Bản tin Thể thao 19H: U23 Việt Nam nhận hung tin ở hàng thủ

Trọng Đại dính chấn thương nặng.
Trọng Đại dính chấn thương nặng.
TPO - De Gea muốn Thiago Alcantara đến M.U. Michael Carrick 'bắt bệnh' cho M.U. Dortmund nhận hung tin từ Marco Reus. Henry “khích tướng” cầu thủ Chelsea. Napoli “tranh hàng” với M.U. Nghĩ bị phản bội, Mourinho dọa bán nửa đội hình.
U23 Việt Nam nhận hung tin ở hàng thủ. Trọng Đại bị chấn thương nặng sau pha va chạm với cầu thủ JFL Selection hôm 14.12 vừa qua. Các bác sĩ cho hay, trung vệ này cần vài tháng để hồi phục và nhiều khả năng phải nói lời chia tay U23 Việt Nam. Trước đó, HLV Miura đã phải để Huy Toàn, Ngọc Thắng và Văn Khoa trở lại CLB để điều trị chấn thương.
De Gea muốn Thiago Alcantara đến M.U. Tiền vệ Thiago Alcantara tiết lộ, David de Gea đã cố gắng thuyết phục anh đầu quân cho Man Utd vào mùa Hè năm 2013 nhưng không thành công vì 2 lý do. Thứ nhất, Man Utd chưa bao giờ đưa ra đề nghị chính thức với Thiago. Thứ 2, tiền vệ này chỉ muốn đầu quân cho Bayern Munich của Pep Guardiola.
Michael Carrick 'bắt bệnh' cho M.U. Tiền vệ Michael Carrick cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến M.U thi đấu sa sút trong thời gian qua là do họ đánh mất cái uy của mình trước các đối thủ nhỏ. Thời gian gần đây, M.U đã thể hiện phong độ tệ hại trên mọi đấu trường. Bằng chứng là việc họ đã trải qua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không biết đến mùi chiến thắng (hòa 3, thua 2).
Dortmund nhận hung tin từ Marco Reus. HLV Thomas Tuchel xác nhận, Marco Reus đã dính chấn thương háng trong chiến thắng 4-1 trước Frankfurt và có thể phải nghỉ thi đấu 2 trận đấu tới. Đây quả là tin dữ với Dortmund. Từ đầu mùa tới giờ, tiền vệ người Đức này thể hiện phong độ rất ấn tượng, với cả thảy 13 bàn thắng.
Henry “khích tướng” cầu thủ Chelsea. Cựu danh thủ Thierry Henry cho rằng, nguyên nhân khiến Chelsea thi đấu sa sút là do các cầu thủ của họ thiếu đi sự tự tin. Đồng thời, “Titi” cũng kêu gọi Eden Hazard và các đồng đội cần phải cảm thấy tự hào khi được khoác áo “The Blues”. Nếu làm được điều đó, họ sẽ nỗ lực thi đấu tốt mỗi khi ra sân.
Napoli “tranh hàng” với M.U. Theo Daily Mail, Napoli đã nhảy vào cuộc đua giành tiền đạo trẻ Moussa Dembele của Fulham với M.U. Ngoài 2 CLB này, Everton và Tottenham cũng rất quan tâm đến Dembele. Cầu thủ người Pháp này đã ghi 10 bàn kể từ đầu mùa và mức phí chuyển nhượng của anh chỉ vào khoảng 5 triệu euro.
Nghĩ bị phản bội, Mourinho dọa bán nửa đội hình. Thua Leicester City 1-2, HLV Jose Mourinho tin rằng các học trò đã “phản bội” mình. Đối phó với tình hình này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố, nếu mọi thứ không được cải thiện, một nửa đội hình sẽ bị bán đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016.
PSV “trói chân” Cocu. Sau khi giúp PSV Eindhoven vượt qua vòng bảng Champions League, HLV Philip Cocu đã được trao bản HĐ mới có thời hạn tới hết mùa Hè năm 2019. Cựu tiền vệ Barca tỏ ra rất mừng rỡ. Ông khẳng định sẽ quyết tâm cùng các học trò đánh bại Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League.
Mesut Ozil ra yêu sách lương bổng với Arsenal. Nhờ phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, Mesut Ozil có cớ để ra yêu sách với lãnh đạo. Theo đó, tiền vệ người Đức muốn mức lương vào khoảng 160.000 bảng/tuần, cao hơn 20.000 bảng so với hiện tại. Hợp đồng hiện tại của Ozil với Arsenal còn thời hạn tới hè 2018.
Liverpool có tân binh đầu tiên dưới thời Klopp. Đó là tiền vệ Marko Grujic từ Red Star Belgrade với giá 4,3 triệu bảng. Tài năng 19 tuổi này cũng lọt vào tầm ngắm của MU, Chelsea, Stuttgart và Inter. Tuy nhiên nhiều khả năng Grujic vẫn sẽ ở lại chơi bóng ở Serbia chơi bóng cho đến mùa hè chứ không về sân Anfield trong tháng Giêng.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.