Bản tin Thể thao 19H: Ronaldo ấn định thời điểm giải nghệ

Ronaldo muốn chơi bóng thêm 10 năm nữa cho Real Madrid và Chủ tịch Perez cũng muốn như vậy. Ảnh: Marca.
Ronaldo muốn chơi bóng thêm 10 năm nữa cho Real Madrid và Chủ tịch Perez cũng muốn như vậy. Ảnh: Marca.
TPO - Ronaldo ấn định địa điểm và thời gian giải nghệ. Arsenal duyệt chi 50 triệu bảng đón 2 ngôi sao. M.U chấp nhận lỗ để bán tháo Marcos Rojo. Bravo giúp Premier League lập kỷ lục chuyển nhượng. Thái Lan thảm bại trước Qatar, HLV Kiatisak mỉa mai trọng tài.
U19 Việt Nam vào chung kết giải giao hữu ở Myanmar. Trước U18 Consadole Sapporo, U19 Việt Nam đã bị dẫn trước ở phút 48. Nhưng đến phút 62, trọng tài cho đội bóng áo trắng hưởng quả penalty và Trần Thành đã không mắc sai lầm nào giúp đội nhà có trận hòa 1-1, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết giải U19 KBZ Bank Cup 2016.
Ronaldo ấn định địa điểm và thời gian giải nghệ. Chia sẻ trong khoảng khắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2015/16, Cristiano Ronaldo khẳng định anh muốn chơi bóng tới năm 41 tuổi. Trong khi đó, Chủ tịch Florentino Perez thì tuyên bố, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ kết thúc sự nghiệp tại Real Madrid.
Arsenal duyệt chi 50 triệu bảng đón 2 ngôi sao. Tờ Goal đưa tin, Arsenal đã đồng ý thỏa thuận 30 triệu bảng cho Mustafi và 20 triệu bảng cho Lucas Perez. Bộ đôi này sẽ kiểm tra y tế vào ngày hôm nay (giờ Anh). Từ đầu hè, Arsenal đã có Granit Xhaka, Rob Holding, Takuma Asano và Kelechi Nwakali.
M.U chấp nhận lỗ để bán tháo Marcos Rojo. Nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, ông chủ của Valencia đã liên hệ với M.U để mở đàm phán cho mức giá 12 triệu euro nhằm mua Marcos Rojo. Nhiều khả năng thương vụ này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới do HLV Jose Mourinho không ấn tượng với phong cách thi đấu của hậu vệ người Argentina.
Bravo giúp Premier League lập kỷ lục chuyển nhượng. Ngay sau khi Man City hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng với Claudio Bravo, Premier League đã chính thức xác lập cột mốc chuyển nhượng mới. Cụ thể, 20 CLB bóng đá ở giải đấu cao nhất nước Anh đã cán mốc 880 triệu bảng chuyển nhượng, cao hơn 10 triệu bảng so với mùa hè năm ngoái.
Thái Lan thảm bại trước Qatar, HLV Kiatisak mỉa mai trọng tài. HLV Kiatisak thừa nhận, ĐT Thái Lan đã chơi không tốt trước Qatar và xứng đáng nhận trận thua 0-3. Thế nhưng ông cũng không quên móc máy Ban tổ chức trận đấu và cả trọng tài. Số là vị “vua áo đen” ở trận này lại là người Ả-rập Saudi.
Tân binh của Man City lùn nhất Premier League. Với chiều cao 1m84, thủ thành tân binh Claudio Bravo của Man City thấp nhất trong số những người gác đền của 20 CLB tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, thủ thành hiện tại của Man xanh là Joe Hart xếp thứ 4 về chiều cao (1,96m), chỉ kém Fraser Forster (Southampton), Thibaut Courtois (Chelsea) và Wayne Hennessey (Crystal Palace).
Marcus Rashford bị “hạ cấp”. Báo chí Anh đưa tin, tân HLV Sam Allardyce đã quyết định loại tiền đạo trẻ Marcus Rashford khỏi danh sách ĐT Anh tham dự vòng loại World Cup 2018. Thay vào đó, chân sút 18 tuổi bị gọi vào ĐT U21 “Tam sư” tham dự vòng loại U21 châu Âu 2017 gặp U21 Na Uy diễn ra vào ngày 6/9 tới.
CĐV Arsenal điên tiết khi Wenger kỳ kèo vụ Lucas Perez. Khi Derpotivo đồng ý bán Lucas Perez với giá 17 triệu bảng thì HLV Arsene Wenger lại bất ngờ thay đổi. Ông chỉ muốn trả trước một nửa số tiền chuyển nhượng, nửa còn lại sẽ trả trong hè 2017. Thương vụ tưởng như xong xuôi và hoàn tất vào đầu tuần tới giờ có nguy cơ đổ vỡ.
Messi sở hữu bàn thắng đẹp nhất mùa giải 2015-2016. LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa công bố giải bàn thắng đẹp nhất mùa của UEFA do khán giả bình chọn. Theo đó, ngôi sao Lionel Messi đã được vinh danh ở hạng mục này nhờ bàn thắng vào lưới AS Roma ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League mùa giải 2015-2016.
MỚI - NÓNG