Bản tin Thể thao 19H: Tiết lộ lương khủng của bộ ba “MSN” Barca

Tổng mức lương năm của Messi - Suarez - Neymar lên tới 48,3 triệu euro.
Tổng mức lương năm của Messi - Suarez - Neymar lên tới 48,3 triệu euro.
TPO - Adebayor hết cảnh thất nghiệp. Alex Teixeira hay hơn Di Maria. Ronaldo vẫn đắt nhất thế giới. M.U phủ nhận chuyện Van Gaal đệ đơn xin từ chức. Ứng viên chức Chủ tịch FIFA muốn đặc cách cho Sir Alex Ferguson. Zidane trao cơ hội cho Odegaard.
Adebayor hết cảnh thất nghiệp. Trang chủ của CLB Crystal Palace vừa xác nhận họ đã chính thức có được sự phục vụ của Emmanuel Adebayor theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của chân sút lắm tai tiếng người Togo với đội chủ sân Selhurst Park có thời hạn đến hết mùa 2015/16. Adebayor đã bị Tottenham thanh lý hợp đồng hồi tháng 9/2015.
Alex Teixeira hay hơn Di Maria. Trả lời phỏng vấn FourFourTwo, HLV trưởng của Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu mô tả học trò của mình là một cầu thủ có tài năng "đáng kinh ngạc", và còn xuất sắc hơn cả Angel di Maria, cầu thủ đang khoác áo PSG và từng kinh qua Real Madrid lẫn M.U. Alex Teixeira hiện được cho là sắp tới Liverpool.
Ronaldo vẫn đắt nhất thế giới. Tờ Marca vừa tiết lộ những bí mật về vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo từ M.U sang Real Madrid hồi hè 2009. Theo đó, khi mua CR7, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thỏa thuận chia thời hạn thanh toán ra làm 3 đợt, nhờ vậy mức giá đã tăng từ 96,9 triệu euro lên con số 104.7 triệu euro vì mỗi đợt thanh toán có kèm theo lãi suất lần lượt là 6% và 5%. Tờ này còn khẳng định, chính Ronaldo mới là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
M.U phủ nhận chuyện Van Gaal đệ đơn xin từ chức. Ban lãnh đạo M.U vừa lên tiếng phủ nhận thông tin về việc HLV Louis van Gaal đã đệ đơn từ chức sau trận thua 0-1 trước Southampton hồi cuối tuần qua. Được biết, sau khi về Hà Lan, nhà cầm quân 64 tuổi đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Aon Training Complex vào hôm qua (26/1).
Van Gaal trở lại, M.U khó xử với Ryan Giggs. Phó chủ tịch Ed Woodward đã thuyết phục thành công HLV Louis van Gaal rút lại lá đơn xin từ chức và trở lại với công việc. Thế nhưng giờ đây, ông lại đang phải đối mặt với làn sóng phản đối từ các CĐV M.U và cả động thái muốn ra đi của Ryan Giggs.
Barcelona tốn 48,3 triệu euro mỗi năm để nuôi “MSN”. Kênh tin tức ARA của Tây Ban Nha mới đây tiết lộ về những chi tiết tài chính liên quan đến Barcelona. Theo đó bộ ba “MSN” (Lionel Messi – Luis Suarez – Neymar) nhận tổng mức lương lên tới 48,3 triệu euro/năm. Trong đó, nguyên Messi là 22,8 triệu euro/năm.
Ứng viên chức Chủ tịch FIFA muốn đặc cách cho Sir Alex Ferguson. Ứng cử viên cho chức Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) - Sheikh Salman Bin Ebrahim Al-Khalifa vừa khẳng định, ông sẽ gắng sức để thuyết phục cựu HLV Sir Alex Ferguson làm cố vấn cho mình tại FIFA nếu thắng cử. Hiện tại, vị quan chức người Bahrain đang là Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC).
Chelsea ra giá Hazard. Sau khi để Ramires ra đi (tới Jiangsu Suning ở giải Trung Quốc với giá 25 triệu bảng), Chelsea còn để ngỏ chuyện bán Hazard. Theo The Sun, chủ tịch Abramovich đã quyết định nếu đội bóng nào trả đủ 80 triệu bảng, ông sẽ đồng ý bán tiền vệ ngôi sao Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước nhưng sa sút không phanh ở mùa giải năm nay.
Zidane trao cơ hội cho Odegaard. Cánh cửa vừa được mở ra cho Odegaard khi HLV Zinedine Zidane đã quyết định triệu tập tài năng sáng giá người Na Uy này lên đội một Real. Ngoài Odegaard, hai tài năng trẻ khác cũng được đôn lên đội một là tiền đạo Borja Mayoral (18 tuổi) và tiền vệ Marcos Llorente (20 tuổi).
Murray đụng Raonic ở bán kết. Trong trận tứ kết nội dung đơn nam, Andy Murray đã gặp phải đối thủ khó chơi là hạt giống số 8 David Ferrer. Vì vậy, tay vợt người Scotland đã mất tới 3 giờ 20 phút để vượt qua đối thủ với kết quả 3-1 (6-3, 6-7(5-7), 6-2, 6-3). Tại bán kết, Murray sẽ đụng đụng Milos Raonic, người đã đánh bại Gael Monfils với tỷ số 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-4).
MỚI - NÓNG