nhận lương 70.000 bảng/tuần.


Rafael Benitez chưa vội quyết định tương lai. Trả lời trên tờ Sky Sport Italia, HLV Rafael Benitez cho biết, ông đã nhận được lời đề nghị gia hạn từ Ban lãnh đạo Napoli, nhưng sẽ chỉ quyết định mọi việc vào tháng 4 tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn xem thành tích cụ thể của các học trò như thế nào rồi mới tính tiếp.


Thua trận, cầu thủ bị CĐV đâm trọng thương. Theo thông tin từ tờ Gradadigital, sau khi để thua với tỷ số 0-2 trước đội khách Estudiantes de Caracas, các cầu thủ Margarita đã bị một nhóm CĐV quá khích của mình dùng gạch, đá và một số vũ khí khác tấn công. Hệ quả, tiền vệ Nicolas Massia đã bị đâm vào phần bụng và hiện vẫn phải nằm cấp cứu tại bệnh viện.


Kỷ lục 50.000 vé/trận. 50.000 vé sẽ được ban tổ chức sân Cần Thơ phát hành trước trận Cần Thơ - HAGL và đây là kỷ lục của V.League về số vé phát hành trong một trận đấu. Nó còn cao hơn cả số vé mà sân Mỹ Đình phát hành hết sạch trong một trận đấu của đội tuyển. Rõ ràng, Ban tổ chức sân Cần Thơ rất kỳ vọng vào sức hút của Công Phượng và HAGL.

MỚI - NÓNG