BẢN TIN Thể thao 19H: Ronaldo ngoại tình với 'hàng tá phụ nữ'

Trong thời gian yêu đương, Ronaldo đã qua mặt Irina để ngoại tình với "hàng tá" phụ nữ.
Trong thời gian yêu đương, Ronaldo đã qua mặt Irina để ngoại tình với "hàng tá" phụ nữ.
TPO - Bale chắc gì đã hay hơn Di Maria. Arsenal đại phẫu, Wenger thải 8 cầu thủ. Ramos gọi Ronaldo là "đồ ích kỷ". Chelsea gây sốc với Yaya Toure. M.U theo đuổi Carvajal. Djokovic, Federer vào chung kết Rome Masters 2015.
Bale chắc gì đã hay hơn Di Maria. Trước thông tin M.U sẵn sàng bán Angel di Maria để mang Gareth Bale về như một sự thay thế, huyền thoại Gary Neville cho rằng, nếu điều này xảy ra, đội bóng cũ của anh có thể sẽ mắc một sai lầm lớn. Theo cựu hậu vệ người Anh, Di Maria có đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ hay nhất thế giới, còn Bale chỉ mạnh về tốc độ.
Ronaldo ngoại tình với 'hàng tá phụ nữ'. Tờ The Sun (Anh) đã vén màn bí mật về sự chia tay của Irina Shayk và Ronaldo vào đầu năm nay. Nguyên nhân bởi Irina không chịu được thói lăng nhăng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cụ thể trong gần 5 năm yêu nhau, CR7 đã lén lút ngoại tình với hơn 10 phụ nữ khác nhau. Irina Shayk đã rất sốc khi biết điều này.
Arsenal đại phẫu, Wenger thải 8 cầu thủ. Dự kiến hè này Arsenal sẽ bạo chi để mua Paul Pogba, Cavani hoặc Benzema…  Để dọn đường cho những ngôi sao mới, Arsene Wenger buộc phải thanh lý ít nhất 8 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ông, bao gồm những Tomas Rosicky, Diaby, Flamini, Mikel Arteta, Campbell, Carl Jenkinson, Walcott và Ryo Miyaichi.
Ramos gọi Ronaldo là "đồ ích kỷ". Theo tiết lộ của kênh truyền hình El Chiringuito TV, mối quan hệ giữa trung vệ Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo đang trở nên căng thẳng. Trên kênh El Chiringuito TV, hậu vệ người Tây Ban Nha không ngần ngại phê phán thói ích kỷ của chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2014 khi có mặt trên sân.
Chelsea gây sốc với Yaya Toure. Ngay sau khi giành chức vô địch Premier League, Mourinho đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Như thường lệ, việc đầu tiên của ông là đánh giá lại đội hình và tìm kiếm các mục tiêu chuyển nhượng. Rất bất ngờ, một trong những mục tiêu hàng đầu mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này hướng tới lại là Yaya Toure của Man City.
Mourinho trải lòng về Terry. Trước báo giới, HLV Mourinho chia sẻ rằng khi trở lại tiếp quản Chelsea vào năm 2013, ông từng nghĩ John Terry đã hết thời. Thế nhưng trong 2 năm dưới triều đại Mourinho, đội trưởng của Chelsea đã trở lại rực rỡ và đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của The Blues. Giờ đây, Mourinho muốn Chelsea gia hạn hợp đồng với Terry thêm ít nhất 1 năm nữa.
M.U theo đuổi Carvajal. Theo AS, “Quỷ đỏ” thành Manchester muốn có sự phục vụ của hậu vệ người Tây Ban Nha - Dani Carvajal nhằm bổ sung chất lượng ở hàng lang cánh phải hàng thủ vào mùa tới. Cầu thủ sinh năm 1992 hiện có giá chuyển nhượng rơi vào khoảng 20 triệu bảng.
Tottenham sắp có tân binh. Theo Daily Star, đội chủ sân White Hart Lane được cho là đạt thỏa thuận sơ bộ với Cologne trong thương vụ chuyển nhượng trung vệ Kevin Wimmer. Được biết, để đưa cầu thủ người Áo về Premier League, “Gà trống” sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 12 triệu bảng. Hồi tháng 1 vừa qua, Tottenham chút nữa đã có Wimmer.
Thủ thành Atletico không sợ MSN. Chia sẻ trước báo giới, thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid đã có những phát biểu nhằm khích lệ tinh thần nhà ĐKVĐ La Liga trước trận đại chiến với Barcelona đêm nay. Theo Oblak, bộ ba tấn công Messi – Suarez – Neymar không khiến anh khiếp sợ. “MSN là bộ ba tấn công nguy hiểm nhất châu Âu hiện tại, nhưng các bạn không phải e sợ, cũng như tôi vậy. Hy vọng toàn đội sẽ giúp tôi chặn đứng họ trong trận đấu”.
Djokovic, Federer vào chung kết Rome Masters 2015. Novak Djokovic và Roger Federer đều có những chiến thắng thuyết phục tại vòng bán kết. Trong khi Djokovic tiếp tục át vía David Ferrer với tỷ số 6-4, 6-4 thì Federer đã đánh bại người đồng hương Wawrinka trong vòng chưa đầy một giờ với các tỷ số 6-4, 6-2. 
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.