BẢN TIN Thể thao 19H: Tuyển Việt Nam liên tiếp nhận hung tin

HLV Miura thất vọng vì Thanh Hào dính chấn thương.
HLV Miura thất vọng vì Thanh Hào dính chấn thương.
TPO - Van Gaal không muốn theo chân Wenger. Sepp Blatter quyết không từ chức. Dick Advocaat sẽ bị sa thải vào ngày mai? Frank De Boer muốn dẫn dắt Liverpool. Neymar kháng cáo bất thành.
Chấn thương hoành hành ở ĐT Việt Nam. Chỉ còn 5 ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với ĐT Iraq. Thế nhưng những hung tin liên tục ập đến với HLV Miura. Rất nhiều học trò cưng của ông đã dính chấn thương. Mới nhất là trường hợp của Huy Toàn và Phi Sơn. Trước đó, HLV Miura đã mất Minh Tuấn, Minh Long, Văn Biển và Thanh Hào. Chưa kể, Xuân Thành bị cúm và chưa tập luyện buổi nào cùng đồng đội.
Van Gaal không muốn theo chân Wenger. Trả lời phỏng vấn trước cuộc đại chiến giữa M.U và Arsenal tại Emirates vào đêm mai, HLV Louis van Gaal một lần nữa nhấn mạnh, ông ngưỡng mộ Arsene Wenger, nhưng sẽ không đi theo bước chân của nhà cầm quân người Pháp, tức gắn bó quá lâu với một CLB. Wenger đã dẫn dắt Arsenal được 17 năm.
Sepp Blatter quyết không từ chức. Bất chấp hai nhà tài trợ lớn nhất của FIFA là Coca-Cola và McDonald đã lên tiếng yêu cầu Sepp Blatter từ chức, nhưng người đàn ông 79 tuổi này vẫn thể hiện thái độ cứng rắn. Ông khẳng định mình sẽ tiếp tục công việc. Mới đây, Sepp Blatter đã bị các công tố viên Thụy Sĩ điều tra cáo buộc rửa tiền và hối lộ.
Dick Advocaat sẽ bị sa thải vào ngày mai? Tối nay, Sunderland sẽ có cuộc tiếp đón West Ham trên sân nhà The Light. Các tờ báo Anh tin rằng, nếu “Mèo đen” lại gây thất vọng, Ban lãnh đạo sẽ sa thải nhà cầm quân người Hà Lan ngay lập tức. Mà một kết quả tệ nữa là điều hiển hiện nếu biết rằng, Sunderland hiện đứng bét BXH, còn West Ham đã toàn thắng 3 trận sân khách.
Frank De Boer muốn dẫn dắt Liverpool. Đương kim HLV của Ajax, Frank De Boer vừa lên tiếng thừa nhận, ông rất quan tâm tới công việc tại Liverpool. Hiện giới chủ Mỹ của đội chủ sân Anfield đã xem xét tới kế hoạch tìm người thay thế Brendan Rodgers sau khi “Lữ đoàn đỏ” lần lượt gây thất vọng ở Premier League và Europa League.
Neymar kháng cáo bất thành. Ngày hôm qua, Tòa án thể thao (CAS) đã bác bỏ kháng cáo án phạt của LĐBĐ Brazil về chiếc thẻ đỏ mà Neymar phải nhận ở Copa America 2015. Điều đó đồng nghĩa rằng, “tiểu Pele” sẽ vắng mặt trong hai trận của Selecao ở vòng loại World Cup 2018 với Venezuela và Paraguay trong thời gian tới.
Fabregas đặt điều kiện quá khó cho Chelsea. Với 8 điểm kém đội đầu bảng M.U trong khi liên tục thể hiện phong độ trồi sụt, Chelsea được dự đoán không thể giành chức vô địch mùa này. Tuy nhiên Cesc Fabregas hoàn toàn tin tưởng “The Blues” có thể bảo vệ được vương miện họ giành được màu trước với điều kiện không dễ: Không được thua thêm 1 trận nào nữa.
Barcelona đón tin vui từ Bravo. Trong thời gian qua, Barcelona đã để thủng lưới rất nhiều bàn thắng. Không ít trong đó xuất phát từ sai lầm của thủ thành Ter Stegen. Chính vì vậy, họ mong ngóng sự trở lại của Claudio Bravo. Tin vui đã đến! Phòng y tế xác nhận, thủ thành người Chile đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể ra sân trong đêm nay.
Icardi không muốn so sánh với Balotelli. Khi được hỏi về chuyện mình có nhiều điểm tương đồng với Mario Balotelli, Mauro Icardi đã lập tức phản bác. “Tôi nghĩ rằng mình không hề có điểm chung nào với Balotelli. Những gì mà tôi biết về anh ta hoàn toàn là con số không. Chúng tôi không giống nhau chút nào cả”, chân sút người Italia cho hay.
Mourinho than thở về giai đoạn 'tồi tệ nhất sự nghiệp'. Trả lời họp báo trước trận đấu với Southampton, HLVJose Mourinho của Chelsea thẳng thắn thừa nhận đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Tuy vậy, "người đặc biệt" lại cho rằng đây là trải nghiệm thú vị và giúp ông xuất sắc hơn.
MỚI - NÓNG